Neville cho rằng Man United nên xem lại chính sách chuyển nhượng

Neville cho rằng Man United nên xem lại chính sách chuyển nhượng

19-12-2017 11:00
Cựu danh thủ của Man Utd cho rằng đội bóng cũ nên xem lại chính sách chuyển nhượng.

"Thật đáng sợ và nên nhìn nhận lại mọi vấn đề khi mà người ta chi 660 triệu đôla từ khi ông ấy ra đi", Gary Neville viết trên Twitter, trích bên dưới là thống kê 7 trong 11 cầu thủ Man Utd đá chính ở trận gặp West Brom vừa qua là do cựu HLV Alex Ferguson đưa về.

Nhiều cầu thủ trong đội hình chính của Man Utd hiện tại là do Ferguson đưa về

David de Gea, Antonio Valencia, Phil Jones, Chris Smalling, Ashley Young, Jesse Lingard và Marcus Rashford là những cầu thủ mà Neville đề cập tới. Trong số này, Lingard và Rashford trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd, còn lại đều là những bản hợp đồng của Ferguson.

"Hãy nhìn vào năm hậu vệ của Man Utd trận này, họ đều là những người ở đó từ thời Alex Ferguson. Man Utd đã mua tám hậu vệ trong 4 hay 5 năm qua và không ai trong số họ có trong đội hình trận này. Valencia, Jones, Smalling, Young và De Gea, tất nhiên, cả Lingard và Rashford đều đã ở CLB từ hồi đó. Bảy trong 11 cầu thủ của đội hình xuất phát đã ở CLB từ 5 năm trước", Neville nói. 

Neville không hài lòng về chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũ

Từ khi Ferguson ra đi năm 2013, Man Utd đã mua nhiều hậu vệ. Luke Shaw, Daley Blind và Marcos Rojo đến khi Van Gaal tiếp quản đội bóng năm 2014. Một năm sau, đến lượt Matteo Darmian. Eric Bailly cập bến Old Trafford ở mùa hè đầu tiên của Jose Mourinho rồi đến mùa hè thứ hai, ông mua Victor Lindelof. Tuy nhiên, Man Utd vẫn chưa thể ổn định được hàng thủ.

"Chính sách chiêu mộ cầu thủ trong 5 năm qua không đủ tốt. Nó bị đứt đoạn khi David Moyes đến rồi sau đó họ đảo lộn tất cả dưới thời Louis van Gaal, tới Mourinho, mọi thứ lại đi ngược về hồ sơ cầu thủ", cựu hậu vệ 42 tuổi nói tiếp. "Chính sách chuyển nhượng của Man Utd không đủ tốt. Họ đã chiêu mộ cầu thủ ở tất cả các vị trí nhưng bạn vẫn có thể thấy nhiều cái tên trong đội hình chính đã ở đó từ lâu".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất