Nhật Bản và Thái Lan liên tục đánh tiếng với cầu thủ Việt Nam

Nhật Bản và Thái Lan liên tục đánh tiếng với cầu thủ Việt Nam

29-12-2017 08:15
Nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường sang phía Đông, các đội bóng Nhật Bản và Thái Lan liên tục chiêu mộ hoặc định giá các cầu thủ Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, khiến cho thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới bỗng nhiên khá sôi động.

Đông Nam Á vốn là thị trường đầy sôi động, nên các ông chủ của những CLB tại Nhật Bản và Thái Lan, vốn cũng là những nhà kinh doanh nhạy bén dĩ nhiên để ý đến thị trường này. Ngoài việc CLB Buriram United (Thái Lan) đánh tiếng muốn có Công Phượng, định giá ngôi sao nổi tiếng nhất Việt Nam lên đến 70 tỷ đồng, thì các đội bóng khác của Thai-League cũng nhanh tay ký hợp đồng với một số ngôi sao Đông Nam Á.

Không chỉ có Công Phượng, một cầu thủ khác cũng tạo được sức hút ở Việt Nam là tiền vệ Xuân Trường cũng đang trong tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan.

Không chỉ có Công Phượng, tiền vệ Xuân Trường cũng được các đội bóng Thái Lan quan tâm

Hiện tại, cầu thủ hay nhất của bóng đá Myanmar là Aung Thu đang thi đấu cho CLB Police Tero của Thái Lan. Ngoài ra, 2 tuyển thủ quốc gia Philippines là tiền vệ Minegishi và tiền đạo Mike Ott lần lượt khoác áo 2 đội bóng Pattaya United và Angthong của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Lợi thế của các cầu thủ Đông Nam Á khi thi đấu tại Thai-League đó là họ không bị tính như ngoại binh, nếu có quốc tịch của các nước trong khu vực ASEAN.

Khác với các giải vô địch quốc gia tại châu Âu, các giải vô địch quốc gia ở phía Đông châu Á như Nhật Bản, Thái Lan và cả Việt Nam, giai đoạn khởi đầu mùa giải là đầu năm, nên đây cũng là thời điểm thị trường chuyển nhượng sôi động nhất ở các giải quốc gia phía Đông bán cầu.

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan sẽ gia nhập Vissel Kobe (Nhật Bản) trong tương lai gần

Thai-League “săn” ngôi sao từ Đông Nam Á để mở rộng thị trường, trong khi J-League nhắm đến 2 thị trường cụ thể là Thái Lan và Việt Nam.

Sau khi chiêu mộ Lê Công Vinh và Nguyễn Công Phượng trong vài năm gần đây, các CLB của J-League tấn công vào nguồn cầu thủ có chất lượng cao hơn cầu thủ Việt Nam, đó là cầu thủ Thái Lan, bởi Thái Lan cũng là thị trường đầy tiềm năng đối với hàng Nhật.

Đại diện của J-League là Vissel Kobe đang nhắm đến đội trưởng đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan. Khả năng Theerathon đến với Vissel Kobe chỉ còn là vấn đề thời gian, sau khi cầu thủ này tuyên bố anh muốn hoàn tất trận chung kết giải Mekong Cup (Muangthong United của Theerathon chạm trán Khánh Hoà của V-League), và loạt trận play-off AFC Champions League cùng Muangthong tới đây, trước khi ra đi.

Trước Theerathon Bunmathan, đã có “Messi Thái” Chanathip Songkrasin về Sapporo (CLB cũ của Lê Công Vinh) và Teerasil Dangda đầu quân cho CLB Hiroshima.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất