Những điểm nhấn đáng chú trong trận đấu Chung kết FA Cup

Những điểm nhấn đáng chú trong trận đấu Chung kết FA Cup

21-05-2018 09:00
MU đã thất bại trước Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu này.

Eden Hazard quá đáng sợ

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mourinho khẳng định Chelsea chỉ đúng bài chuyền bóng dài hoặc tập trung bóng cho Eden Hazard độc diễn. Không phải ông không biết sự nguy hiểm của tiền vệ người Bỉ nhưng trong trận đấu hôm qua, ông lại để cho cầu thủ này có khá nhiều đất diễn.

Hazard là nhân tố quyết định giúp Chelsea giành chiến thắng trước MU

Trong thời gian đầu trận, Eden Hazard liên tục uy hiếp MU với những pha bóng tốc độ. Một trong số đó, anh đã buộc Phil Jones phạm lỗi để mang về quả phạt đền cho Chelsea. Chính Hazard đã thực hiện thành công.

Chelsea chỉ cần có vậy để giành chiến thắng khi sang hiệp 2, họ đã tập trung phòng ngự để ngăn cản MU. Có lẽ, Quỷ đỏ đang thiếu đi mẫu cầu thủ bùng nổ như Hazard. Lối chơi của họ thiếu sự sáng tạo và không có nhiều đặc sắc.

Hàng thủ thảm họa của MU

Phil Jones đã được triệu tập lên tuyển Anh nhờ phong độ tốt ở mùa giải này. Dù vậy, trong trận đấu lớn cụ thể, trung vệ người Anh lại ngờ nghệch. Trong vòng 20 phút đầu tiên, cầu thủ này đã liên tiếp bị Eden Hazard vượt qua. Đặc biệt, cầu thủ này đã tỏ ra quá non nớt.

Tương tự Smalling cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhìn chung, cặp trung vệ của MU không phối hợp tốt với nhau và mắc quá nhiều sai lầm (dù Chelsea thi đấu khá đơn giản). Người ta đang cảm thấy khó hiểu khi HLV Mourinho để Eric Bailly dự bị để tin dùng hai cầu thủ “mãi không lớn” Smaling và Phil Jones ở trận đấu quan trọng như vậy.

Vắng Lukaku, Rashford gây thất vọng

Lukaku mới trở lại sau chấn thương và chưa sẵn sàng đá chính trong trận chung kết FA Cup. Trong bối cảnh ấy, Rashford đã được sử dụng trong vai trò tiền đạo cắm. Thế nhưng, chân sút trẻ người Anh lại thi đấu thất vọng.

Rashford gây thất vọng trong ngày đá chính thay Lukaku

Marcus Rashford không giỏi tranh chấp. Do đó, cầu thủ này không tạo ra quá nhiều sự uy hiếp lên khung thành Chelsea. Tệ hơn, tiền đạo trẻ sinh năm 1997 còn bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở trận này.

Rất nhiều ý kiến bênh vực Rashford trước trận đấu với Chelsea nhưng rõ ràng, ai cũng hiểu, cầu thủ này còn phải cố gắng hơn rất nhiều mới có thể vươn tầm và chiếm sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Mourinho.

Bakayoko chưa hẳn là thất bại của Chelsea

Xét toàn mùa giải, Tiémoué Bakayoko thực sự là hợp đồng thảm họa của Chelsea. Dù vậy, tiền vệ người Pháp cho thấy anh không thể là kẻ bỏ đi. Ở trận đấu với MU, Tiémoué Bakayoko là một trong những cái tên nổi bật của Chelsea.

Cầu thủ này đã thi đấu điềm tĩnh, kỷ luật, có nhiều pha xử lý chính xác. Anh lặng lẽ “quét sạch” tuyến giữa của MU, khiến cho những pha lên bóng của Quỷ đỏ không hiệu quả. Có thể, Tiémoué Bakayoko sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải thứ 2 tại Chelsea khi thích nghi hơn với lối chơi ở Premier League.

Bakayoko thi đấu tốt trong trận gặp MU

Conte ra đi trong thế ngẩng cao đầu

Theo báo giới Anh, HLV Conte có khả năng sẽ bị sa thải ở Chelsea ngay cả khi vô địch FA Cup. Bản thân HLV người Italia đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận điều này. Nhưng nhiều người đặt câu hỏi rằng phải chăng Chelsea đã quá “phí phạm” khi sa thải HLV Conte.

Ở trận đấu với MU, HLV người Italia đã mang tới hình ảnh Chelsea chắc chắn và hiệu quả như ở mùa giải trước. Do đó, ông hoàn toàn có thể sẽ cải thiện CLB nếu tiếp tục được tin tưởng ở mùa giải sau. Vấn đề ở chỗ, HLV Conte không được trao quyền quyết định chính sách chuyển nhượng. Điều đó làm ông “tự ái” và không hài lòng với BLĐ đội bóng.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất