Nội chiến Chelsea

Nội chiến Chelsea

30-03-2017 10:04
Chelsea sẵn sàng bỏ ra 70 triệu bảng mua tiền đạo trong hè nhưng nội bộ CLB đang mâu thuẫn giữa Romelu Lukaku và Alvaro Morata.

Vấn đề là trong khi HLV của The Blues, Antonio Conte muốn đưa về tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là Alvaro Morata, giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo lại thích chân sút của Everton, Romelu Lukaku.

Cập nhật thông tin chuyển nhượng mới nhất giải Ngoại Hạng Anh mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Quan điểm của Conte là Morata không chỉ cần thiết cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu Premier League dự kiến họ sẽ giành được ở mùa giải năm nay mà còn giúp đội thi đấu thành công ở Champions League.

Conte thích Morata

Tuy nhiên, giám đốc kỹ thuật Emenalo lại muốn đưa về Lukaku từng gắn bó với sân Stamford Bridge từ năm 2011. Lợi thế của tiền đạo người Bỉ là anh có rất nhiều kinh nghiệm ở Premier League và đang có phong độ tốt với 21 bàn thắng trong mùa bóng năm nay.

Theo ghi nhận từ mới nhất từ bản tin thể thao 24h, Lukaku vừa từ chối gia hạn hợp đồng mà Everton đưa ra và theo người đồng đội Yannick Bolasie, anh có tham vọng khoác áo một CLB lớn hơn.

Emenalo lại chọn Lukaku

Sau cùng thì dù là Morata hay Lukaku, việc Chelsea cần một tiền đạo trong hè là không thể tránh khỏi khi Diego Costa được đồn đoán sẽ rời Stamford Bridge. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang được Tianjin Quanjian của Trung Quốc nhưng anh cũng có kế hoạch trở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid.

Xem thêm: Chelsea đạt mọi thỏa thuận chiêu mộ sao Monaco

 

Giám đốc Emenalo

Lý tưởng nhất là Chelsea mua cả Morata lẫn Lukaku nhưng điều này cũng đồng nghĩa Conte phải đẩy đi Michy Batshuayi mà họ mới mua trong hè năm ngoái. Đó là chưa kể lối chơi của The Blues chỉ xoay quanh một tiền đạo và Morata hoặc Lukaku sẽ phải chấp nhận ngồi ghế dự bị.

Admin
Tin tức mới nhất