Stamford Bridge, 02h45 ngày 14-3, Chelsea - M.U: Báo thù hay thêm hận?

Stamford Bridge, 02h45 ngày 14-3, Chelsea - M.U: Báo thù hay thêm hận?

13-03-2017 14:00
HLV của M.U, Jose Mourinho không giấu giếm mục tiêu báo thù, rửa hận, khi tái đấu với đội bóng cũ, Chelsea tại tứ kết FA Cup. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải thừa nhận đây là chuyến đi lành ít, dữ nhiều với Quỷ đỏ.

Trở về miền ký ức

Chelsea là nơi in đậm dấu ấn thành công của Mourinho. “Người đặc biệt” từng đưa The Blues vươn lên đỉnh cao Ngoại hạng Anh vào các năm 2005 và 2006. Trở lại vào năm 2013, ông một lần nữa cùng người khổng lồ của London lên ngôi ở mùa giải 2014-2015.

Nhận định trước trận đấu với những thống kê chính xác từ các chuyên gia bóng đá có tại: Nhận định bóng đá

Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau ngày vinh quang, Mourinho bị chủ sở hữu Roman Abramovich sa thải không tiếc tay. Không ai khác, đại kình địch của Chelsea là M.U đã mở rộng cánh cửa chào đón HLV người Bồ Đào Nha, với tham vọng vực lại thế lực hàng đầu bóng đá đảo quốc sương mù thời hậu Sir Alex Ferguson.

M.U thảm bại 0-4 ở lần viếng thăm Stamford Bridge gần đây

Duyên mới, nợ cũ

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho cùng M.U đại chiến Chelsea. Hồi đầu mùa giải, chiến lược gia 54 tuổi đã cùng M.U trở lại Stamford Bridge. Dù vậy, đó là chuyến đi kinh hoàng với “Người đặc biệt”. Ông cùng các học trọ bị The Blues vùi dập với tỷ số 4-0. Sau trận đấu, Mourinho chua chát nói với người kế nhiệm tại Chelsea, Antonio Conte: “cậu không nên nhảy dựng lên ăn mừng như thế, nhất là ở các bàn thắng thứ ba và thứ tư.

Mourinho vẫn chưa "nuốt trôi cục tức" vì những màn nhảy múa ăn mừng của Conte

Lực lượng

Hồi sinh mạnh mẽ kể từ thảm bại đau đớn tại Stamford Bridge cuối tháng 10-2016, nhưng Mourinho thừa nhận màn tái đấu với The Blues là chuyến đi đầy khó khăn với Quỷ đỏ. M.U rơi vào cuộc khủng hoảng trên hàng tấn công khi họ không có sự phục vụ của chân sút hàng đầu Zlatan Ibrahimovic vì án treo giò, trong lúc bộ ba Wayne Rooney, Marcus Rashford và Anthony Martial dính chấn thương hoặc bị ốm.

Trái lại, Chelsea của Conte có đầy đủ những sự lựa chọn tốt nhất trong tay. Như báo bóng đá đã đưa tin, từ lần đụng độ gần đây với M.U, The Blues chỉ để thua 2 trận và họ hiện dẫn đầu Premier League, nhiều hơn 10 điểm so với đội đứng sau là Tottenham.

Phong độ và đối đầu

Phong độ và đối đầu Chelsea và MU

Thông tin bên lề

+ Đây là lần thứ 12 Chelsea đụng độ M.U ở FA Cup. Ở 11 lần trước đó, Quỷ đỏ thắng 8, The Blues thắng 3.

+ The Blues chiếm ưu thế ở cả 2 lần chạm trán gần đây, thắng 1-0 ở chung kết năm 2007 và 1-0 ở trận đá lại vòng 6 tại Stamford Bridge năm 2013.

+ Chelsea bất bại ở 11 lần đối đầu gần đây với M.U tại các giải quốc nội (thắng 6, hòa 5), và chỉ để thủng lưới 3 lần từ 9 trận mới nhất.

+ Quỷ đỏ chỉ thắng 2 trong 19 trận tại các giải quốc nội trên sân Stamford Bridge (hòa 6, thua 11).

Xem thêm: Mourinho đang theo dõi chặt chẽ cuộc đàm phán giữa Ozil và Arsenal

 

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Costa, Hazard.

M.U: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Darmian; Herrera, Fellaini; Young, Pogba, Mata; Lingard.

Tỷ lệ nhà cái (188bet)

Châu Âu: Chelsea 1,75; M.U 5.30; Hòa 3,55

Châu Á: Chelsea - M.U; 0.5/1 -0.99, 0.91

Tài xỉu: 2/2.5 -0.93, 0.83

Dự đoán: 2-0

Dự đoán tỷ số của các chuyên gia quốc tế

- Dave Kidd (Hiệp hội các cây viết thể thao): Chelsea thắng 2-0

- Paul Jiggins: Chelsea thắng 3-0

- David Coverdale: Chelsea thắng 2-1

 

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất