Pep đắc ý, Mou não nề. Sự khác biệt trong cuộc đua đến ngôi vương

Pep đắc ý, Mou não nề. Sự khác biệt trong cuộc đua đến ngôi vương

29-07-2017 14:00
Sẵn sàng chi đậm để chốt nhanh hợp đồng, cách mua sắm của Man City khiến họ tạo nên ưu thế rõ rệt trước MU trong cuộc đua Ngoại hạng, ngay từ lúc bóng chưa lăn.

1. Kỳ chuyển nhượng hè 2017 đi được 2/3 chặng đường, các "đại gia" thành Manchester đang rẽ theo những hướng khác nhau. Man City chấp nhận vung tiền mạnh tay để đoạt được mục tiêu sớm nhất có thể, còn Quỷ đỏ lại chơi bài cò cưa ép đối tác phải đưa giá trị cầu thủ về với đúng thực tế.

Guardiola đang đắc ý thì Mourinho lại thất vọng về chuyện chuyển nhượng
 

Chia sẻ trên kênh ESPN sau khi Man City tậu xong Kyle Walker và Mendy, HLV Mourinho bày tỏ sự thất vọng: "Tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ với chuyện chuyển nhượng hiện nay. Thị trường đang nóng quá mức khiến việc chiêu mộ cầu thủ trở nên vô cùng khó khăn."

Ta thấy rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận khi mua sắm của Man City và MU, và đây cũng là chủ đề tranh luận xem đội bóng nào đang đi đúng hướng.

Quỷ đỏ từng phải chi khoản tiền vượt khung để lấy về Pogba hồi năm ngoái. Nhưng do quá trình đàm phán dai dẳng giữa 2 CLB, đến tận giữa tháng 8, ngôi sao người Pháp mới chính thức trở lại Old Trafford. Bởi vậy, Pogba không thể tham gia quá trình tập huấn chuẩn bị trước mùa giải cùng đội bóng mới.

Man City thì gặp khó ở đâu lập tức "đấm" tiền vào đó, vì Pep Guardiola muốn các tân binh sớm tập luyện và hòa nhập cùng đồng đội mới, trước khi mùa bóng 2017/18 khởi tranh.

Mức phí tậu Kyle Walker là quá cao, cũng giống như cách họ trả Monaco 53 triệu bảng để rước về Benjamin Mendy. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ sẽ có khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống ở môi trường mới. Man City đồng ý chi thêm hàng triệu bảng để các tân binh sớm góp mặt từ giữa tháng 7, thay vì giữa hoặc cuối tháng 8.

Mourinho cũng phải ghen tị khi thấy đối thủ có được những cầu thủ ưng ý từ sớm
 

2. Với nhiều người, đây là chi tiết rất nhỏ, nhưng nó có thể chứng minh sự khác biệt trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League mùa tới. Guardiola đang sảng khoái với những gương mặt mới trong tay, còn Mourinho vẫn khắc khoải chờ đợi một cầu thủ chạy cánh và một tiền vệ phòng ngự mà ông đã yêu cầu từ cách đây 4 tháng.

Inter Milan cương quyết không nhả Ivan Perisic dưới cái giá 49 triệu bảng như đã yêu cầu. MU dừng ở lời đề nghị 40 triệu bảng cho cầu thủ bước sang tuổi 28. Hai CLB giữ nguyên tâm thế của mình hơn một tháng và nỗi thất vọng của Mourinho ngày càng tăng lên.

Tương tự, bản hợp đồng chiêu mộ Nemanja Matic lẽ ra được Quỷ đỏ hoàn tất từ tháng 6. Thế nhưng, do MU còn nấn ná chờ tín hiệu từ vụ Eric Dier nên không chốt ngay.

Hiện tại thì việc thuyết phục Chelsea nhả Matic trở nên cực kỳ khó khăn, bởi Quỷ đỏ vừa chọc tức đối thủ bằng vụ hốt Lukaku. Ở diễn biến khác, Man City nhanh tay bơm tiền cho Tottenham thông qua vụ Walker, nên Spurs chẳng còn mặn mà bán Dier với mức phí 50 triệu bảng.

Trong trường hợp Matic và Dier, MU đều để lỡ cơ hội hoàn tất thương vụ. Giờ nếu muốn quay trở lại bàn thương lượng, họ sẽ phải tiêu tốn nhiều tiền hơn và chắc chắn các cầu thủ mới không kịp tham gia quá trình du đấu chuẩn bị trước mùa.

MU theo đuổi Perisic, Dier hay Matic từ lâu nhưng vẫn chưa thể chốt hợp đồng
 

3. Cùng lúc đó, Man City sẽ bắt đầu chiến dịch với dàn quân thiện chiến, được bổ sung thêm nhóm tân binh 220 triệu bảng. Guardiola tự tin vỗ ngực, chúng tôi là người có tiền mà! Thi thoảng bỏ quá thêm một chút để lấy cầu thủ mình cần thì cũng chẳng vấn đề.

MU cũng biết điều này. Nhìn chung, các vụ mua sắm thời hậu Sir Alex Ferguson của Quỷ đỏ đều bị đội giá lên rất cao. Khác biệt giữa hai CLB thành Manchester nằm ở chỗ, thời điểm họ vung tiền mạnh mẽ, chứ không phải xem giá trị là bao nhiêu.

Red Devils đã phát triển thói quen trả mức phí cao trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, chính bởi thái độ thận trọng luôn vấp phải sự phản ứng từ đối tác. Vụ mua Fellaini hay Di Maria là hai ví dụ điển hình.

Man City chấp nhận phương án thua thiệt về tiền bạc để giành lấy Walker cùng Mendy. Ít ra, các bản hợp đồng đều đã hoàn tất. Với MU, họ vẫn đang lạc lối trong giai đoạn thị trường chuyển nhượng bùng nổ, cầu thủ bị thổi phồng theo hướng tiêu cực cho người mua.

Cách hành động của Quỷ đỏ trên phương diện tài chính có thể đúng đắn, nhưng ở khía cạnh bóng đá thì không.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất