Phó Chủ tịch Barca: 'Mua được Coutinho vì Liverpool đã chịu hạ giá'

Phó Chủ tịch Barca: 'Mua được Coutinho vì Liverpool đã chịu hạ giá'

10-01-2018 04:00
Jordi Mestre tiết lộ về việc Liverpool giảm giá bán Coutinho so với kỳ chuyển nhượng hè.

Barca mua được Philippe Coutinho trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá trả ban đầu là 144 triệu đôla. Nếu ngôi sao Brazil thi đấu thành công, đội chủ sân Nou Camp phải trả thêm đến 193 triệu.

Theo tờ Diario Sport, hồi kè 2017, Liverpool từng đòi đến 240 triệu. Đây là mức giá gần bằng với kỷ lục 263 triệu mà PSG dùng để mua đứt Neymar từ Barca.

Phó Chủ tịch Barca, Jordi Mestre cho biết: "Sự khác biệt giữa hai kỳ chuyển nhượng là mức giảm đáng kể về chi phí chuyển nhượng. Tôi sẽ không thảo luận về các con số, vì điều quan trọng là Barca đã có Coutinho. Nếu tôi tiết lộ con số, tôi sẽ phá vỡ thỏa thuận với Liverpool".

Coutinho là cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới chỉ sau Neymar. 

 

Để sang Barca, Coutinho cũng phải chịu thiệt không nhỏ về tài chính. Theo Mestre, tiền vệ người Brazil chấp nhận bỏ đi khoảng 12 triệu đôla tiền thưởng và 3,5 triệu cho khoản phụ trội dựa vào thành tích.

Trong khi đó, phía Liverpool bác bỏ quan điểm của Mestre. Chia sẻ trên tờ Telegraph, một nguồn tin nội bộ sân Anfield cho biết, không có chuyện giảm giá bán vì hồi hè Liverpool không đặt ra mức giá nào.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất