Bản tin thể thao 09-01: Chủ tịch Al-Khelaifi nói Dybala không xứng đá cho PSG. Pato “đánh tiếng” muốn trở lại Milan

Chủ tịch Al-Khelaifi nói Dybala không xứng đá cho PSG. Pato “đánh tiếng” muốn trở lại Milan

09-01-2018 14:00
Chủ tịch của PSG, ông Al-Khelaifi nói rằng Dybala không phải là mục tiêu hàng đầu của PSG vào lúc này. Pato muốn quay trở lại AC Milan thi đấu.

Dybala không phải là mục tiêu của PSG

Mới đây chủ tịch của PSG, ông Al-Khelaifi thừa nhận ông rất ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo Dybala. Hiện M.U đang liên hệ với Juventus để có thể đạt được một thỏa thuận với tiền đạo người Argentina. Dù Dybala đang là mục tiêu hàng đầu của M.U cũng như các đại gia hàng đầu châu Âu, nhưng Al-Khelaifi nói rằng anh không nằm trong kế hoạch của PSG. “Sự thật là ở Serie A đang có rất nhiều những cầu thủ giỏi, không chỉ mỗi Dybala”. Al Khelaifi nhận xét.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Dybala không phải là mục tiêu của PSG

“Nếu như chúng tôi quan tâm đến anh ấy, chúng tôi sẽ liên hệ với Juventus. Chủ tịch của Juve, ông Agnelli là bạn thân của tôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng Dybala hiện tại không phải là mục tiêu của PSG”.

Dybala hiện đang là mục tiêu theo đuổi của M.U, nhưng tiền đạo người Argentina cũng không phải là mục tiêu duy nhất và hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford, vì ngoài anh ra, M.U còn quan tâm tới Griezmann nữa. Đoàn quân của ông Mourinho đang có lợi thế rất lớn sau khi Coutinho vừa gia nhập với Barca.

Barca có được Coutinho, điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Catalunya đã rút lui trong thương vụ Griezmann, và M.U đang “một mình, một ngựa” trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên những thỏa thuận cá nhân giữa M.U và Griemann vẫn chưa được hai bên thống nhất.

Theo đó Quỷ Đỏ chỉ muốn trả mức lương cho tiền đạo của Atletico Madrid là 290 nghìn bảng/tuần, nhưng Griezmann lại đòi mức lương là 400 nghìn bảng/tuần. Với những đòi hỏi ấy thực sự tiền đạo người Pháp đang làm khó cho M.U. Hiện tại ở Old Trafford, Pogba đang là người được nhận lương cao nhất.

Và nếu như chấp nhận những yêu cầu của Griemann thì rất có thể quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford sẽ phình thêm ra, khi những trụ cột khác chắc chắn sẽ thấy ghen tị và đòi tăng lương cho mình.

Mourinho mới đây đã lên tiếng nói rằng Quỷ Đỏ cần phải đầu tư mạnh hơn nữa, và nhiều khả năng HLV người Bồ sẽ chấp nhận những yêu cầu của Griezmann khi giờ đây hàng tiền đạo của M.U đang thể hiện rất nhiều những vấn đề. Lukaku càng chơi càng cùn, Ibra vẫn chưa thể là chính mình sau chấn thương.

Còn Rashford cũng như Martial cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể ổn định. M.U lúc này đang kém Man City 15 điểm trên BXH, và giải đấu đã đi qua được một nửa chặng đường. Chính vì thế việc bổ sung thêm một chân sút chất lượng nữa vào lúc này đang là ưu tiên hàng đầu ở đội bóng chủ sân Old Trafford.

Pato sẵn sàng trở lại Milan

Tiền đạo một thời của AC Milan và đang khoác áo cho CLB Thiên Tân Quanjiak của Trung Quốc là Alexandre Pato đang muốn trở lại sân San Siro. Từ khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu, tiền đạo người Brazil này cho biết anh vẫn luôn giữ liên lạc với AC Milan.

Xem thêm: kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay

Pato muốn quay trở lại AC Milan thi đấu

“Milan là nhà của tôi”. Pato nói trên truyền thông. “Đấy là CLB nước ngoài đầu tiên của tôi sau khi tôi rời Brazil. Milan đã cho tôi được ra với thế giới, và chính nhờ CLB tôi mới được biết đến như ngày hôm nay. Họ đã cho tôi cơ hội được thi đấu ở đấu trường châu Âu, giành những danh hiệu cao quý với những cầu thủ vĩ đại.

Đây là nhà của tôi, và tôi yêu Milan. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy họ thành công và tôi vẫn còn rất nhiều bạn ở đây. Tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với cựu chủ tịch Milan, ông Silvio Berlusconi và cựu GĐ điều hành là ông Galliani. Tôi hi vọng Milan vẫn là một đội bóng tốt.

Bây giờ tôi đang ở Trung Quốc và tôi thấy hạnh phúc ở đây. Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì trong tương lai. Nếu tôi nhận được một lời đề nghị từ AC Milan, hay từ bất cứ một CLB nào khác ở châu Âu, tôi sẽ suy nghĩ về nó”.

Ở AC Milan bây giờ, Donnarumma đang là vấn đề được báo chí hết sức quan tâm. Đã không ít lần chàng thủ môn trẻ tuổi này “làm mình, làm mẩy” để được đội chủ sân San Siro tăng lương cho anh.

Trước tình hình đấy, mới đây Buffon đã “nhắn nhủ” với người đàn em của mình rằng sẽ không bao giờ là sai lầm nếu như Donnarumma chọn Juve là bến đỗ tiếp theo. Bufon dự kiến sẽ giã từ sự nghiệp của mình sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Trên ĐT Italy, anh cũng đã đưa ra những lời chia tay đầy nước mắt vào năm ngoái, khi đội bóng Thiên Thanh đã không thể vượt qua được Thụy Điển để có mặt ở VCK World Cup 2018 sẽ được tổ chức ở Nga vào năm sau.

Donnarumma đang là người thay thế đàn anh của mình ở trên tuyển và Buffon cũng rất muốn chàng thủ môn 19 tuổi này sẽ đến Juve để thay thế luôn cho vị trí của anh, khi anh giã từ sự nghiệp.

Theo giới chuyên môn, ngày Donnarumma rời Milan chỉ là sớm hay muộn khi ở San Siro lúc này chàng thủ môn trẻ tuổi đang là nỗi thất vọng của các tifosi khi anh và người đại diện của anh liên tục nói bóng gió về việc sẽ ra đi, dù Donnarumma vừa gia hạn hợp đồng với Milan.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất