Quên Liverpool và Man City đi, Leicester City mới là ứng cử viên vô địch

Quên Liverpool và Man City đi, Leicester City mới là ứng cử viên vô địch

26-11-2019 09:00
Premier League mùa này người ta đang nhắc nhiều tới Liverpool và câu chuyện vô địch. Người ta cũng để ý nhiều tới thành tích của Man City, dù đội bóng này không có phong độ ổn định. Nhưng tất cả dường như quên không nhìn tới Leicester, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ hai.

Trước mùa giải 2019-20, Leicester không phải cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Họ không có những bản hợp đồng mua sắm chất lượng. Ngoài ra, “Bầy cáo” còn mất đi trung vệ Harry Maguire vào tay Man United. Người dẫn dắt họ cũng chỉ là Brendan Rodgers, HLV từng thất bại tại Liverpool.

Không có quá nhiều điểm nổi bật nhưng sau 13 vòng đấu, Leicester đang đứng ở vị trí thứ hai trên BXH. So với mùa giải “cổ tích” 2015-16, Leicester hiện tại thậm chí còn làm tốt hơn khi giành nhiều hơn 1 điểm. Và có những điều khi nhìn vào “Bầy cáo”, vẫn có những tia sáng le lói từ câu truyện cổ tích năm nào lóe lên.

Lịch thi đấu

Mọi trận đấu tại Premier League luôn là một trận đấu căng thẳng. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại, Leicester hoàn toàn có thể tự tin trước 4 CLB sắp phải đối đầu gồm Everton, Watford, Aston Villa và Norwich.

“Bầy cáo” sẽ gặp một chút khó khăn ở giai đoạn Giáng sinh và Năm mới khi phải thi đấu với Man City rồi Liverpool. Tuy nhiên, The Kop sẽ phải tham dự FIFA Club World Cup tại Qatar trước khi gặp Leicester. Nghĩa là, đội bóng của HLV Rodgers có lợi thế về thể lực hơn so với đối thủ.

Chiều sâu đội hình

Nếu duy trì được thành tích như hiện tại, Leicerter có lý do để tiêu tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020. Tuy nhiên, HLV Rodgers tỏ vẻ không mặn mà với việc mua sắm. Ông tự tin vào đội hình hiện tại.

“Khi bạn có một đội bóng luôn thi đấu bằng cả mạng sống của mình thì bạn chỉ cần lựa chọn đội hình ra sân cùng 3 cầu thủ dự bị để thay thế. Tại Leicester, Marc Albrighton luôn ngồi ở ghế bị; Hamza Choudhury và Christian Fuchs thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Nhưng khi nhìn họ luyện tập, họ luôn cống hiến hết sức mình. Đó là điều làm nên thành công của CLB lúc này”, HLV Rodgers chia sẻ.

Leicester tiếp tục khiến người hâm mộ ngả mũ khâm phục

Hàng phòng ngự

Hàng thủ luôn là nền móng cho mọi thành công và thậm chí, một hàng thủ vững chắc đủ sức để đưa bạn tới chức vô địch. Hãy nhìn Chelsea 2004-05 và 2005-06 như một minh chứng điển hình. Đối với Leicester, trong 5 trận gần nhất, họ mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua. Tính cả 13 vòng, họ hiện cũng đang là hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 8 lần bị chọc thủng lưới.

Mỗi tuần, Caglar Soyuncu cho thấy Leicester không cần phải đầu tư tới 80 triệu bảng để sở hữu một trung vệ đủ đẳng cấp để thi đấu tại Premier League. Sự xuất sắc của trung vệ người Thổ và kinh nghiệm đến tờ Johnny Evans quá đủ để làm nản lòng các chân sút đối phương. Chưa kể, “Bầy cáo” một lần nữa lại sở hữu một tiền vệ đánh chặn chất lượng. Người đó là Wilfred Ndidi, cầu thủ được mệnh danh Kante thứ 2 tại King Power.

Đội bóng một người?

Jamie Vardy đã bước sang tuổi 32 nhưng những bước chạy của anh vẫn xé gió và gây khó khăn cho các hậu vệ tại Premier League. Ở tuổi 32, Vardy dẫn đầu danh sách ghi bàn giải đấu với 12 pha lập công, bỏ xa chân sút trẻ tuổi của Tammy Abraham (Chelsea) và mũi nhọn Sergio Aguero của Man City.

Jamie Vardy vẫn là một tay săn bàn đáng gờm

Dẫu vậy, Leicester chẳng phải lo lắng nếu một ngày tiền đạo người Anh gặp chấn thương. Họ vẫn còn đó những ngòi nổ khác như Ayoze Perez và James Maddison. Bên cạnh đó, Demarai Gray cũng là nhân tố đột biến thường xuyên được HLV Rodgers tin tưởng.

Có thể nói, Leicester đang là một tập thể đoàn kết với lối chơi hấp dẫn hơn cả mùa giải họ từng vô địch Premier League. Nếu coi 2015-16, “Bầy cáo” đăng quang với lối đá đơn giản thì lối đá tấn công hấp dẫn 2019-2020 của họ hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một câu truyện “cổ tích” thứ 2.

    Phùng Việt
    Tin tức mới nhất