Quỹ lương của Barca đang rơi vào tình trạng báo động

Quỹ lương của Barca đang rơi vào tình trạng báo động

21-10-2017 17:30
Ban lãnh đạo Barca phải gấp rút tìm thêm nguồn thu do quỹ lương của đội bóng đã chiếm tới 84% ngân quỹ.
Barca sắp tốn một khoản lớn để gia hạn hợp đồng với Messi. 

 

Hội đồng Barca phải thông qua ngân sách của CLB ở mùa giải 2017-2018 vào cuối tuần này. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu tiết lộ đội bóng có ngân sách kỷ lục, hơn một tỷ đôla, nhưng tình hình không khả quan khi phải chi tới 695 triệu đôla để trả lương cầu thủ.

Neymar chuyển sang đầu quân cho PSG, Barca bớt được một khoản trả lương lớn. Tuy nhiên, tình hình vẫn nghiêm trọng với đội bóng chủ sân Nou Camp khi quỹ lương chiếm tới 84% ngân sách, vượt xa mức trần đề xuất là 70%.

Tỷ lệ quỹ lương so với ngân sách của Barca trong các năm qua.

 

Tình hình có thể trở nên tệ hơn với Barca khi sắp tới họ phải gia hạn hợp đồng với Lionel Messi và Gerrard Pique. Mức lương cho bộ đôi trụ cột này sẽ tăng, đồng thời quỹ lương cũng nhảy vọt.

Ban lãnh đạo Barca vẫn đang tìm cách tăng doanh thu. Đội bóng này kỳ vọng sẽ thu về một khoản lớn từ việc bán quảng cáo trên áo tập, ký hợp đồng mới với Nike, yêu cầu tăng bản quyền truyền hình, thậm chí là bán tên sân...

Đội bóng chủ sân Nou Camp cũng kỳ vọng đẩy một số cầu thủ như Arda Turan, Thomas Vermaelen ra đi để giảm quỹ lương.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất