Real không thể trả lương cho Neymar ngang với PSG

Real không thể trả lương cho Neymar ngang với PSG

26-01-2018 10:00
Nếu chi số tiền ngang mức PSG đang trả ngôi sao người Brazil, đội bóng Tây Ban Nha sẽ bị phá cấu trúc lương.

Theo AS, Neymar đang hưởng lương sau thuế 47 triệu đôla một năm tại PSG, chỉ xếp sau Lionel Messi tại châu Âu về mức đãi ngộ. So với thu nhập của ngôi sao số một Cristiano Ronaldo đang nhận tại Bernabeu, khoảng 26 triệu đôla một năm, con số của cựu cầu thủ Barca gần gấp đôi.

Cựu cầu thủ Barca không phủ nhận mong muốn đầu quân cho Real Madrid. Nhật báo L'Equipe (Pháp) tiết lộ, Neymar nhiều lần thổ lộ mong muốn này với bạn bè. Tuy nhiên, rào cản tiền lương của chân sút 25 tuổi là rất lớn.

Neymar đang hưởng lương gần gấp đôi Ronaldo

AS nhận định, Neymar sẽ phải tự nguyện giảm lương nếu muốn hoàn thành tâm nguyện chuyển đến Real. Nhật báo có trụ sở tại Madrid cho biết, ngoài lương cho ngôi sao xứ samba, "Kền kền trắng" còn phải chuẩn bị không dưới 300 triệu đôla để thuyết phục PSG nhả người.

Trước đó, luật sư của Neymar đã tuyên bố, trong hợp đồng giữa thân chủ và đội bóng nước Pháp không có điều kiện phá vỡ. Cách duy nhất để đội bóng 12 lần vô địch Champions League có thể làm để sở hữu Neymar là nhận sự đồng ý của PSG.

Phương án tối ưu nhất, theo AS, là Real đưa Ronaldo vào một phần hợp đồng. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, cựu cầu thủ Man Utd vẫn được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu. Bên cạnh đó, sức hút với truyền thông và người hâm mộ chủ tân chủ nhân Quả Bóng Vàng vẫn rất lớn.

Nếu thực hiện theo phương án này, số tiền Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra cũng không nhỏ. Ronaldo hiện được Trung tâm nghiên cứu bóng đá thế giới (CIES) định giá dưới 100 triệu đôla, chưa bằng một nửa so với con số 263 triệu đôla mà PSG đã trả để chiêu mộ Neymar.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất