Bản tin thể thao 02/05: Roma đã không còn yếu tố bất ngờ. Loftus-Cheek có đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao

Roma đã không còn yếu tố bất ngờ. Loftus-Cheek có đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao

02-05-2018 17:00
Nainggolan thừa nhận rằng sẽ rất khó để Roma lật ngược lại tình thế trước Liverpool. Steven Reid nói rằng tiền vệ trẻ Ruben Loftus-Cheek có đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao.

Steven Reid: “Ruben Loftus-Cheek có đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao”

Steven Reid, một thành viên trong BHL của Crystal Palace nói rằng Ruben Loftus-Cheek có tất cả những yếu tố để trở thành một ngôi sao của bóng đá Anh. Tiền vệ trẻ này đã có 23 lần ra sân trên tất cả các mặt trận cho Crystal Palace kể từ khi anh gia nhập đội chủ sân Selhurst Park từ Chelsea vào đầu mùa giải năm nay theo một bản hợp đồng cho mượn.

Xem thêm: Bản tin thể thao 24h

Steven Reid nói rằng Loftus-Cheek có nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao

Loftus-Cheek đã có màn ra mắt trong màu áo tuyển Anh trong trận đấu với Đức vào tháng 11 năm ngoái. Anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu đấy và có những biểu hiện rất tốt. Nhưng chấn thương đã đeo bám anh kể từ đấy đến giờ, và mới đây tiền vệ 22 tuổi này mới chỉ trở lại trong chiến thắng 5-0 của Crystal Palace trước Leicester City vào cuối tuần trước, và anh đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt.

Stven Reid sau khi chứng kiến những gì mà tiền vệ người Anh đã thể hiện trong trận đấu đấy đã nhấn mạnh rằng Loftus-Cheek có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một ngôi sao lớn. “Ruben Loftus-Cheek có thể chơi bóng ở mọi nơi và ở mọi vị trí”. Steven Reid nói với BBC MOTD2 Extra.

“Anh ấy có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một ngôi sao. Chiều cao, tầm vóc và đôi chân tuyệt vời... Thật đáng tiếc lúc này Oxlade-Chamberlain đang bị chấn thương, nhưng đôi khi một cánh cửa khép lại là để một cánh cửa khác mở ra. Và tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu như Loftus-Cheek không có tên trong tuyển Anh dự World Cup sắp tới diễn ra tại Nga”.

Những gì mà Steven Reid nói với truyền thông rất đáng để HLV tuyển Anh, ông Gareth Southgate suy ngẫm. Loftus-Cheek là một cầu thủ phù hợp với triết lý của Tam Sư, anh cũng đang có một phong độ rất ấn tượng. Nếu như tiền vệ trẻ này vẫn duy trì được những phong độ như vậy từ nay cho đến khi mùa giải khép lại thì rất có thể anh sẽ có cơ hội.

Tuy nhiên để có thể có tên trong bản danh sách của HLV Gareth Southgate dự World Cup ở Nga, Loftus-Cheek sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều những ứng viên nổi trội khác, mà Jordan Henderson hay Eric Dier là những ví dụ điển hình. Rất may cho Loftus-Cheek là Oxlade-Chamberlain đang bị chấn thương, và anh cần phải biết tận dụng cơ hội này để tạo càng nhiều ấn tượng với Southgate càng tốt.

Có cùng quan điểm với Steven Reid là huyền thoại của bóng đá Anh, Alan Shearer. “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì với Gareth Southgate nếu như ông ta triệu tập Loftus-Cheek vào tuyển Anh để tham gia thi đấu ở World Cup sắp tới”. Shearer nói. “Anh ấy đã thể hiện rất tốt trong trận đấu với Đức ở loạt trận giao hữu vào cuối năm ngoái. Anh ấy vừa trở lại sau chấn thương, nhưng anh ấy ổn. Anh ấy sẽ mang đến những sự mới mẻ cho tuyến giữa của Tam Sư. Màn trình diễn của anh ấy trước Leicester cuối tuần qua đã nói lên hết tất cả mọi điều. Nếu tôi là Southgate, tôi chắc chắn sẽ mang anh ấy đến World Cup”.

Nainggolan: “Chúng tôi đã không tập trung trong trận đấu với Liverpool”

Tiền vệ của Roma, Nainggolan nói rằng anh cùng các đồng đội đã không thực sự tập trung trong trận đấu lượt đi Bán kết Champions League với Liverpool. Đêm nay Roma sẽ gặp lại Liverpool trong trận đấu lượt về, và rất khó khăn để họ có thể lật ngược thế cờ khi Roma đã để thua 2-5 trong trận đấu lượt đi.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Nainggolan tỏ ra bi quan trước trận đấu lượt về Bán kết Champions League với Liverpool đêm nay

“Họ có những cầu thủ tấn công tốt, và chúng tôi đã không tập trung trong trận đấu lượt đi”. Nainggolan cho biết. “Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu đấy, và chúng tôi sẽ phải rất cố gắng để sửa chữa những sai lầm ấy trong trận đấu đêm nay.

Trong trận đấu với Barca, chúng tôi đã chơi với một tinh thần cao nhất và chúng tôi đã khiến họ phải thất vọng. Nhưng mọi chuyện lại trở nên rất xấu ở Anfield trong tuần trước. Chúng tôi phải ghi ít nhất 3 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào trong đêm nay nếu như muốn đi tiếp.

Đấy không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra đêm nay, lúc này tôi chỉ chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sau đó hãy xem điều gì sẽ xảy ra? Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải cải thiện, và chúng tôi cần phải làm tốt hơn 90 phút ở Anfield”.

Trái ngược với sự bi quan của Nainggolan, HLV Di Francesco lại rất tự tin trước trận đấu đêm nay. “Những gì đã diễn ra với Barca sẽ được chúng tôi tái hiện lại trong đêm nay tại Olimpico”. Di Francesco phát biểu ngắn gọn trước trận đấu. Có thể nói ở tình hình hiện tại, Roma chỉ có một lựa chọn duy nhất trong trận đấu đêm nay, đó là chơi một trận tất tay với đại diện nước Anh ở chảo lửa Olimpico của mình.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Di Francesco cho các học trò của mình chơi tấn công phủ đầu Liverpool ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trận đấu cất lên. Nhưng cần nhấn mạnh một điều yếu tố bất ngờ mà Roma đã tạo ra trước Barca chắc chắn không còn...bất ngờ nữa với Liverpool trong trận đấu này.

Klopp chắc chắn đã có những phương án chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Roma đêm nay, và Liverpool cũng sẵn sàng tấn công lại đối thủ ngay tại Olimpico. Đấy chính là những điều khác nhau cơ bản giữa Barca và đội chủ sân Anfield, khi đội bóng xứ Catalunya không dám tấn công lại đối thủ ngay tại sào huyệt của đội bóng thủ đô nước Ý. Barca đã không còn là chính mình khi Valverde đã quá nhút nhát và cầu toàn, đấy chính là lý do vì sao ông cùng các học trò của mình phải trả giá trong trận đấu ở Tứ kết Champions League.

Nhưng Liverpool thì khác, trong từ điển của Klopp có lẽ không có khái niệm phòng thủ ngay cả khi họ đang có những lợi thế rất lớn để có mặt trong trận đấu Chung kết Champions League lần đầu tiên sau 11 năm vắng bóng. Và khi Liverpool dám tấn công lại Roma ngay tại Olimpico thay vì co cụm phòng thủ thì có thể khẳng định rằng 90% Di Francesco cùng các học trò đã nhận một án tử trong tay.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất