Ronaldo dọa rời Real, tuyên bố quay lại MU

Ronaldo dọa rời Real, tuyên bố quay lại MU

05-08-2017 17:30
Một kì chuyển nhượng điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá. Sau 24h thương vụ kỷ lục Neymar hoàn tất lại đến lượt Ronaldo đứng giữa tòa tuyên bố muốn trở lại Anh thi đấu.

Mệt mỏi với những phiên điều trần, Ronaldo muốn đi

Sự giận giữ của tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chưa lắng xuống. Sau khi quay lại Real và có cuộc họp bàn với BLĐ chủ sân Bernabeu, Ronaldo cảm thấy thiện chí của giới chóp bu và quyết định ở lại cống hiến tiếp cho đội bóng Hoàng gia.

Thế nhưng, điều khủng khiếp xảy ra khi cơ quan tư pháp Tây Ban Nha điều tra vụ trốn thuế của siêu sao người Bồ, điều này khiến Cr7 mệt mỏi, phát bệnh đến mức nổi điên.

Trong phiên hầu toàn hôm 31/7 vừa qua, Ronaldo đã phản ứng hết sức gay gắt trước các bồi thẩm đoàn trong phòng phán xử Pozuelo de Alcaron. Theo đó, Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế với số tiền khủng 14,7 triệu Euro. Tuy nhiên, siêu sao khăng khăng khẳng định mình vô tội.

Ronaldo muốn quay lại Anh thi đấu, theo tờ AS

Tờ AS (thân Real) trích dẫn lời của chân sút người Bồ: “Tôi luôn nộp thuế, trước giờ luôn là như vậy. Dù cho ở Anh hay Tây Ban Nha, tôi đều nộp thuế đầy đủ và tôi luôn trả thuế đúng hạn theo thời gian. Rất nhiều người biết tôi không giấu diếm điều gì và điều này là vô lý khi cáo buộc tôi làm những điều như vậy.

Bạn không cần phải nhiều lời hay làm điều gì cả, chỉ cần gõ tên tôi, tìm kiếm tôi trên Google là mọi thứ về Ronaldo đều xuất hiện. Trong đó, tạp chí Forbes luôn đăng tải và tiết lộ cụ thể mức thu nhập của tôi.”

Xem thêm: Link Sopcast trực tuyến

Phiên kiện tụng kéo dài trong 1 giờ 25 phút, Ronaldo bị những người phán xử gồm Thẩm phán Monica Gomez Ferrer, Công tố viên Jose Maria Alonso và Jesus Santos đặt câu hỏi xoay như chong chóng khiến cho siêu sao này phát cáu và tiếp tục khẳng định lại sự vô tội của mình thêm lần nữa:

“Tôi đã trả hết thuế vào năm 2014. Tôi không biết tất cả về điều đó, tôi chỉ biết đến chơi bóng khi mà trợ lý của tôi đã nói với tôi rằng: Cris, mọi thứ đã okey rồi và đương nhiên tôi phải tin người thân cận của mình.”

Tờ AS cũng đưa tiên, trong phiên điều trần, Ronaldo đã nhắc đến việc mình rời khỏi Tây Ban Nha:: “Ở nước Anh, tôi không bao giờ gặp phải những chuyện rắc rối phi lý này và đó chính là lý do tại sao tôi lại muốn quay trở lại Anh thi đấu”.

Ronaldo có tiếp bước Neymar rời bỏ La Liga?

Hiệu ứng của Neymar cùng số tiền 222 triệu và di dời La Liga

Phải chăng thương vụ thế kỷ của Neymar chính là nguồn cảm hứng để Siêu sao người Bồ có một suy nghĩ nghiêm túc về việc rời bỏ Bernabeu. Ở Real, Cristiano có cơ hội tranh chấp Quả bóng vàng nhiều hơn cả nhưng đến nước Anh sẽ cho Cr7 thoải mái hơn, giảm được những khoản thuế không hề nhỏ

Hiện tại, Real vẫn đang trả thuế cho tiền đạo của họ nhưng đó chỉ là thuế về mức lương cứng mà Ronaldo nhận được ở đây. Trong khi đó, tiền lương của anh chủ yếu đến từ quảng cáo hình ảnh, số tiền này thậm chí còn nhiều gấp mấy lần lương.

Mặt khác, tại Tây Ban Nha đều có những khoản thuế cao ngất ngưởng khiến cho thu nhập sau thuế của chân sút 32 tuổi hao hụt một khoản không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, nếu như Ronaldo vẫn ở lại Tây Ban Nha khi kết án có tội thì anh sẽ phải đi tù, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, trở lại với xứ sở sương mù, trở lại với ngôi nhà xưa MU chính là cách tốt nhất để Ronaldo thoát khỏi những điều rắc rối hiện tại,

Trở lại mái nhà xưa, Ronaldo sẽ thoải mái hơn nhiều

Có lẽ không phải ai cũng biết, điều này cũng chính là lý do khiến cho Neymar tạm biệt Barca, ở Camp Nou, tiền đạo người Brazil luôn bị triệu tập lên tòa án sau thương vụ chuyển nhượng đến Barca vào năm 2013 vì phát hiện có nhiều chi tiết sai trái. Cũng chỉ vì vấn đề thuế má mà ngay của Messi cũng đã nung nấu ý định rời Barca vào năm ngoái.

Xem thêm: ltd bóng đá anh

Không thể phủ nhận Tây Ban Nha là mảnh đất tốt cho các siêu sao nhưng nơi đây cũng được xem là thiên đường thuế. Tuy nhiên, sau năm 2010 thì thiên đường này đã sụp đổ, thậm chí bây giờ, nó còn là một cơn ác mộng tàn bạo với các chân sút thi đấu ở đây. Liệu trong những ngày cuối kì chuyển nhượng, Cr7 có quay lại với MU hay không?

Cần phải biết rằng, số tiền phá vỡ bản hợp đồng giữa Real và Ronaldo lên đến 1 tỷ Euro chứ không “nhỏ” như 222 triệu Euro của Neymar và Barca. Điều này khiến cho mong muốn quay lại Anh của Cr7 bị hạn chế hơn và gặp khó khăn hơn nhiều nếu muốn trở lại mái nhà xưa.

1 tỷ Euro, số tiền khổng lồ lớn hơn gấp bội so với Neymar – tiền đạo mà Ronaldo đã từng khuyên đến với MU chứ không phải là PSG.

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất