Rooney: Sir Alex là một, là riêng, là duy nhất

Rooney: Sir Alex là một, là riêng, là duy nhất

03-09-2017 21:30
Wayne Rooney ca ngợi Sir Alex, Arsene Wenger xác nhận Arsenal chưa từ bỏ Thomas Lemar, Kylian Mbappe có thể trở thành "Pele mới"... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 3/9.

Wayne Rooney: “Sir Alex là HLV giỏi nhất "

Wayne Rooney mới đây đã lên tiếng khen ngợi tân binh Romelu Lukaku của Man United. Cầu thủ người Bỉ đã ghi được 3 bàn thắng sau khi gia nhập Man United vào Hè năm nay.

“Lukaku là cầu thủ tuyệt vời với Man United. Cậu ấy có sức mạnh, nhanh nhẹn và cực khỏe. Lukaku biết cách ghi nhiều bàn thắng, do vậy cậu ấy sẽ giúp Man United mạnh hơn”.

Rooney coi Sir Alex như người cha của mình

Rooney cũng cho rằng Sir Alex chính là HLV xuất sắc nhất thế giới. “Sir Alex là HLV giỏi nhất. Đó không phải là điều phải bàn cãi nữa. Phương pháp quản trị cầu thủ của Sir Alex là độc nhất vô nhị.

Ông ấy biết năng lực của cầu thủ trong tay mình là gì và khi nào thì ông ấy cần khích lệ họ. Đôi khi, điều duy nhất bạn cần là sự động viên của ông ấy: “Cậu giỏi hơn họ. Hãy bước ra sân thi đấu và giành chiến thắng”.

Wenger xác nhận Arsenal chưa từ bỏ Lemar 

Wenger đang rất muốn có Lemar

Trong chương trình Telefoot của truyền hình Pháp, HLV Arsene Wenger xác nhận rằn Arsenal đã hỏi mua Thomas Lemar (AS Monaco) với giá 100 triệu euro. Đồng thời HLV của “Pháo thủ” tuyên bố rằng ông sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Lemar.

“Phải, chúng tôi đã hỏi mua Thomas Lemar với giá 100 triệu euro. Chúng tôi sẽ quay trở lại để hỏi mua cậu ấy lần nữa”, Arsene Wenger phát biểu. Thomas Lemar đã thu hút sự chú ý của Arsenal sau khi ghi 14 bàn trong 55 lần ra sân ở mùa giải trước cho AS Monaco.

Đội bóng của HLV Wenger đã hỏi mua anh với giá 100 triệu euro trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè năm nay nhưng bị từ chối.

Griezmann có điều khoản giải phóng 100 triệu euro

M.U đang rất muốn có Griezmann

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Antoine Griezmann có điều khoản giải phóng là 100 triệu euro, con số rất mềm với một tài năng như tiền đạo người Pháp. Cầu thủ người Pháp đã đồng ý mức phí giải phóng là 200 triệu euro khi anh kí hợp đồng mới với Atletico Madrid vào tháng Bảy năm nay.

Tuy nhiên điều khoản này sẽ tồn tại khi nào mà Atletico Madrid vẫn còn bị FIFA cấm đăng kí cầu thủ. Theo tờ AS, điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann sẽ giảm 100 triệu euro vào tháng Giêng năm sau, khi Atletico Madrid không còn chịu sự trừng phạt của FIFA nữa.

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid đang mơ về việc cho Griezmann đá cặp với Diego Costa trên hàng công vào tháng Giêng năm sau, nhưng cầu thủ người Pháp đang được nhiều CLB như Man United, Barca và PSG theo đuổi và họ đủ sức kích hoạt điều khoản giải phóng của anh.

Chelsea có thể lôi Diego Costa ra tòa

Nhiều khả năng Costa sẽ phải trả giá cho tính khí thất thường của mình

Theo tờ Daily Express, Chelsea có thể lôi Diego Costa ra tòa để kiện. Đội bóng của HLV Antonio Conte có thể yêu cầu Costa bồi thường 50 triệu bảng nếu anh từ chối trở lại đội bóng.

Diego Cosa hiện đang hưởng mức lương là 185 nghìn bảng/tuần và còn 2 năm hợp đồng. Cầu thủ người Tây Ban Nha có tên trong danh sách đăng kí 25 cầu thủ của Chelsea ở Premier League mùa này.

Tuy nhiên anh chưa trở về Chelsea, sau khi bị HLV Antonio Conte gạt ra rìa. Diego Costa muốn quay trở lại Atetico Madrid nhưng CLB của Tây Ban Nha đã không thể đạt thỏa thuận mua lại anh vào Hè năm nay. Chelsea rất muốn Diego Costa trở lại CLB và họ không muốn để tình trạng cầu thủ này “ngồi mát ăn bát vàng”.

Mbappe có thể trở thành “Pele mới”

Wenger đánh giá cao Mbappe

HLV Arsene Wenger của Arsenal mới đây đã nhận xét rằng Kylian Mbappe có thể sẽ trở thành “Pele mới”. Tiền đạo người Pháp đã thi đấu bùng nổ ở mùa giải trước với 26 bàn sau 44 lần ra sân. Trong mùa Hè này, anh đã chuyển sang PSG theo dạng cho mượn.

“Mbappe có thể trở thành Pele mới. Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi và sẽ ngày càng chơi hay hơn. Mbappe thi đấu rất cân bằng, vừa biết cách ghi bàn, lại có thể kiến tạo cho đồng đội.

Đó là tố chất của một cầu thủ vĩ đại. Sẽ chẳng có giới hạn nào cho sự tiến bộ Mbappe cả”, ông Wenger phát biểu.

Italy đối mặt với cảnh đá play-off để giành vé tới World Cup

Italia đã gây thất vọng ở VL World Cup 2018 

Đội tuyển Italy rất có thể sẽ phải đá play-off lần đầu tiên kể từ năm 1997 để giành vé tới World Cup. Italy đang đứng thứ 2 ở bảng G tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu, sau Tây Ban Nha.

Trận thua 0-3 trước Tây Ban Nha khiến cho cơ hội giành vé tới World Cup của Italy trở nên khó khăn hơn.

Đội nhất bảng sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup, trong khi Italy (kém Tây Ban Nha) 3 điểm nhiều khả năng sẽ phải đá play-off. Nếu phải đá play-off, Italy sẽ được xếp hạng hạt giống và có thể gặp những đối thủ yếu hơn như Thụy Điển, CH Ireland, Hy Lạp và Bắc Ireland.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất