Sir Alex Ferguson bị xuất huyết não, phải mổ cấp cứu

Sir Alex Ferguson bị xuất huyết não, phải mổ cấp cứu

06-05-2018 07:44
Ca mổ của huyền thoại HLV của Man Utd diễn ra suôn sẻ, nhưng ông cần được chăm sóc đặc biệt để tối ưu hoá quá trình hồi phục. 

Thông tin về sức khoẻ của cựu HLV 76 tuổi được Man Utd chia sẻ qua hai dòng tweet liên tiếp vào đầu giờ chiều ngày 5/6, theo giờ London. 

"Sir Alex Ferguson vừa trải qua một ca mổ hôm nay, sau một cơn xuất huyết não. Ca mổ diễn ra suôn sẻ, nhưng ông cần chế độ chăm sóc đặc biệt trong một thời gian để có thể hồi phục tốt nhất.

Gia đình ông muốn được giữ riêng tư trong chuyện này. Mọi người ở Man Utd gửi đến ông và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất", đội chủ sân Old Trafford thông báo trên Twitter lúc 12h15 thứ Bảy 5/5, theo giờ London. 

Alex Ferguson từng có 26 năm liên tiếp dẫn dắt Man Utd, trước khi nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. 

 

Trong một thông báo khác, sau đó một tiếng rưỡi đồng hồ, tài khoản Twitter của Man Utd viết: "Chúng ta hướng về Sir Alex và gia đình ông trong thời gian này, và chúng ta một lòng cầu mong ông sẽ hồi phục và nhanh chóng ổn định sức khoẻ".

Gần như cùng thời điểm, con trai của Ferguson và là HLV Doncasters Rovers, xin phép vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của đội này ở giải Hạng Ba Anh, gặp Wigan hôm thứ Bảy 5/5, vì "bận giải quyết việc gia đình", theo thông báo từ CLB. 

Ca mổ của Alex Ferguson diễn ra gần một tuần sau khi ông trở lại Old Trafford dự khán trận Man Utd - Arsenal hôm 29/4. Ferguson hôm đó còn xuống sân, tham gia vào buổi lễ tri ân Arsene Wenger, đồng nghiệp một thời sắp chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó. Nhà cầm quân huyền thoại người Scotland cùng HLV đương nhiệm của Man Utd, Jose Mourinho tặng quà lưu niệm cho Wenger nhân dịp ông lần cuối dẫn dắt Arsenal làm khách tại Old Trafford.

Alex Ferguson là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. Ông từng dẫn dắt  CLB Scotland Arberdeen đoạt Cup C2 châu Âu năm 1983, Siêu Cup châu Âu cùng năm.

Sau khi chuyển sang Man Utd từ tháng 11/1986, Ferguson cùng CLB này làm nên một kỷ nguyên huy hoàng với 38 danh hiệu, trong đó có 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai Cup Champions League.

Ông quyết định chia tay Man Utd và nghỉ hưu ngay sau chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013. Rất nhiều học trò, đồng nghiệp cũ, các CLB bóng đá Anh, Scotland và FIFA đã phát đi thông điệp cầu chúc sức khoẻ cho Alex Ferguson, và chia sẻ với gia đình ông. 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất