Terry: 'Chelsea dưới thời Mourinho đủ sức đánh bại Man City hiện tại'

Terry: 'Chelsea dưới thời Mourinho đủ sức đánh bại Man City hiện tại'

19-12-2017 21:00
Huyền thoại của Chelsea cho rằng đội bóng anh phụng sự giai đoạn từ 2004 đến 2006 đủ sức đương đầu với thầy trò Pep Guardiola.

"Chelsea mùa 2004-2005 và mùa 2005-2006", John Terry trả lời khi được Jamie Carragher, bình luận viên của Sky Sports hỏi về đội bóng nào đủ sức đánh bại Man City hiện tại trong chương trình "Monday Night Football". "Chúng tôi ngày ấy không bao giờ e ngại việc đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Cặp hậu vệ biên William Gallas và Paulo Ferreira luôn dâng cao, trong khi Claude Makelele lùi sâu, đảm bảo sự chắc chắn tối đa cho bộ đôi trung vệ".

Terry: 'Chelsea dưới thời Mourinho đủ sức đánh bại Man City hiện tại'

Terry phân tích đội hình Man City hiện tại và Chelsea năm 2006. Ảnh: Sky Sports.

Đội hình Chelsea mùa 2004-2005 và 2005-2006 được tạp chí Four Four Two xếp vào hai trong 10 đội hình hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đây là hai mùa đầu tiên Jose Mourinho đến Anh làm việc. HLV người Bồ Đào Nha giúp đội chủ sân Stamford Bridge giải cơn khát vô địch kéo dài nửa thế kỷ bằng lối chơi chắc chắn, thực dụng, dựa trên sơ đồ 4-3-3.

Trong cả hai mùa này, Chelsea đều là đội để thủng lưới ít nhất. Mùa 2004-2005, họ còn lập kỷ lục về điểm số tại Ngoại hạng Anh (95 điểm). Đội bóng áo xanh chỉ thua duy nhất một trận mùa này.

"Chelsea ngày ấy có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Chúng tôi cũng có Didier Drogba, một tiền đạo cắm đủ sức tạo ra sự khác biệt. Khi bóng tới chân anh ấy, Drogba luôn biết cách giữ lại, trước khi những vệ tinh hỗ trợ xung quanh như Damien Duff, Arjen Robben và Frank Lampard khai thác khoảng trống do Drogba tạo ra",

Terry phân tích. "Cách tiếp cận ấy không được sử dụng nhiều ngày nay. Man City chẳng hạn. Họ lên bóng dựa trên tốc độ của Leroy Sane, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling".

Terry: 'Chelsea dưới thời Mourinho đủ sức đánh bại Man City hiện tại'

Đội hình Man City hiện tại (trái) và Chelsea năm 2006 (phải). 

Man City đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục điểm số của Chelsea mùa 2004-2005, khi có 52 điểm sau 18 vòng đấu. Tuy nhiên, điều ấy không khiến Terry thấy sợ hãi, nếu phải đối đầu với đội chủ sân Etihad.

 "Là một thành viên của Chelsea thời kỳ ấy, chúng tôi luôn ra sân với cảm giác rằng có thể bắt nạt được tất cả các đội", trung vệ hiện tại đầu quân cho Aston Villa thổ lộ. "Nếu gặp Man City hiện tại, tôi tin Chelsea năm 2006 có thể dùng thể lực để đánh bại. Các cầu thủ Chelsea ngày ấy có tốc độ và sức mạnh rất đáng nể".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất