Thái Lan gia hạn với HLV Rajevac

Thái Lan gia hạn với HLV Rajevac

07-02-2018 12:00
Nhà cầm quân người Serbia ký hợp đồng mới, có thời hạn đến năm 2020 và sẽ dẫn dắt đội bóng xứ Chùa Vàng ở AFF Cup cuối năm nay.

Tương lai của HLV Milovan Rajevac bị đặt dấu hỏi trong vài tháng trở lại đây khi hợp đồng một năm của ông với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sắp đến lúc chấm dứt.

Tuy nhiên, FAT đã quyết định gia hạn hợp đồng với Rajevac thêm hai năm, xác nhận ông là người dẫn dắt Thái Lan ở AFF Cup cuối năm nay.

"Chúng tôi đã đạt thỏa thuận hợp đồng mới với HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan Milovan Rajevac và FAT đã gia hạn hợp đồng của ông ấy thêm hai năm", chủ tịch FAT Pol Gen Somyot Poompunmuang nói.

Rajevac (phải) sẽ dẫn dắt Thái Lan ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019

Rajevac được bổ nhiệm vào tháng 4/2017, sau khi HLV Kiatisak Senamuang từ chức. Ông giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch King's Cup, giải giao hữu có sự tham dự của Burkina Faso, Belarus và Triều Tiên vào năm 2017.

"Rajevac có trách nhiệm dẫn dắt Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2018 và AFC Asian Cup 2019. Dù gia hạn hai năm, trong hợp đồng có điều khoản cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả công việc của ông ấy trong từng thời điểm", Poompunmuang nói tiếp.

"Quan trọng nhất, ông ấy được giao nhiệm vụ đưa đội bóng đến vòng knock-out của Asian Cup. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả công việc của ông ấy", chủ tịch FAT nói tiếp.

Về phần mình, HLV Rajevac khẳng định mục tiêu trước mắt là giúp Thái Lan bảo vệ danh hiệu King's Cup. Ông nói: "Công việc đầu tiên của tôi là giúp Thái Lan bảo vệ chức vô địch King's Cup. Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn trong năm nay vì giải đấu diễn ra lúc các đội tuyển quốc gia đang được nghỉ nên các đội sẽ gửi đội hình mạnh nhất đến".

King's Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/3 với sự tham gia của đội tuyển Slovakia, Gabon và UAE. Rajevac tuyên bố ông sẽ gọi các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản về tham dự giải này.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất