Thua Nhật Bản, U23 Thái Lan chính thức bị loại

Thua Nhật Bản, U23 Thái Lan chính thức bị loại

13-01-2018 22:00
Giữ sạch mành lưới trong suốt trận đấu, nhưng U23 Thái Lan lại thua đau vì bàn thua ở đúng phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-1 và bị loại ở bảng B VCK U23 châu Á..

Khác với trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên, ở trận này, U23 Thái Lan thi đấu thận trọng hơn, bởi đối thủ của họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Nhật Bản.

Trong suốt hiệp 1, Nhật Bản rất khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Thái Lan. Còn khi đã đến gần khung thành đối phương, cầu thủ Nhật Bản lại không còn đủ tỉnh táo và thể lực để tung ra những pha dứt điểm chuẩn xác, do đã tốn khá nhiều sức cho khâu phối hợp trước đó.

U23 Thái Lan nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại giải

Đấy là lý do ở phút 12, tiền đạo Tagawa của Nhật Bản kết thúc ra ngoài từ cự ly chừng chục mét. Ít phút sau đó, lại là Tagawa sút bóng thiếu chuẩn xác, dù đã phá được bẫy việt vị của đối phương.

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà vai trò của các trung phong của đôi bên là rất rõ rệt. Bên phía Thái Lan, tiền đạo đội trưởng Samphaodi hầu như thực hiện mọi nhiệm vụ nơi tuyến đầu: Từ càn lướt, lôi kéo hàng thủ đối phương, cho đến làm tường cho các vệ tinh xung quanh mình hoạt động.

Còn bên phía Nhật Bản, bóng chủ yếu được tập trung cho tiền đạo chủ lực Tagawa trong mọi đợt lên bóng của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn tương tự như hiệp 1, U23 Thái Lan vẫn phòng ngự rất kiên cường, còn Nhật Bản càng lúc càng vô vọng trong những nỗ lực tấn công, áp sát khung thành đội bóng đất Chùa Vàng.

Khi mà nhiều người có mặt trên sân đã nghĩ đến kết quả hoà không bàn thắng, thì đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, U23 Thái Lan để thủng lưới từ một tình huống rất đáng tiếc.

Phút 90, Inoue tạt bóng từ cánh phải để Tagawa đánh đầu chuyền bóng cho trung vệ Itakura trong pha lên tham gia tấn công, đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Muangngam bên phía U23 Thái Lan, ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Nhật Bản.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, U23 Thái Lan đã chính thức bị loại sớm, vì ở trận đấu khác thuộc bảng B, Palestine hoà CHDCND Triều Tiên 1-1. Nhật Bản hiện có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, còn CHDCND Triều Tiên đã có 4 điểm. Trong khi đó, kể cả khi thắng Palestine trong trận cuối cùng, Thái Lan cũng chỉ có tối đa 3 điểm.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất