Thắng đậm Campuchia, U22 Việt Nam xây chắc ngôi đầu

Thắng đậm Campuchia, U22 Việt Nam xây chắc ngôi đầu

17-08-2017 17:30
Sau trận đầu ra quân với chiến thắng trước U.22 Đông Timor với tỷ số 4-0, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có trận thắng thứ 2 trước U.22 Campuchia vào chiều nay 17.8 với tỷ số 4-1.

Miệt mài tấn công suốt 45 phút chính thức của hiệp 1 nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không xuyên thủng được hàng phòng ngự kiên cường và có tính kỷ luật của Campuchia.

Hàng hoạt những đợt tấn công và những phá dứt điểm đều bị hậu vệ hoặc thủ môn đội bạn cản phá. Trong đó có đường vuốt bóng tuyệt đẹp của Công Phượng loại hết tất cả cầu thủ Capuchia nhưng lại đụng cột dọc ra ngoài.

Nhưng đến phút 45+1, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, Công Phượng đã ghi bàn thành công từ pha chuyền bóng đẹp của Văn Toàn đưa U.22 Việt Nam tạm dẫn trước.

Công Phượng đã có bàn thắng thứ 2 tại SEA Games 29

Sang hiệp 2, U.22 Việt Nam chơi có phần nhẹ nhàng hơn khi đã có một bàn thắng. Đến phút 70, tiền vệ Quang Hải có cú đá phạt từ cánh phải, bóng đi sệt vào góc xa bóng đi lập cập vào lưới.

5 phút sau, Công Phượng đã có cú đúp khi tiền đạo của HAGL có pha đá phạt đẹp mắt từ cự ly 20 mét, bóng ghim thẳng vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn Campuchia nâng tỷ số lên 3-0 và khi cầu thủ

Campuchia chưa kịp củng cố lại đội hình thì cầu thủ vào sân thay người Tuấn Tài có pha xoay người dứt điểm trong vòng 16m50 qua chân thủ môn Campuchia nâng tỷ số lên 4-0 cho VN.

Khi có tỷ số khá an toàn, các cầu thủ Việt Nam chơi có phần chậm lại và trong tình huống để bóng chạm tay của đội trưởng Tiến Dũng, Sothearoth dễ dàng đánh bại Minh Long trên chấm 11 mét.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Campuchia tại SEA Games 29 và cũng là bàn thua đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Với hai trận toàn thắng, đến thời điểm hiện U.22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 8-1.

Đội hình ra sân của hai đội

+U22 Việt Nam: Minh Long, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh.

+U22 Campuchia: Serei Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Visal, Pidor, Sodavid, Chanchav, Polroth, Vandeth, Samnang, Borey.

Admin
Tin tức mới nhất