Tránh vết xe đổ của Ibra, Real Madrid buông Donnarumma?

Tránh vết xe đổ của Ibra, Real Madrid buông Donnarumma?

30-06-2017 17:50
Lo ngại về khả năng xảy ra chuyện tương tự như Zlatan Ibrahimovic tại Barcelona trước đây, có vẻ như Real Madrid sẽ không theo đuổi Gianluigi Donnarumma nữa.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Gianluigi Donnarumma là 1 trong 2 mục tiêu được Real Madrid nhắc đến nhiều nhất (nhân tố còn lại là Kylian Mbappe) và. Tuy nhiên, như những thông tin gần đây thì có vẻ như “Nhà Trắng” đang dần buông thủ thành người Italia. 
Việc đội bóng Hoàng gia không muốn theo đuổi Donnarumma nữa được cho là họ không muốn một mầm loạn có thể xảy ra ở sân Bernabeu.

Xem thêm: Tin tức Laliga

Mino Raiola được cho là có ảnh hưởng xấu tới các cầu thủ
Ở đây, thủ môn 18 tuổi không có lỗi. Thay vào đó, vấn đề xuất phát từ việc người đại diện của anh là Mino Raiola. Nhân vật này cũng giữ vai trò tương tự cho Zlatan Ibrahimovic và câu chuyện xảy ra tại Barcelona khiến Real Madrid rút ra bài học.
Năm 2009, Ibra rời Inter Milan để sang Barca. Đó là bản hợp đồng khiến Samuel Eto’o bị đẩy vào thế đối lập.
Thế nhưng, bất chấp việc là một trong những chân sút hàng đầu thế giới, ghi 21 bàn ngay trong mùa đầu tiên – và duy nhất, ở sân Camp Nou, bản hợp đồng của Ibra không được đánh giá là thành công.

Xem thêm: Bale chỉ chờ đến ngày Ronaldo ra đi
Với cá tính rất mạnh, chân sút người Thụy Điển có quan hệ không tốt với HLV Pep Guardiola và ngày càng thất vọng vì chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng lối chơi xoay quanh Lionel Messi.

Với cá tính mạnh, Ibrahimovic mâu thuẫn với các xây dựng chiến thuật của HLV Guardiola tại Barcelona
Kết quả là chỉ sau 1 năm, Ibra trở lại Italia đầu quân cho AC Milan. 
Đối với Donnarumma, gần đây, anh công khai từ chối đàm phán hợp đồng mới để chia tay Milan. Các CĐV của đội chủ sân San Siro và nhiều huyền thoại của Rossoneri chỉ trích anh rất mạnh mẽ. Nhưng đánh giá thực sự cho thấy, Raiola mới là người đứng sau xúi giục. 
Raiola có những thân chủ - như Ibra và Yaya Toure, luôn đẩy Barca vào tình thế khó khăn. Đội bóng Hoàng gia không muốn ảnh hưởng xấu của Raiola tác động lên các cầu thủ để có thể khiến vấn đề tương tự xảy ra tại Bernabeu. 
Chính trị gia người Italia, Matteo Salvini, mới đây cũng miêu tả Raiola là “kẻ buôn người”. 
Theo tin gần đây, Donnarumma quyết định chia tay Raiola và sẽ trở lại bàn đàm phán với AC Milan.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin thể thao 247

Admin
Tin tức mới nhất