Trọng Hùng, nhân tố X của HLV Park Hang Seo

Trọng Hùng, nhân tố X của HLV Park Hang Seo

26-11-2019 10:00
Trong số những cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30, Trọng Hùng là một trong những gương mặt còn rất mới mẻ với người hâm mộ nhưng đã có màn trình diễn đầy hứa hẹn trước U22 Brunei.

Đời cứ như là mơ. Đó là những gì người ta có thể nói về Trọng Hùng. Tháng 3 năm nay, ở tuổi 22, anh mới ra mắt ở V-League trong màu áo Thanh Hóa FC. Và chỉ sau 3 tháng chơi cho đội bóng xứ Thanh ở giải này, đã có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo cho đội U22 trong trận giao hữu với U22 Myanmar.

Trong 4 đợt tập trung của U22 Việt Nam sau đó, Trọng Hùng đều được ông Park triệu tập. Thậm chí, anh còn được gọi lên cả ĐTQG, trước các trận đấu với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup vừa qua.

HLV người Hàn Quốc rõ ràng đã sớm nhìn ra những phẩm chất tiềm tàng ở Trọng Hùng và coi anh như một trong những nhân tố có thể giúp cho lối chơi của U22 Việt Nam có thêm những màu sắc mới.

Tiền vệ 22 tuổi xứ Thanh được kỳ vọng sẽ trở thành “Văn Đức mới” của bóng đá Việt Nam, được thầy cũ Nguyễn Đức Thắng đánh giá là có tốc độ tuyệt vời, di chuyển không bóng thông minh, chơi bền bỉ, cần cù và kỹ thuật khéo léo. Điều quan trọng không kém là Trọng Hùng cực khát khao “ghi điểm”, đền đáp niềm tin ông Park đã gửi gắm ở anh.

Trọng Hùng (số 20) chơi khá hay trước U22 Brunei

Màn trình diễn trước U22 Brunei, trận chính thức đầu tiên chơi cho U22 Việt Nam, là minh chứng. Chơi ở đúng vị trí Văn Đức từng liên tục tỏa sáng trong màu áo U23 và ĐTQG, Trọng Hùng đã có 90 phút thực sự đáng nhớ trước U22 Brunei.

Anh là một trong những cầu thủ Việt Nam dứt điểm nhiều nhất trận đấu. Thống kê cho thấy Trọng Hùng đã tung ra 7 cú sút và một trong số đó đã biến thành bàn thắng.

Trong lần đầu đá chính cho U22 Việt Nam ở một trận đấu chính thức và cũng là lần đầu chơi tại một giải đấu chúng ta trước nay luôn coi trọng như SEA Games, Trọng Hùng không tránh khỏi “khớp” tâm lí khiến các pha dứt điểm của anh trở nên thiếu “trau chuốt” một cách đáng tiếc.

Đặc biệt là tình huống anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trong thế đối mặt thủ môn Brunei sau khi được Việt Hưng mớm bóng quá thuận lợi. Nhưng có lẽ không ai nỡ trách cứ tiền đạo số 20 bởi tất cả đều hiểu đây mới là trận đầu tiên anh đá chính cho U22 Việt Nam nên khiếm khuyết là khó tránh khỏi.

Dù tỏ ra rất “phí” bóng nhưng cuối cùng những nỗ lực không mệt mỏi cùng khát khao tỏa sáng đến cháy bỏng của Trọng Hùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 cho U22 Việt Nam vào cuối trận.

Một pha qua người khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm chính xác đã giúp anh ghi tên mình lên bảng điện tử. Trước đó, chính Trọng Hùng là người kiến tạo cho Việt Hưng nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam.

Xuyên suốt trận đấu với Brunei, tài năng trẻ xứ Thanh hẳn đã làm ông Park thực sự hài lòng bởi tốc độ ấn tượng, lối chơi hết sức xông xáo, năng nổ, di chuyển và khát khao tỏa sáng của anh.

Màn trình diễn tốt trước Brunei là tiền đề quan trọng để Trọng Hùng hướng đến những trận đấu tiếp theo cùng U22 Việt Nam với sự tự tin lớn hơn và những khát khao chinh phục mới.

Với một HLV không chỉ giỏi chiến thuật mà còn là “chuyên gia tâm lí” như Park Hang Seo, Trọng Hùng hứa hẹn sẽ còn chơi tự tin và hiệu quả hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo của đội U22 một khi anh được trao cơ hội.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất