Vì sao HLV Park Hang Seo tự tin chiến thắng trước Malaysia?

Vì sao HLV Park Hang Seo tự tin chiến thắng trước Malaysia?

10-10-2019 08:00
HLV Park Hang Seo tự tin tuyên bố Việt Nam hướng đến mục tiêu chiến thắng trước Malaysia trong cuộc chiến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bảng G và ông có lí.

Nếu một nhà cầm quân khác tuyên bố như vậy, người ta có thể cho đó là chủ quan, bốc đồng, thiếu tôn trọng đối thủ nhưng với ông Park, có lẽ chẳng ai thấy nghi ngờ mà đều tin ông và các học trò sẽ làm được.

Malaysia có khát khao báo thù không? Chắc chắn có. Malaysia có nhân tố nào đáng để chúng ta phải đề phòng không? Chắc chắn có. Việt Nam có gặp vấn đề về lực lượng trước trận đấu ở Mỹ Đình không? Ai cũng biết chúng ta không có sự phục vụ của Xuân Trường, Đình Trọng, Văn Đức, chưa kể thể lực của một số cầu thủ khác không ở mức tối ưu.

Nhưng vì sao ông Park vẫn khẳng định Việt Nam có thể thắng Malaysia? Thay vì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy thì chúng ta tự hỏi câu khác là vì sao Việt Nam lại không thể thắng Malaysia?

Chúng ta từng đánh bại họ ở vòng bảng AFF Cup 2018, từng thắng họ ở chung kết lượt về cũng ở giải đấu này và thiếu chút nữa đánh bại họ luôn ở trận lượt đi ngay trên sân đấu của họ. Thành phần tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ngày 10/10 vẫn gồm nhiều cầu thủ từng dự VCK U23 Châu Á 2018, AFF Cup và ASIAD cùng năm rồi Asian Cup đầu năm nay.

Ông Park không ngán Malaysia

Kinh qua nhiều giải đấu quan trọng, đọ sức với nhiều đối thủ mạnh đã giúp “Những chiến binh sao vàng” trui rèn tâm lí. Những kết quả tích cực trong các cuộc chiến với người Mã ở AFF Cup năm trước hiển nhiên giúp chúng ta thêm tự tin khi tái đấu với họ lần này. Lối chơi của chúng ta đã định hình và đã được kiểm chứng qua thực tế là “công thức” chuẩn cho thành công.

Về lực lượng, tuy tuyển Việt Nam có thiếu vắng vài gương mặt quen thuộc nhưng với những quân bài hiện có trong tay ông Park, chúng ta vẫn có đủ nội lực để đánh bại đối thủ. Quang Hải, Hùng Dũng, Huy Hùng, Đức Huy, Văn Hậu, Văn Thanh, Anh Đức, Tiến Linh...đủ tạo nên một bộ khung chất lượng cao ở 3 tuyến, cho phép Việt Nam vận hành nhịp nhàng sơ đồ 3-4-3 của ông Park.

Dù Malaysia thời điểm như thế nào thì chắc chắn đội bóng của ông Tan Cheng Hoe không hề có đẳng cấp cao hơn chúng ta và cũng không dễ gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup, chúng ta đã biết về lối đá tương đối rắn, thể lực sung mãn nhưng thiếu sự mềm mại của người Mã và đã khắc chế quá tốt đối thủ. Nếu Malaysia tiếp tục với lối chơi ấy, Việt Nam tất nhiên biết mình cần làm gì. Nếu như ông Tan Cheng Hoe tuyên bố trước trận đấu ở Mỹ Đình rằng Malaysia đã tiến bộ nhiều, chơi kỹ thuật hơn thì Việt Nam cũng không e ngại các đội đá kỹ thuật bởi chúng ta vốn là những người chơi thứ bóng đá kỹ thuật.

Từ khi bắt đầu làm việc với bóng đá Việt Nam, ông Park liên tục gây ấn tượng và đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác không chỉ bởi khả năng truyền lửa, giúp các cầu thủ tự tin thấy rõ mà còn cả khả năng dùng người xuất sắc của mình. Tài dụng binh ấy của chiến thuật gia người Hàn Quốc vẫn là điểm tựa quan trọng để chúng ta tự tin hướng đến chiến thắng trước người Mã.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất