Tuyển Anh: Đường thênh thang ta bước

Tuyển Anh: Đường thênh thang ta bước

01-09-2017 16:30
Tam Sư luôn gây thất vọng trong những năm gần đây mỗi khi thi đấu ở những giải đấu lớn. Chính vì thế họ quyết thay đổi lại hình ảnh của mình ngay trong VL World Cup năm nay.

Tuyển Anh dám thay đổi để thành công

Từ khi lên nắm quyền làm HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate chưa để thua ở giải thi đấu chính thức nào. Và ở VL World Cup 2018, tuyển Anh đang dẫn đầu bảng F. Qua 6 trận đã đấu, tuyển Anh đang có 14 điểm, hơn Slovakia 2 diểm và Slovenia 3 điểm.

Có thể nói, những thay đổi lớn nhất mà Southgate đã tạo dựng được ở Tam Sư là ông dám mạnh dạn dùng những nhân tố trẻ, thẳng tay loại bỏ những công thần.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến

Harry Kane và Dele Alli sẽ là những linh hồn mới của Tam Sư?

Rooney không được triệu tập ở đợt trước, đến khi anh thể hiện phong độ ấn tượng ở Everton thì Southgate mới dự định gọi anh trở lại, nhưng bất ngờ Rooney lại tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Chính sự dũng cảm của vị HLV 47 tuổi này đã giúp Tam Sư tươi mới hơn. Các cầu thủ trẻ của ông không còn tâm lý bị “dớp” mỗi khi đá cùng với những bậc tiền bối nữa. Chính tâm lý thoải mái ấy đã giúp họ cảm thấy tự tin và chơi thanh thoát hơn.

Nhìn vào đội hình tuyển Anh bây giờ có lẽ chỉ có mỗi Joe Hart và Cahill được xếp vào hàng...lão tướng. Còn đâu đều là những gương mặt rất mới và rất trẻ.

Nói thế không có nghĩa là những cầu thủ ấy còn non kinh nghiệm. Không ai nói Harry Kane hay Dele Alli là những cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, dù cho sự thật họ mới được triệu tập lên tuyển một vài năm trở lại đây.

Smalling và Cahill đang dần trở thành bộ đôi trung vệ chơi ổn định nhất hiện nay. Kyke Walker là một hậu vệ thiên về sức mạnh và tốc độ.

Tuyến trên, Eric Dier, Livermore và Oxlade-Chamberlain thay nhau càn quét khu trung tuyến, Dele Alli có lẽ là khó mất vị trí hộ công vào tay người khác. Sterling và Rashford sẽ hoạt động hai bên cánh và Kane đá trung phong.

Với đội hình này NHM hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tuyển Anh sẽ làm lên những điều lớn lao ở những giải đấu chính thức, cụ thể là ở nước Nga năm sau.

Muốn vậy, trước tiên họ phải vượt qua VL World Cup đã. Và như đã nói tuyển Anh đang dẫn đầu bảng F và trong khi Slovakia với Slovenia có một trận “sinh tử” ở vòng này, thì tuyển Anh chỉ phải gặp một Malta nhỏ bé.

Sau 6 lượt trận, Malta thua cả 6, ghi được 2 bàn thắng và lọt lưới đến 15 bàn. Những con số thống kê ấy phần nào đã cho thấy được kết quả trong trận đấu đêm nay.

Jermain Defoe là “hiện tượng lạ” ở tuyển Anh hiện tại  

Có lẽ HLV Malta, ông Pietro Ghedin không còn đấu pháp nào khác là cho đội bóng của mình chơi phòng thủ thật chặt trong trận đấu đêm nay để hạn chế những bàn thua.

Henderson xứng đáng đeo băng thủ quân của Tam Sư

Còn bên phía Tam Sư, người ta chờ xem sau khi Rooney giải nghệ, Southgate sẽ trao chiếc băng thủ quân cho ai? Nhiều khả năng Jordan Henderson vẫn sẽ đảm nhiệm cương vị này.

Ở những lần tập trung trước, tiền vệ của Liverpool đã được Southgate tin tưởng và anh cũng đã làm rất tốt vai trò thủ lĩnh của mình. Và trong đội hình của Tam Sư lúc này có lẽ không còn ai phù hợp hơn anh để gánh vác vai trò thủ lĩnh.

Song song với đó, các CĐV của Tam Sư cũng muốn biết xem liệu Jermain Defoe có được vào sân và ghi bàn hay không.

Có thể nói tiền đạo 34 tuổi này đang là một “hiện tượng” thú vị ở tuyển Anh. Cứ ngỡ như thời của Defoe đã qua từ lâu lắm rồi nhưng cứ mỗi lần có cơ hội được ra sân là mỗi lần Defoe phải làm cho người khác kinh ngạc.

Không nhiều người biết, trên cánh tay phải của tiền đạo 34 tuổi này có xăm dòng chữ “Chăm chỉ làm việc, luôn cống hiến để đi đến thành công”. Đấy có lẽ cũng chính là phương châm sống của Defoe.

Xem thêm: Báo bóng đá 24h

Jermain Defoe đang là hiện tượng lạ ở tuyển Anh

Đi sâu vào tìm hiểu đời tư của anh, ta mới thấy tiền đạo 34 tuổi này có một thái độ sống và chế độ ăn uống hết sức lành mạnh, khác xa với những ngôi sao bóng đá hiện tại.

Nếu như các ngôi sao bóng đá khác thường dùng bia để giải khát trong những lúc được nghỉ ngơi, thì Defoe chỉ uống trà. Anh cũng dành nhiều thời gian trong phòng tập thể lực để tập phục hồi sau mỗi buổi tập căng thẳng.

Có lần vào nhà hàng, cựu cầu thủ của Sunderland đã yêu cầu nhà hàng bỏ rượu vang ra khỏi thực đơn của anh. Điều này làm các nhân viên nhà hàng hết sức bất ngờ.

Nếu như trước kia chúng ta từng biết Defoe là một tay chơi gái khét tiếng, nhưng những năm gần đây không ai biết cuộc sống của tiền đạo 34 tuổi này diễn ra thế nào.

Đến khi truyền thông biết được anh từng giúp đỡ và trở thành chỗ dựa tinh thần cho một cậu bé bị ung thư thì họ hết sức ngạc nhiên.

Khi người ta trẻ, người ta có thể sống bất cần, hiếu thắng và luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, tự nhiên chúng ta sống chậm lại, nội tâm hơn và sâu sắc hơn.

Có lẽ những điều đó đã tác động đến ý thức tập luyện của Defoe và đưa anh đến với những điều kỳ diệu như hiện tại.

Những hình ảnh về Defoe có lẽ cũng chính là những hình ảnh của tuyển Anh ở hiện tại và trong tương lai gần.

Sau nhiều lần luôn cho mình là ứng cử viên sáng giá ở mọi giải đấu mà họ tham gia, giờ đây tuyển Anh đã thay đổi, họ luôn tôn trọng mọi đối thủ dù yếu hay mạnh và luôn ra sân với một khát khao cao nhất.

Đường đến nước Nga đang rộng mở với thầy trò HLV Gareth Southgate. Vấn đề là họ sẽ bước đi như thế nào để thay đổi vận mệnh của mình?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất