Valverde chờ đợi nhiều thử thách ở lượt về

Valverde chờ đợi nhiều thử thách ở lượt về

05-04-2018 19:30
Thắng 4-1 ở lượt đi hôm qua, nhưng HLV Ernesto Valverde vẫn cảnh báo các học trò về khó khăn khi đến làm khách trên sân AS Roma.

"Tôi chưa thấy chúng tôi có vé vào bán kết, hoàn toàn không. Đây là một kết quả tốt, nhưng tôi thích thắng 3-0 hơn 4-1. Họ thể hiện bản thân là một đội mạnh. Chúng tôi sẽ phải đá một trận ở sân của họ và còn nhiều chướng ngại vật phải vượt qua", Valverde nói.

Valverde cảnh báo các học trò dù thắng đậm ở lượt đi. 

 

Hai pha phản lưới của Daniele De Rossi và Konstantinos Manolas cùng bàn thắng của Gerard Pique giúp Barca tạo cách biệt lớn với đối thủ. Edin Dzeko gỡ lại một bàn cho Roma nhưng Luis Suarez ấn định tỷ số 4-1 khi trận đấu còn ba phút.

"Chúng tôi đã quá nóng vội trong việc cố vượt qua sức ép từ họ. Trận đấu vẫn có thể thay đổi cục diện, và họ có những cầu thủ chất lượng. Hiệp hai của trận đấu mở hơn và chúng tôi đã trừng phạt một vài sai lầm của họ. Họ ghi bàn vào lưới chúng tôi, nhưng may mắn là chúng tôi đã ghi bàn thứ tư khi trận đấu ở thế giằng co", Valverde nói.

"Nếu bạn không đến gần khung thành đối thủ, bạn sẽ không khiến họ phản lưới. Về việc giành cú ăn ba, tôi không nghĩ đến điều này vì ý thức được việc giành chiến thắng ở các trận đấu khó khăn thế nào cũng như là mức độ của những trận đấu chúng tôi phải chơi. Tôi chỉ nghĩ đến trận đấu kế tiếp", HLV của Barca chia sẻ.

Về việc thay Sergio Busquets ra sân vào đầu hiệp hai, Valverde tiết lộ: "Busquets đã đề nghị được ra sân. Cậu ấy bị đau nhẹ. Còn Ter Stegen, cậu ấy có một trận đấu phi thường. Cậu ấy đã làm mọi thứ, từ rê bóng đến mất bóng rồi cứu thua. Thật tốt là cậu ấy đã tự sửa sai. Với Semedo, chúng tôi đã kiểm soát được cánh trái của Roma, nơi họ rất mạnh. Chúng tôi phải đẩy họ về phía sau".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất