Văn Quyết: 'Việt Nam phải chơi với 200% khả năng trước trận tái đấu với Camphuchia'

Văn Quyết: 'Việt Nam phải chơi với 200% khả năng trước trận tái đấu với Camphuchia'

05-10-2017 07:00
Trước trận lượt về vòng loại Asian Cup 2019, đội trưởng đội tuyển Việt Nam tỏ ra thận trọng khi đánh giá về đội bóng láng giềng.

Ở trận lượt đi, Việt Nam chật vật giành chiến thắng 2-1 trên sân của Campuchia. Sau trận đấu, đội nhận nhiều chỉ trích về mặt lối chơi cũng như kết quả. Giữa tuần sau, ngày 10/10 thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tái ngộ đối thủ này trên sân vận động Mỹ Đình.

“Có thể nhiều người thích lối đá đẹp, nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng. Chiến thắng để có ba điểm, để đạt mục đích giành quyền đi tiếp tại Asian Cup 2019 là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.

Mọi người cũng nên nhớ rằng ở trận lượt đi chúng tôi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo, vốn rất xa lạ và khó chơi với đa số cầu thủ Việt Nam”, Văn Quyết chia sẻ, bên lề buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội.

“Mọi người cũng chưa có sự thấu đáo khi đánh giá về Campuchia. Họ tiến bộ nhanh, không dễ để thắng đậm như xưa. Việt Nam sẽ phải nhập cuộc cẩn trọng, chơi với 200% khả năng trong trận tái đấu sắp tới”.

Văn Quyết được HLV Mai Đức Chung tin tưởng trao trọng trách thủ quân của tuyển Việt Nam. 

 

Tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng C, với năm điểm sau ba trận. Sau trận đấu với Campuchia, đội sẽ có HLV mới, ông Park Hang-seo người Hàn Quốc.

Hiện tại, HLV tạm quyền Mai Đức Chung chưa có được đầy đủ quân số để tập luyện. Một loạt cầu thủ như Anh Đức, Ngọc Hải, Thanh Trung... chưa lên hội quân do còn phải đá bán kết Cup quốc gia. Trong khi đó, Trọng Hoàng bị căng cơ, cần vài ngày để hồi phục.

Công Phượng thường xuyên được trao băng đội trưởng và đá chính ở U22 và U23 Việt Nam. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh phải xếp sau các đàn anh.

“Nhiều người nói lối chơi của tôi và Công Phượng giống nhau, chuyện đó là bình thường vì tuỳ quan điểm mỗi người. Nhưng cá nhân tôi cho rằng cầu thủ có phong cách chơi giống nhau trên thế giới cực hiếm”, Văn Quyết chia sẻ về việc được chọn làm thủ quân và mặc định giữ một vị trí chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

 “Chuyện giữa tôi và Công Phượng mong mọi người hiểu, chúng tôi cạnh tranh lành mạnh. Các thành viên được gọi lên đội tuyển đều là những người có chuyên môn, đang có phong độ tốt. Ai cũng xứng đáng cả, nhưng ai được ban huấn luyện tin tưởng hơn sẽ có suất đá chính”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất