Vì sao Real nhả người cho Chelsea chứ không phải MU?

Vì sao Real nhả người cho Chelsea chứ không phải MU?

20-07-2017 09:43
Nhà vô địch NHA mùa trước đã có cuộc bứt phá thần tốc trong thương vụ Morata khi vượt mặt MU có được thỏa thuận với Real để sở hữu chân sút người TBN.

Cả Real Madrid lẫn Chelsea, trên trang chủ của mỗi CLB, đều thông báo rằng hai bên đã đạt được thoả thuận chuyển nhượng Alvaro Morata. 

Các chi tiết về tiền chuyển nhượng chưa được công bố. Nhưng theo BBC (Anh), AS (Tây Ban Nha) và nhiều cơ quan truyền thông khác, số tiền mà Chelsea phải trả cho Real Madrid là 92,3 triệu đôla (tương đương 80 triệu euro, hay 70 triệu bảng).

Cả Chelsea và Real đã xác nhận thương vụ Morata

Đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh cũng được cho là đã đã nhất trí các điều khoản cá nhân với Morata, theo đó, tiền đạo 24 tuổi này sẽ lĩnh lương 10,4 triệu đôla mỗi mùa. Anh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành cầu thủ của Chelsea và được làm lễ ra mắt, một khi hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khoẻ.

Việc Chelsea tuyển mộ Morata được xem là một diễn biến có phần bất ngờ của thị trường chuyển nhượng châu Âu. Cách đây ít ngày, Milan nổi lên như là ứng viên sáng giá nhất giành được chân sút dự bị của Real. Theo đó, đội bóng Italy đề nghị trả 80 triệu đôla phí chuyển nhượng cho Real, và 11,45 triệu đôla tiền lương mỗi mùa cho cá nhân Morata.

Tuy nhiên, sau khi chốt xong hợp đồng mới với HLV Conte, Chelsea đã làm cú vượt mặt ngoạn mục trong cuộc đua với Milan để giành được Morata. Đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trả mức phí chuyển nhượng cao hơn hẳn so với Milan, trong khi mức lương mà họ đưa ra dành cho tiền đạo 24 tuổi chỉ thấp hơn một triệu đôla.

Morata ghi được 20 bàn trong mùa giải trước

Morata chịu thiệt đôi chút về lương bổng. Nhưng bù lại, anh được tiếp tục sống trong bầu không khí Champions League vì Chelsea, sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, sẽ có mặt tại sân chơi lớn châu lục này. Milan, nếu có được Real Madrid chấp thuận bán, không thê đem lại cho anh điều đó.

Morata sẽ là tân binh thứ tư của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đội bóng của HLV Conte trước đó đã thâu nạp Willy Caballero về từ Man City theo diện tự do làm thủ môn dự bị.

Họ cũng lần lượt chi 43 triệu đôla tậu hậu vệ tuyển thủ Đức Antonio Rudiger từ AS Roma, rồi 52 triệu đôla mua tiền vệ phòng ngự người Pháp Tiemoue Bakayoko từ Monaco.

Mùa vừa qua, Morata ghi 20 bàn trên mọi mặt trận, góp phần giúp Real vô địch Champions League, La Liga, nhưng vẫn chỉ là phương án dư bị của HLV Zidane cho vị trí trung phong vốn được ưu ái dành cho Ronaldo và Benzema. 

Sau khi có thêm Morata, Chelsea nhiều khả năng vẫn bổ sung một hoặc hai vị trí nữa, ưu tiên cho suất cầu thủ chạy cánh. Mục tiêu mà họ nhắm đến gồm có Danilo của Real Madrid, và Alex Sandro của Juventus.

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất