VPF đề nghị VFF xử lý Ban kỷ luật

VPF đề nghị VFF xử lý Ban kỷ luật

05-11-2017 08:00
Trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF hôm qua (3/11) đã bàn về nhiều vấn đề của giải đấu, trong đó có vấn đề về trọng tài và khâu kỷ luật của giải.

Đặc biệt, các thành viên trong HĐQT VPF (công ty đang trực tiếp điều hành giải V-League) không đồng tình với các phán quyết của Ban kỷ luật VFF trong thời gian gần đây. VPF cũng nhắc nhở sự phối hợp giữa BTC giải V-League với Ban kỷ luật, khi xuất hiện nhiều án phạt chưa nhận được sự đồng tình của dư luận.

 

Ban kỷ luật VFF đang bị nhiều giới trong làng cầu Việt Nam phản ứng dữ dội

Đỉnh điểm của sự phản ứng từ phía dư luận trong mấy ngày qua là việc Ban kỷ luật VFF bỏ qua tình huống cầu thủ Olaha (SL Nghệ An) đánh chỏ vào mặt hậu vệ Huy Hoàng (Khánh Hoà) ở vòng 23 V-League trên sân Nha Trang.

Tình huống này được băng hình ghi lại rất rõ cảnh Olaha cố tình đánh vào mặt Huy Hoàng, nhưng trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường lại nên quan điểm rằng đấy là pha bóng chưa rõ về tính bạo lực.

VPF sẽ có văn bản kiến nghị VFF về những sự việc vừa nêu, liên quan đến khâu kỷ luật, cũng như liên quan đến quy trình làm việc của Ban kỷ luật thuộc VFF, sự phối hợp của ban này với BTC giải V-League.

Ngoài ra, vấn đề trọng tài, công tác đào tạo trọng tài cũng được VPF kiến nghị với VFF, nhằm đi đến sự thay đổi chất lượng trọng tài nội.

Đại hội cổ đông VPF dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Khi đó, nhiều khả năng VPF sẽ có chủ tịch HĐQT mới, sau khi chủ tịch HĐQT đương nhiệm là ông Võ Quốc Thắng có ý định thôi giữ vị trí này.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất