Bản tin thể thao 09/12: Wenger: “Arsenal vô địch chỉ là chuyện hão huyền”. Giggs: “Man United vẫn là đội bóng số một ở thành phố Manchester”

Wenger: “Arsenal vô địch chỉ là chuyện hão huyền”. Giggs: “Man United vẫn là đội bóng số một ở thành phố Manchester”

09-12-2017 14:00
HLV Wenger cho rằng Arsenal tiếp tục theo đuổi mục tiêu vô địch Premier League là chuyện không thực tế, Giggs khẳng định rằng ở Manchester, M.U vẫn là đội bóng số một.

Wenger: “Arsenal vô địch Premier League năm nay chỉ là chuyện hão huyền”

HLV của Arsenal, Arsene Wenger thừa nhận rằng việc các Pháo Thủ vô địch Premier League năm nay là điều không thể. Mùa giải mới chỉ đi qua được 15 vòng đấu nhưng Wenger cho rằng điều thực tế nhất đối với đội bóng của ông năm nay là tập trung vào những giải đấu Cúp, đặc biệt là ở Europa League.

Xem thêm: Link Sopcast

Wenger cho rằng Arsenal sẽ không thể vô địch Premier League năm nay

Thất bại 1-3 trước Man United ở vòng đấu trước đã khiến Arsenal đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH, kém ngôi vị quán quân mà Man City đang nắm giữ 15 điểm. HLV người Pháp cho rằng ông đang rất quan tâm đến những cơ hội ở giải Cúp năm nay đối với các Pháo Thủ.

Và Arsenal của ông sẽ thể hiện mọi quyết tâm để có thể vô địch Cúp Liên Đoàn, FA Cúp và đặc biệt là mối quan tâm hàng đầu của Arsenal ở mùa giải năm nay, Europa League. “Hiện tại chúng tôi có những lo lắng khác”. Wenger bất ngờ chia sẻ với các phóng viên.

“Chúng tôi đang cách rất xa so với vị trí dẫn đầu của Man City. Và để đua tranh cho chức vô địch Premier League trong mùa giải năm nay có lẽ là mục tiêu không thực tế đối với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt trong mấy trận trước mắt, và trở lại thật ấn tượng trong giai đoạn lượt về. Lúc đấy để xem chúng tôi có thể quay trở lại cuộc đua Premier League được không.

Tối mai Arsenal sẽ hành quân đến sân St Marry’s của Southampton trong trận đấu sớm nhất vào tối chủ nhật. Arsenal vừa có chiến thắng 6-0 trước BATE ở Europa League vào giữa tuần. Vì vậy các CĐV của họ đang rất lo lắng Pháo Thủ sẽ không đủ thể lực trong trận đấu này.

HLV Wenger cũng tỏ ra bất bình trước cách ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu. “Tôi không có vấn đề gì với lịch thi đấu. Nếu như Arsenal đá mỗi ngày một trận cũng không sao cả, miễn sao các đối thủ của chúng tôi cũng như vậy”. Wenger mỉa mai cách sắp xếp lịch thi đấu của ban tổ chức.

“Tuần trước có sự bất công với chúng tôi và tuần tới cũng vậy. Nghỉ 4 ngày so với 3 ngày là sự khác biệt rất lớn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của các cầu thủ. Arsenal đã nghỉ ít hơn một ngày so với M.U khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu trước.

Giữa tuần sau cũng là tình cảnh tương tự khi đối thủ của Arsenal trong vòng đầu đấy là West Ham cũng được nghỉ nhiều hơn so với Arsenal một ngày. “Tôi nghĩ Premier League cần phải công bằng hơn trong cách sắp xếp lịch thi đấu”. Wenger nói.

“Không ít những đội bóng rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi. Tôi biết để sắp xếp số ngày nghỉ cho tất cả các đội bóng như nhau là điều không thể, nhưng chí ít những đội bóng như chúng tôi cần phải được sắp xếp công bằng và như nhau.

Trong trận đấu với BATE Borisov ở Europa League giữa tuần này, Arsenal đã thi đấu với đội hình dự bị, vì thế mà các học trờ của ông Wenger sẽ có được một thể lực tốt nhất trong trận đấu vào ngày mai.

Có một vấn đề mà các CĐV Arsenal rất quan tâm ở thời điểm này chính là họ không biết “giáo sư” có cho Jack Wilshere thi đấu không, khi tiền vệ người Anh đã chơi rất tốt hồi giữa tuần. Wilshere xứng đáng được thi đấu trong đội hình xuất phát của Pháo Thủ vì những gì mà anh đã thể hiện.

Ryan Giggs: “ Man United vẫn là đội bóng số 1 của thành phố Manchester”

Huyền thoại của M.U, Ryan Giggs tin rằng đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn là đội bóng số 1 ở thành phố Manchester hiện nay, dù cho Man City trong vài năm trở lại đây đã vươn lên rất mạnh mẽ và lúc này họ đang dẫn đầu trên BXH và bất bại tại giải Ngoại hạng Anh.

Xem thêm: Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha

Ryan Giggs cho rằng Man Utd là đội bóng số một ở Manchester hiện nay

Trên truyền thông, Giggs nói rằng M.U phải giành được danh hiệu một lần nữa để khẳng định với cả thế giới rằng họ vẫn là đội bóng số 1 tại Manchester hiện tại. Hiện tại Man City đang bỏ xa M.U với khoảng cách là 8 điểm và họ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đăng quang tại Premier League kể từ năm 2014.

Nhưng các học trò của ông Pep Guardiola sẽ gặp phải một thách thức rất lớn trong đêm mai khi họ phải đối đầu với M.U trong trận derby thành Manchester. Nếu tiếp tục có 3 điểm thì đội chủ sân Etihad sẽ đi vào lịch sử của giải đấu khi có được chiến thắng trong 14 trận liên tiếp.

Nhưng nếu để thua thì họ sẽ chấm dứt mạch trận bất bại của mình, kèm theo đó sẽ là một tâm lý không tốt, và nếu như không thật sự vững vàng về tâm lý thì rất có thể Man City sẽ bị sụp đổ nhanh chóng và cục diện sẽ thay đổi. Nói thế để biết trận derby ngày mai nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cả hai đội.

“Họ đang có một sự tiến bộ gần đây”. Giggs nói. “Họ có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và họ đã trở thành một trong những đội bóng lớn của Premier League. Nhưng ở Manchester, M.U vẫn là số 1”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất