Bản tin thể thao 29/11: Wenger: “Ozil và Sanchez sẽ không đi đâu cả”, Origi: “Tôi sẽ không trở về Liverpool”

Wenger: “Ozil và Sanchez sẽ không đi đâu cả”, Origi: “Tôi sẽ không trở về Liverpool”

29-11-2017 14:00
HLV của Arsenal, ông Arsene Wenger khẳng định rằng Ozil và Sanchez sẽ ở lại Arsenal cho đến hết mùa giải này. Origi chia sẻ anh đang rất hạnh phúc ở Đức và lấp lửng khả năng sẽ ở lại đây lâu dài.

Arsene Wenger: “Ozil và Sanchez sẽ không đi đâu cả”

HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã khẳng định rằng cả Ozil và Sanchez sẽ không rời Arsenal vào tháng Giêng tới này. Hợp đồng của hai cầu thủ này với Arsenal đều sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Và hiện tại họ đang được rất nhiều những đại gia Châu Âu để ý tới.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá mới nhất

Ozil và Sanchez sẽ ở lại với Arsenal đến hết mùa giải này

Nhiều khả năng Ozil và Sanchez sẽ cùng rời Arsenal vào tháng Giêng tới, và Arsena sẽ kiếm được một khoản tiền còn hơn là để mất trắng họ vào cuối mùa giải. Nhưng Wenger khẳng định rằng cả Ozil và Sanchez sẽ ở lại CLB đến cuối mùa giải.

“Hiện tại cả Ozil lẫn Sanchez vẫn đang là người của Arsenal”. Wenger nói. “Tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Thứ trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ một suy nghĩ là làm thế nào để Arsenal khá hơn. Và một khi họ vẫn còn ở đây thì họ phải luôn cố gắng tập luyện hết mình để phục vụ cho CLB.

Còn ý kiến riêng của cá nhân tôi ư? Tôi nghĩ họ sẽ ở lại cho đến cuối mùa giải. Đó là những ý định của họ từ đầu mùa, trừ khi có điều gì quá lớn xảy ra khiến họ thay đổi. Còn không tôi nghĩ rằng họ sẽ ở lại đến cuối mùa để chiến đấu cùng Arsenal, đưa Pháo Thủ đạt được những danh hiệu mà chúng tôi có thể có được trong năm nay.

Có khi nào họ thay đổi và quyết định gia hạn hợp đồng với Arsenal không ư? Các anh đi mà họ. Nhưng hiện tại họ đang có hợp đồng với đội chủ sân Emirates đến cuối mùa giải”.

Với phát biểu này của vị “giáo sư” người Pháp, chúng ta tạm thời hiểu rằng cả Ozil và Sanchez sẽ ở lại Arsenal đến cuối mùa giải này và họ sẽ không đi đâu cả vào tháng Giêng tới.

Trên thực tế điều này là hợp lý vì chẳng một CLB lớn nào lại chịu mất tiền cho họ khi chỉ cần chờ mấy tháng nữa là họ có thể có không hai cầu thủ này, với điều kiện họ đồng ý gia nhập CLB đấy.

Nhưng dù thế nào đi nữa việc Wenger giữ Ozil và Sanchez lại cũng là một sai lầm khá lớn với người đàn ông gần 70 tuổi này, đặc biệt là trong trường hợp của Sanchez. Còn nhớ hồi đầu mùa Man City đã rất muốn có tiền đạo người Chile, nhưng Wenger lại quyết giữ Sanchez bằng được dù cho anh đã không còn tâm trí thi đấu cho Arsenal nữa.

Nếu như lúc đấy Wenger đồng ý bán luôn Sanchez thì chắc chắn ông sẽ thu về một số tiền khá lớn. Để đến mùa hè năm sau HLV người Pháp sẽ mất trắng tiền đạo trụ cột của mình, và cả Ozil nữa. Đấy là một tổn thất khá lớn với Pháo Thủ khi họ vừa mất đi những trụ cột lại không có khoản thu nào bù lại để gia tăng lực lượng.

Arsenal cũng không phải là một CLB nhiều tiền để sẵn sàng đáp ứng ngay được những lỗ hổng mà Sachez cũng như Ozil để lại. Đôi khi người ta có cảm giác Wenger xử lý rất cảm tính và thậm chí là gàn dở. Đấy chính là lý do vì sao nhiều CĐV của Pháo Thủ lúc này đang muốn ông ra đi.

Divock Origi: “Tôi sẽ không quay trở lại Liverpool”

Tiền đạo của Liverpool, Divock Origi đã được HLV Klopp cho Wolfsburg mượn từ đầu mùa hè năm nay. Và anh ám chỉ rằng nhiều khả năng anh sẽ ở lại Đức và không quay trở lại với đội chủ sân Anfield.

Xem thêm: Kết quả bóng đá anh hôm nay

Origi ám chỉ sẽ không quay trở lại sân Anfield

Tiền đạo người Bỉ đã không nằm trong kế hoạch của HLV Klopp trong mùa giải năm nay khi The Kop đã mang về Alex Oxlade-Chamberlain và đặc biệt là Mohamed Salah. Khi được hỏi anh sẽ quyết định như thế nào về tương lai của mình, Origi đã nói: “Thật khó để nói ra. Nhưng tôi muốn được thường xuyên thi đấu vào cuối tuần”.

“Tôi đang có quãng thời gian khá tốt đẹp ở Wolfsburg. Nó có thể kết thúc nhanh chóng, nhưng cũng có thể nó sẽ được kéo dài hơn so với bản hợp đồng hiện tại của tôi với CLB. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi luôn tin vào khả năng của mình vì tôi là một tiền đạo giỏi”.

Origi đang có màn ra mắt khá tốt ở Bundesliga khi anh đã có được 4 bàn trong 8 trận đấu gần nhất cho Wolfsburg. “Ở đây mọi thứ đều khác so với nước Anh”. Origi chia sẻ tiếp. “Đây là một CLB tuyệt vời. Chúng tôi đã đến thăm nhà máy Volkswagen (hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới). Bạn thấy nhiều con phố hơn và CĐV thì thật tuyệt vời.

Họ luôn luôn ủng hộ tôi và cho tôi cảm giác nơi này thật ấm áp”.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Klopp đang rất quan tâm đến cậu học trò cũ của mình là Aubameyang ở Dortmund. Tiền đạo mang quốc tịch Gabon vừa trải qua một trận đấu điên rồ cùng Dortmund  khi họ đối mặt với Schalke04.

Dortmund đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 4-0 trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Aubameyang liên tục phạm lỗi với đối thủ và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đấy chính là bước ngoặt của trận đấu để giúp cho Schalke 04 quân bình tỉ số 4-4.

Sau trận đấu, HLV Peter Bosc đã chỉ trích Aubameyang là “kẻ phá hoại”. Mối rạn nứt này được cho là rất khó hàn gắn và nhiều khả năng Aubameyang sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng tới.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất