MU 'cướp' Griezmann, Ozil, Real chốt bán Bale

MU 'cướp' Griezmann, Ozil, Real chốt bán Bale

03-11-2017 09:28
Mourinho linh cảm MU thắng Chelsea, Real thẳng tay bán Bale, Quỷ đỏ ký Griezmann, Ozil vào cuối mùa là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 3/11.

Mourinho được cho vẫn chưa thực sự yên tâm với Henrikh Mkhitaryan, nhất là với phong độ mờ nhạt gần đây. Và M.E.N cho hay, nhà cầm quân người Bồ dự kiến mang Griezmann hoặc Ozil về vào cuối mùa này để thay tiền vệ Armenia.

Số 7 huyền thoại ở MU vẫn chưa có chủ kể từ sau khi Depay ra đi
 

Sau khi hụt Griezmann hồi hè, Mourinho thậm chí muốn có được chân sút người Pháp ngay trong đầu năm mới 2018. Tuy nhiên, ông hiểu rằng với những thương vụ lớn, tốn tiền của thì phải chờ đến phiên chợ hè mới dễ giải quyết hơn.

Dù vậy, MU sẽ vấp phải sự cạnh tranh của 2 đối thủ đáng gờm là Barca lẫn Real. Còn với Ozil, chỉ cần chờ đến cuối mùa là Mourinho có thể thoải mái ký, tái hợp trò cũ cho tuyển thủ Đức hết hợp đồng với Arsenal, và hiện đến thời điểm này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đôi bên đoạt được thỏa thuận.

Chủ tịch Real nổi giận, thẳng tay bán Bale

El Gol Digital loan báo, ông trùm Perez đang rất tức giận với Gareth Bale, nên muốn "tống cổ" cựu tiền vệ Tottenham khỏi Bernabeu càng sớm càng tốt.

Real muốn bán Bale càng sớm càng tốt

 

Lý do của cơn thịnh nộ này là, Bale được gọi vào danh sách tuyển Xứ Wales cho 2 trận giao hữu gặp Pháp và Panama sắp tới đây, bất kể tiền vệ này không thi đấu từ hôm dính phải chấn thương trong trận Real thắng Dortmund ở vòng bảng Cúp C1, hồi tháng 9.

Cũng vì chấn thương này, Bale đã không thể sát cánh cùng đội nhà ở 2 trận cuối vòng loại World Cup 2018, gặp Georgia và CH Ireland. Vậy nên, việc Bale có tên trong đợt tới đây khiến Chủ tịch Nhà trắng tức giận, được cho sẵn sàng bán đi tiền vệ Xứ Wales này.

Theo nguồn trên, bộ sậu Kền kền tin rằng, việc Bale quyết định về tập trung cùng tuyển QG, là một phần của kế hoạch "đào tẩu" khỏi Bernabeu của anh. Vì thế, Real Madrid muốn bán Bale càng sớm càng tốt.

Điều Bale gặp chật vật nhất ở Real chính là thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Tính cho đến thời điểm hiện tại, tiền vệ này đã có tới 19 lần làm "thương binh" kể từ khi đến đội bóng Hoàng gia hồi 2013.

Mourinho linh cảm MU sẽ nhấn chìm Chelsea

Mourinho tỏ ra cực kỳ lạc quan trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge, với tuyên bố "cảm giác lần này sẽ khác". MU từng thua mất mặt 0-4 trên sân Chelsea mùa trước. Tại tứ kết Cúp FA, Quỷ đỏ cũng bị loại bởi đội bóng của Conte.

Mourinho linh cảm cuộc đối đầu với Chelsea vào cuối tuần này, kết quả sẽ ngược lại so với mùa trước

Tuy nhiên, với tình cảnh hiện nay, các nhà vô địch Premier League bị Roma giáng đòn đau - thua 0-3 trên đất Italia, áp lực đang dồn vào Conte và học trò.

Về phía MU, đội quân của Mourinho đã giành vé vào vòng loại trực tiếp Champions League sớm 2 vòng đấu nên tinh thần phơi phới. Vì lẽ này, Mourinho ám chỉ ông cùng Quỷ đỏ lần này sẽ đảo ngược vai, đẩy thất bại về phía chủ nhà.

"Tôi phải thừa nhận là nó hơi khác một chút. Đó là một trận đấu lớn vì họ là nhà vô địch, một cuộc so tài giữa 2 tên tuổi hàng đầu của bóng đá Anh. Tôi từng chơi ở đó (Stamford Bridge) cùng Inter và 2 lần với MU, và thừa nhận rằng có chút ít khác biệt".

Trước những chỉ trích về lối chơi phòng ngự của MU trong mấy tuần qua, Mourinho cho hay: "Tôi không muốn bình luận về những chỉ trích, vì nếu tôi đưa ra nhận xét thì tôi đã làm cái công việc không phải phận sự của mình".

Phùng Việt
Tin tức mới nhất