World Cup 2018: Ronaldo nguy cơ ngồi nhà xem TV lớn hơn Messi

World Cup 2018: Ronaldo nguy cơ ngồi nhà xem TV lớn hơn Messi

06-09-2017 22:30
Màn thể hiện bạc nhược của ĐT Argentina ở Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ khiến cho nguy cơ họ bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau thực sự hiện hữu. Tuy nhiên, hoàn cảnh “đối thủ số 1” của Messi là Cristiano Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha tại Vòng loại khu vực châu Âu thật ra còn nguy hiểm hơn.

Đón đợi hồi kết kịch tính nhất

Tuyển Anh có khả năng cao đoạt vé trong tháng 10 tới nếu thi đấu tốt trong lượt đấu thứ 9

Lượt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu vừa diễn ra đã đưa các đội bóng đi gần hết hành trình tìm ra những cái tên xuất sắc nhất đến Nga.

Nhưng ngoài đội tuyển Bỉ, chưa có thêm ông lớn nào ở lục địa già sớm giành vé. Tính ra, cũng chỉ có hai đại gia gồm Đức và Anh có khả năng lấy vé sau lượt đấu thứ 9 diễn ra vào đầu tháng 10 tới.

Tại bảng F, Tam Sư đang hơn Slovakia tới 5 điểm (20-15), trong khi chỉ còn hai lượt đấu, nếu giành thêm 3 điểm trước Slovenia vào ngày 6/10, thày trò HLV Southgate chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng F, đồng thời có vé trực tiếp dự World Cup, bất chấp kết quả loạt trận cuối cùng.

Tương tự, tại bảng C, tuyển Đức cũng hơn Bắc Ailen 5 điểm (24-19) và nếu không thua trước chính đối thủ này ở lượt đấu thứ 9, cuộc đua sẽ khép lại. Khi đó, Đức lấy vé trực tiếp còn Bắc Ailen phải chờ tới vòng play-off đầy rủi ro.

Tuyển Đức cũng sẽ khá thảnh thơi

Không được thảnh thơi như Đức hay Anh, nhiều tên tuổi lớn khác vẫn đang phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Tại bảng A, Pháp chỉ hơn Thụy Điển đúng 1 điểm (17-16);

Tại bảng G, hai đội dẫn đầu là Tây Ban Nha và Italia chỉ hơn 3 điểm (19-16); Tại bảng I, Croatia hơn Ukraine 2 điểm (16-14); Tại bảng E, Ba Lan hơn Montenegro 3 điểm (19-16); Tại bảng D, Serbia hơn CH Ailen 2 điểm (15-13) hay tại bảng B, Bồ Đào Nha xếp thứ hai và kém Thụy Sĩ 3 điểm.

Tuy nhiên, Pháp, Ba Lan hay Serbia đều nắm lợi thế và không còn những trận đấu quá khó ở phía trước. Trong khi đó, Bồ Đào Nha gặp thách thức lớn hơn khi buộc phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thụy Sĩ nếu không muốn tranh vé vớt.

Italia gần như chỉ còn trông vào vòng play-off bởi hi vọng Tây Ban Nha sảy chân trước Albania và Israel là điều không tưởng.

Với hoàn cảnh hiện tại, Gareth Bale cùng đồng đội sẽ phải thắng cả ba trận còn lại và mong hai đối thủ bên trên sảy chân mới có hi vọng tham dự World Cup 2018.

Một cái tên đáng chú ý khác là Xứ Wales thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn. Đội bóng từng vào tới bán kết EURO 2016 hiện đứng thứ 3 bảng D sau Serbia và CH Ailen.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Italia chung bảng với Tây Ban Nha

Nếu như Italia đến thời điểm này chưa thể giành vé được dự đoán trước vì nằm chung bảng với Tây Ban Nha quá mạnh thì việc Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Pháp, Croatia trầy trật tại vòng loại World Cup 2018 khiến giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.

Những đội bóng này đều rơi vào các bảng đấu khá nhẹ. Theo bình luận viên của kênh BBC Mark Lawrenson, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên nhưng về cơ bản: Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Pháp, Croatia nên tự trách mình trước khi đổ lỗi cho các yếu tố khách quan.

Ronaldo có tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại?

“Bồ Đào Nha giờ đã đứng đầu bảng nếu không thua Thụy Sĩ ở lượt trận đầu. Xứ Wales đến nay vẫn bất bại nhưng việc hòa tới 5 trận đã kéo tụt đội bóng này lại so với các đối thủ.

Pháp có lẽ không phải lo lắng đến phút chót nếu như không bất ngờ dâng 3 điểm cho Thụy Điển ở lượt đấu thứ 6. Nhiệm vụ còn lại của Croatia cũng nhẹ nhàng hơn nếu Luka Modric và đồng đội không sảy chân trước Iceland”, Mark Lawrenson nói.

Bồ Đào Nha và Ronaldo đang ở trong tình cảnh phức tạp

Từ dẫn chứng trên, ông Mark Lawrenson cho rằng, những đội bóng được liệt kê không thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại trong bảng đấu: “Bồ Đào Nha tuy đã lên ngôi tại EURO 2016 nhưng chưa vươn lên tầm đánh đâu thắng đó như:

Đức hay Tây Ban Nha. Hơn nữa, Bồ Đào Nha quá phụ thuộc vào phong độ của Ronaldo. Xứ Wales cũng gần như trông cả vào Gareth Bale. Pháp sở hữu lực lượng hùng hậu nhưng thiếu ổn định do nhiều nhân tố trẻ”.

Các nhà ĐKVĐ Euro 2016 có phần quá phụ thuộc vào phong độ của người thủ quân

Cựu HLV ĐT Pháp Domenech cho rằng, nếu không thể giành vé trực tiếp, nguy cơ các đội bóng lớn đang đứng nhì bảng như:

Bồ Đào Nha, Italia hay Xứ Wales vắng mặt ở World Cup 2018 rất dễ xảy ra. “Họ có khả năng phải loại lẫn nhau, như vậy sẽ đáng tiếc. Nhưng ngay cả khi không đụng nhau, Thụy Điển, Bắc Ailen, Bosnia, Slovakia hay Ukraine cũng chẳng dễ bị đánh bại”.

Trong khi tình hình của Ronaldo và Bồ Đào Nha tại Vòng loại châu Âu đang khá khó lường thì khả năng cao là Lionel Messi cùng Argentina sẽ giành suất đá play-off với vị trí thứ 5 sau khi kết thúc

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, đó là vị trí mà họ sẽ tranh vé vớt với đại diện của châu Đại Dương – New Zealand – vốn là một đối thủ cách xa đẳng cấp của “Các vũ công Tango”.

Cho dù có thể phải đi vé vớt nhưng Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với New Zealand

Admin
Tin tức mới nhất