Xavi: Barca đang trong "giấc ngủ sâu"

Xavi: Barca đang trong "giấc ngủ sâu"

20-07-2017 09:46
Cựu tiền vệ của Barca, Xavi chỉ trích cách làm thời gian qua của ban lãnh đạo và cựu HLV Luis Enrique.

Là cầu thủ từng trưởng thành từ lò La Masia và lên thi đấu thành công cho đội A, Xavi cảm thấy đau lòng trước việc hệ thống đào tạo trẻ không còn được ưu ái. Khác với thời đội hình Barca có tám trong số 11 cầu thủ xuất thân từ La Masia, đội hình hai mùa giải vừa qua chủ yếu trông chờ vào ngoại binh. 

"Nhìn chung Barca đang ngủ quên. Ban lãnh đạo cần đẩy mạnh chính sách Cantera (trọng dụng tài năng địa phương) và lối chơi truyền thống của đội bóng. Các cầu thủ trẻ cần học lối chơi truyền thống để không bị bỡ ngỡ khi lên đội A. Các HLV Cantera cần dạy lối chơi đó từ những cầu thủ nhỏ tuổi nhất. Nếu chiến thắng thì là điều tuyệt vời, nhưng không phải là mục tiêu", Xavi đánh giá.

Xavi mong Barca trở lại với phong cách dưới thời Pep Guardiola khi chủ yếu dùng cầu thủ tự đào tạo.

 

Đúng như Xavi mong đợi, Barca đang có dấu hiệu trở lại truyền thống xưa. Đội bóng xứ Catalonia mới đưa tiền đạo trẻ Gerard Deulofeu trở lại từ Everton, đồng thời tiếp tục giữ chân Denis Suarez và Sergi Roberto.

Barca cũng đã chọn một người cũ làm HLV là Ernesto Valverde. Khi còn thi đấu, Valverde là học trò của cựu HLV huyền thoại Johan Cruyff và là đồng đội với Pep Guardiola.

"Tôi đặt cược vào Valverde. Ông ấy có kinh nghiệm và sự hiểu biết về Barca. Ông ấy cũng đã có một thời gian chơi với phong cách của Barca và sẽ biết thế nào để phát huy. Sự xuất hiện của Valverde sẽ thúc đẩy sự trở lại của phong cách chính thống", Xavi nhận xét.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất