Xavi chê Barca chi tiêu hoang phí

Xavi chê Barca chi tiêu hoang phí

24-02-2018 21:00
Tiền vệ 38 tuổi đã có bài phân tích về đội hình của đội chủ sân Nou Camp đăng trên tờ Marca. 

Một thủ môn (Cillessen), năm hậu vệ (Digne, Umtiti, Aleix Vidal, Semedo, Yerry Mina), năm tiền vệ (Arda Turan, Denis Suarez, Andre Gomes, Paulinho, Coutinho) và ba tiền đạo (Alcacer, Deulofeu, Dembele) đã được Barca chiêu mộ từ sau khi Luis Enrique giành cú ăn ba vào năm 2015. 

Xavi không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Barca thời gian gần đây.

 

Hơn 615 triệu đôla đã được đội bóng chi ra cho 14 cầu thủ để nâng cấp đội hình, bù lại sự ra đi của những trụ cột như Neymar, Alves, Xavi, Mascherano. Tuy nhiên, chỉ một trong số họ tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức: Samuel Umtiti. 13 người còn lại, người đã ra đi, người chấp nhận ngồi dự bị, người được yêu cầu phải kiên nhẫn, người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi.

Đội hình của Barca trong bốn trận knock-out gần nhất ở Champions League thể hiện sự khó khăn trong việc tìm nhân tố mới. Ter Stegen, Pique, Alba, Busquets, Iniesta, Suarez và Messi không bỏ lỡ trận nào trong số đó (gặp Man City, Arsenal, PSG và Chelsea). Rakitic đá ba trận trong số đó.

Nếu không tính Umtiti, sản phẩm của lò đào tạo trẻ Sergi Roberto, và Alves - cầu thủ đã ra đi đá hai trận, chỉ có hai bản hợp đồng gần đây được ra sân trong những trận cầu quan trọng đó là Andre Gomes và Paulinho (gặp PSG năm 2017 và Chelsea 2018 trên sân khách). Nhưng cả hai cầu thủ này cũng không có màn trình diễn thuyết phục để có thể thay đổi hiện trạng. Thậm chí là ngược lại.

Màn trình diễn của Dembele và Paulinho chưa thể thuyết phục Xavi. 

 

Paulinho, tiền vệ người Brazil đến từ Quảng Châu hè vừa qua với giá 50 triệu đôla, có lẽ là người được ra sân nhiều nhất. Cậu ta hòa nhập tốt với đội bóng nhờ khả năng ghi bàn (tám bàn tại La Liga).

Nhưng trong những trận gần đây, phong độ của Paulinho thảm hại đến mức khiến các đồng đội thất vọng như ở trận đấu tại London. Cậu ta không thể tìm ra giải pháp xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức bởi Conte, thậm chí có những lúc tỏ ra ức chế.

Paulinho ít nhất còn được ra sân ở Stamford Bridge. Ousmane Dembele, người được mua về vài tháng trước với giá 130 triệu đôla, thậm chí còn không được khởi động.

Đã hai trận liên tiếp, cầu thủ người Pháp không ra sân một phút nào. Valverde bây giờ còn xem Aleix Vidal là phương án tốt hơn. Cựu cầu thủ Dortmund có vẻ đã chín chắn hơn và vượt qua những chấn thương cơ hồi mới đến Tây Ban Nha. Nhưng Vidal cũng ở mức chưa thể đáp ứng kỳ vọng.

Ở Champions League, giải đấu mà Coutinho không thể thi đấu, Barca cần Vidal như một phương án để giải tỏa bế tắc. Nhưng Valverde chỉ xem anh như một sự thử nghiệm. "Trong những trận thế này, tôi cần sự chắc chắn chứ không phải những thử nghiệm", HLV của Barca từng nói về những trận đấu tại Champions League.

Một giải pháp tương đối ổn cho Barca trong trường hợp Paulinho không thi đấu tốt và Dembele thiếu tự tin có thể là Sergi Roberto - người có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm.

Nhưng có một vấn đề: Nelson Semedo, một bản hợp đồng mới khác của Barca hồi mùa, cũng thi đấu thiếu thuyết phục. Hậu vệ phải người Bồ Đào Nha thi đấu thất thường ở mùa giải này. Semedo có thể làm tốt nhiệm vụ phòng ngự nhờ thể lực tốt nhưng khả năng tấn công của anh ta thiếu sự liên kết ổn định với đội. Vì lý do này, Valverde vẫn phải giữ Roberto ở cánh.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất