10 cầu thủ xuất sắc chưa từng vô địch Champions League

10 cầu thủ xuất sắc chưa từng vô địch Champions League

01-06-2017 12:39
Cho đến giờ, Gianluigi Buffon vẫn nằm trong số những cầu thủ xuất sắc chưa một lần vô địch Champions League.

Nếu tính từ khi Cup C1 chuyển thành Champions League vào năm 1992, bóng đá châu Âu đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ xuất sắc chưa một lần có được danh hiệu này.

Dưới đây là 10 cầu thủ đã kém may trong cuộc chinh phục Champions League.

Roberto Baggio

Anh là cầu thủ xuất sắc của châu Âu vào đầu những năm 90 nhưng "The Divine Ponytail" không có được thành công như các đồng đội người Italia ở Milan như Paolo Maldini và Franco Baresi (1989, 1990 và 1994), hay Gianluca Vialli và Fabrizio Ravanelli tại Juventus (1996). Hay thậm chí là Javier Zanetti sau này với Inter Milan (2010).

Xem thêm: Tin bóng đá Champions League

Baggio từng giành Qủa bóng vàng

Điều ngạc nhiên là Baggio thi đấu cho cả 3 CLB trên trong sự nghiệp và trớ trêu là sau khi Juve bán anh cho AC Milan, họ giành Champions League 1996.

Dennis Bergkamp

Theo bản tin thể thao 247, rận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Bergkamp với Arsenal là thất bại 1-2 trước Barcelona ở chung kết Champions League 2006. Nên nói thêm là cảm giác sợ bay của tiền đạo người Hà Lan đồng nghĩa anh ít khi xuất hiện trong các trận đấu trên sân khách và làm giảm đáng kể cơ hội giành cúp của Arsenal.

Pavel Nedved

Sau pha phạm lỗi với Steve McManaman của Real Madrid ở lượt về vòng bán kết năm 2003, Nedved nhận thẻ và đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong trận chung kết tại Manchester. Không có cầu thủ xuất sắc nhất của mình, Juventus thua Milan trên chấm 11m và Nedved cũng không có cơ hội ăn mừng như Roy Keane của Man United năm 1999 hay John Terry của Chelsea năm 2012.

Ronaldo

Tiền đạo người Brazil từng 2 lần là cầu thủ đắt nhất thế giới nhưng với Barcelona và Inter, Ronaldo chưa từng vô địch quốc gia hay Champions League. Cơ hội gần nhất của Ronaldo là năm 2003 khi anh loại Man United ở vòng tứ kết trước khi bị Juventus của Nedved đánh bại ở bán kết.

Ronaldo khoác áo Inter và Real Madrid

Ruud van Nistelrooy

Trước Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nâng kỷ lục ghi bàn ở Champions League, Raul và Van Nistelrooy là những chân sút xuất sắc nhất. Với Van Nistelrooy, anh ghi 56 bàn trong 73 trận và dẫn đầu danh sách ở các mùa giải 2001-02, 2002-03 và 2004-05. Thế nhưng, Man United chưa từng lọt vào chung kết dù có tiền đạo người Hà Lan. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là có mặt ở bán kết năm 2002, trong khi tại Real Madrid, Van Nistelrooy cũng không có cơ hội tiến xa hơn.

Fabio Cannavaro

Nhà vô địch World Cup 2006 là một hậu vệ xuất sắc nhưng dù đã khoác áo Inter, Juventus và Real Madrid, Cannavaro vẫn chưa một lần giành Champions League. Nên nói thêm là anh khoác áo Real Madrid sau khi Juventus xuống hạng năm 2006 sau scandal Calciopoli và giành La Liga dưới thời Fabio Capello, Bernd Schuster.

Cannavaro từng vô địch World Cup 2006

Patrick Vieira

Tháng 1-2010, Jose Mourinho cho phép Vieira rời Inter tới Man City. Tháng 5 năm đó, Inter giành Champions League và hoàn tất cú ăn ba. Tính ra, tiền vệ người Pháp đã thất bại ở Champions League với Arsenal, Juventus và Inter, trong đó năm 2006, Arsenal vào chung kết mà không có anh trong đội hình.

Francesco Totti

Ở tuổi 40, Totti vừa chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp tại Olimpico vào cuối tuần qua. Việc cầu thủ người Italia chưa từng giành Champions League một phần vì Roma chưa bao giờ được xem là thế lực ở châu Âu. Thành tích tốt nhất của họ là vào tứ kết các mùa 2006/07 và 2007/08.

Xem thêm: M.U áp đảo Đội hình xuất sắc nhất Europa League

Zlatan Ibrahimovic

Tiền đạo người Thụy Điển đã có 13 danh hiệu vô địch quốc gia cùng Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain nhưng anh chỉ mới một lần vào đến bán kết Champions League. Đó là ở mùa giải đầy rắc rối tại Barca khi họ bị Inter của Mourinho đánh bại năm 2010.

Ibra chỉ vào đến bán kết năm 2010

Robert Lewandowski

Anh đã thất bại ở trận chung kết năm 2013 khi Dortmund gục ngã trước đội bóng hiện tại của anh là Bayern Munich. Dĩ nhiên, Lewandowski vẫn còn cơ hội ở phía trước nhưng Bayern Munich đã thua ở bán kết trong 2 mùa giải dưới thời Pep Guardiola và dưới thời Carlo Ancelotti ở mùa giải 2016/17, họ đã thất bại trước Real Madrid ở vòng tứ kết.

Admin
Tin tức mới nhất