Bản tin thể thao 06/06: Ai Cập không thể “sống” nếu thiếu Salah. Pep từ chối bình luận về Zidane

Ai Cập không thể “sống” nếu thiếu Salah. Pep từ chối bình luận về Zidane

06-06-2018 17:00
Ai Cập đang rất kỳ vọng vào sự trở lại của Salah trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Pep Guardiola từ chối bình luận về việc Zidane ra đi, dù ông cũng có cách rời Barca tương tự trong quá khứ.

Alex Iwobi vui mừng vì được làm việc với HLV Unai Emery

Tiền đạo Arsenal, Alex Iwobi của Arsenal tỏ ra rất vui mừng khi được làm việc với HLV mới Unai Emery, người thay thế Arsene Wenger để dẫn dắt Pháo Thủ kể từ thời điểm này. Tiền đạo người Nigeria đã ở Arsenal từ năm lên 6 tuổi và anh cũng sẽ có mặt ở World Cup sắp tới cùng với những chú “Đại Bàng Xanh”.

Xem thêm: Bản tin thể thao trực tuyến

Iwobi vui mừng vì được làm việc cùng với HLV Unai Emery

Phát biểu trước truyền thông, Iwobi tỏ ra háo hức với HLV Unai Emery. “Wenger đã ở đấy kể từ khi tôi đến Arsenal”. Iwobi nói với Goal. “Ông ấy đã có một sự ảnh hưởng rất lớn lên sự nghiệp của tôi, nhưng tôi rất vui khi được làm việc với HLV Unai Emery trong mùa giải sau.

Chơi cho Pháo Thủ luôn là một giấc mơ từ thời thơ ấu của tôi, và sự thật là tôi đã ở đây từ năm lên 6 tuổi. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Tôi luôn tự hào mỗi khi được mặc chiếc áo đấu của Arsenal, và tôi hy vọng mình có thể cống hiến cho đội chủ sân Emirates trong một thời gian dài nữa”.

Tiền đạo 22 tuổi đã có 39 lần ra sân trong màu áo Arsenal trong tất cả các giải đấu ở mùa giải năm nay, và anh luôn là một quân bài chất lượng trong tay “Giáo sư” Wenger. Dù Wenger đã có những hứa hẹn với anh, nhưng trong mùa giải trước Iwobi không được thi đấu thường xuyên ở Premier League cũng như Champions League.

Đấy cũng là điều dễ hiểu khi tiền đạo 22 tuổi không thể cạnh tranh được với những Ozil, Lacazette hay Aubameyang trên hàng công. Và tiền đạo trẻ này đành chấp nhận tìm kiếm cơ hội của mình trong những giải đấu ít được quan tâm hơn như League Cup hay FA Cup.

Iwobi chính là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 của Nigeria trước các cầu thủ Anh.

Salah phải trở lại vì Ai Cập không thể thiếu anh

HLV của Ai Cập, Hector Cuper đang rất hy vọng Salah có thể kịp trở lại với đội tuyển trước khi World Cup diễn ra. Tiền đạo 26 tuổi đã bị chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos ở trận chung kết Champions League. Liên đoàn bóng đá Ai Cập tỏ ra bi quan trước tình hình chấn thương của Salah, nhưng vẫn đưa anh vào danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup sắp tới, với hy vọng anh sẽ kịp trở lại.

Xem thêm: Link sopcast bóng đá quốc tế

Ai Cập không thể thiếu Salah ở World Cup 2018

“Salah đang trong giai đoạn hồi phục”. Cuper nói. “Nhưng tôi không chắc anh ấy có thể có được một phong độ xuất thần như trước đây. Chấn thương đã khiến anh ấy không có được những buổi tập bình thường với các đồng đội. Nhưng chúng tôi đã nhận được một thông tin rất tốt rằng anh ấy có thể góp mặt trong trận đấu với Uruguay.

Chúng tôi luôn là những người lạc quan trong mọi hoàn cảnh, và chúng tôi sẽ chờ anh ấy. Tôi hy vọng chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều khi thiếu anh ấy. Chúng tôi không thể phụ thuộc vào một cầu thủ. Anh ấy rất quan trọng với chúng tôi, nhưng nếu anh ấy không kịp trở lại, tôi sẽ cũng sẽ sẵn sàng thay anh ấy bằng một người khác.

Bóng đá là thế. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. Chúng tôi sẵn sàng thay thế anh ấy, nếu như anh ấy không đủ thể lực để thi đấu. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.

Liên đoàn bóng đá Ai Cập cũng cho biết Salah đang có tín hiệu rất tích cực, và cầu thủ này cũng rất quyết tâm có thể kịp phục hồi để tham dự World Cup 2018. Trong một trạng thái cập nhật mới nhất của Salah trên mạng xã hội anh đã ghi một dòng chú thích “Cảm xúc tốt”. Điều đó chứng minh chấn thương của Salah đang có dấu hiệu tích cực, và tinh thần của anh cũng đang rất thoải mái.

Trước đó Sergio Ramos đã tuyên bố lẽ ra Salah có thể tiếp tục trận đấu chung kết Champions League nếu như anh tiêm thuốc giảm đau vào vai của mình. Sau pha va chạm với Salah, Sergio Ramos bị cộng đồng mạng lên án rất nhiều và họ đã kêu gọi UEFA trừng phạt đội trưởng của Real khi thu thập đủ 4000 chữ ký đòi trừng phạt anh.

Thậm chí đã có thông tin Ai Cập đã ra một thông báo cấm trung vệ 32 tuổi này nhập cảnh đất nước của những kim tự tháp dưới bất kể hình thức nào. Tuy nhiên đã không có một “bản án” nào dành cho Ramos từ UEFA, và anh cũng đã có mặt cùng đội tuyển Tây Ban Nha vào hôm qua để chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới.

Pep Guardiola: “Tôi không thể đánh giá lý do mà Zidane ra đi”

HLV của Man City, Pep Guardiola có thể hiểu lý do ra đi của Zidane hơn ai hết, vì chính ông trong quá khứ cũng đã có một quyết định tương tự như vậy khi rời Barca vào năm 2012. Tuy nhiên Pep đã từ chối đưa ra bất cứ lời bình nào cho việc ra đi của huyền thoại người Pháp.

“Tôi không phải là người đã giành được 3 chức vô địch Champions League như ông ấy vì vậy tôi không thể đứng ở đây và đưa ra những phán xét về ông ấy”. Pep nói. “Những gì mà Zidane đã làm được với Real rất đáng khen ngợi và ông ấy hoàn toàn xứng đáng với những lời ca tụng”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất