Barca muốn có một lời giải thích rõ ràng về lịch thi đấu

Barca muốn có một lời giải thích rõ ràng về lịch thi đấu

02-10-2017 16:03
Đội bóng xứ Catalonia muốn có một lời giải thích rõ ràng về việc phải thi đấu ở vòng 7 giải La Liga trong khi bên ngoài có lệnh cấm.
Barca vốn không muốn đá mà không có khán giả.

 

"Chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên những cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Chúng tôi sẽ yêu cầu giải thích vì không thể hiểu nổi vì sao Liên đoàn và Ban tổ chức La Liga không cho hoãn trận đấu", Chủ tịch Barca Josep Bartomeu cho hay.

Do những vấn đề phát sinh trong ngày trưng cầu dân ý về khả năng tách khỏi Tây Ban Nha, chính quyền xứ Catalonia quyết định hoãn mọi hoạt động thể thao và văn hóa. Trái lại, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ban tổ chức La Liga dọa trừ sáu điểm nếu Barca không thi đấu.

Barca rốt cuộc vẫn thi đấu nhưng chọn giải pháp không cho khán giả vào sân. Kết quả là hàng vạn CĐV phải đứng ngoài, trong khi sân Nou Camp trống vắng như đang diễn ra một buổi tập.

Liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý, đụng độ đã diễn ra giữa cảnh sát Tây Ban Nha và những người ủng hộ xứ Catalonia giành độc lập. Và hệ quả là hàng trăm người bị thương trong ngày 1/10.

Barca phải thi đấu mà không có sự cổ vũ của khán giả nhưng vẫn giành chiến thắng 3-0, nhờ cú đánh đầu của Sergio Busquets và hai bàn của Lionel Messi. Sau bảy vòng toàn thắng, Barca tiếp tục đứng đầu bảng.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất