Cầu thủ ngoại trở thành quyền lực hàng đầu ở Ngoại hạng Anh

Cầu thủ ngoại trở thành quyền lực hàng đầu ở Ngoại hạng Anh

11-10-2017 21:00
Tổ chức CIES Football Observatory vừa đưa ra một bảng thống kê cho thấy, các CLB Premier League ngày càng có xu hướng tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ ngoại nhiều hơn là các ngôi sao ‘cây nhà lá vườn’.

Tổ chức bóng đá quốc tế CIES đặt trụ sở ở Thụy Sĩ vừa công bố những thống kê mới nhất về số lượng cầu thủ chinh chiến tại Premier League. Đáng chú ý, đây tiếp tục là sân khấu của hàng loạt ‘lính đánh thuê’ tới từ các quốc gia ngoài lãnh thổ Anh quốc.

Để đánh giá mức độ phụ thuộc của các giải đấu cũng như CLB vào cầu thủ ngoại, CIES đã tiến hành khảo sát tỷ lệ phần trăm số phút ra sân thi đấu của các cầu thủ này ở 466 đội bóng thuộc 31 giải VĐQG châu Âu.

Cụ thể, thống kê chỉ ra rằng, Premier League là giải đấu mà cầu thủ ngoại có tỉ lệ số phút ra sân cao thứ ba châu Âu (61,2%), chỉ sau các giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (73,3%) và Đảo Síp (80,2%). Trong khi đó, 4 nền bóng đá hàng đầu châu lục khác là Đức, Italia, Tây Ban Nha và Pháp chỉ đạt mức khoảng 33,6%.

 Các cầu thủ ngoại đang thống trị Premier League.

Xét về từng CLB, Apollon Limassol (đảo Síp), đội vừa cầm hòa Everton 2-2 trong khuôn khổ vòng bảng Europa League có tổng thời lượng ra sân của các cầu thủ ngoại quốc chiếm tới 99.8% – Một con số đáng kinh ngạc. Theo sau là Galatasaray và Chelsea (90,4%).

Đoàn quân của HLV Antonio Conte chính là đội bóng có tỷ lệ ‘lính đánh thuê’ ra sân cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Xếp ngay sau vẫn là một CLB Premier League khác. Theo đó, Arsenal đạt tỉ lệ 84,1% nhưng họ đứng tận thứ 16.

Tổng cộng, có tới 12/20 CLB Premier League nằm trong Top 100 những đội bóng ở châu Âu lệ thuộc vào lính lê dương nhất. Trong đó, không thể thiếu Manchester City (78,4%, xếp thứ 27), Manchester United (77,6%, xếp thứ 30) và Huddersfield (77.1%, xếp thứ 32).

Thống kê này phản ánh rõ vì sao HLV Gareth Southgate thường xuyên phải triệu tập những cầu thủ Anh lên tuyển dù họ không thể chen chân vào đội hình chính ở cấp CLB. Đơn cử như trường hợp của Alex Oxlade-Chamberlain. Bất chấp tuyển Anh vừa trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup 2018 thành công nhưng không ai đảm bảo họ sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2018.

Báo cáo của nghiên cứu này cũng cho thấy, 2 ‘Gã khổng lồ’ xứ Catalan là Barcelona và Real Madrid đều có tỷ lệ cầu thủ ngoại quốc ra sân nằm ngoài Top 100. Trong khi đó, ‘Gã nhà giàu nước Pháp’, PSG xếp ở vị trí thứ 72 với tỷ lệ 65,4%.

Một điều đáng buồn là chỉ có 3 trong số 466 đội bóng khắp châu Âu 100% không sử dụng cầu thủ nước ngoài nào đó chính là Oleksandriya, Veres (Ukraina) và HIFK (Phần Lan).

Admin
Tin tức mới nhất