Cavani thừa nhận đã có mâu thuẫn với Neymar

Cavani thừa nhận đã có mâu thuẫn với Neymar

03-05-2018 18:00
Tiền đạo Edinson Cavani có những phút trải lòng sau khi PSG đã đăng quang ở Ligue 1 năm nay, và họ hoàn toàn có được cú ăn 2 vào tuần sau khi gặp Les Herbiers ở Cúp Quốc Gia Pháp.

Cavani thừa nhận đã có những mâu thuẫn với Neymar

Tiền đạo Edinson Cavani đã thừa nhận có mâu thuẫn với người đồng đội mới của mình là Neymar hồi đầu mùa giải khi cả hai đã tranh giành nhau một quả Penalty. Ngôi sao người Brazil đã yêu cầu Cavani nhường quyền đá Penalty cho anh trong trận đấu với Lyon hồi tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Cavani thừa nhận đã có mâu thuẫn giữa anh với Neymar

Cả hai đã có lời qua tiếng lại và tranh giành nhau quả Penalty đấy. “Đúng là đã có vấn đề giữa tôi và Neymar”. Cavani nói với RMC Sport. “Chúng tôi đã tranh giành nhau quả Penalty đấy. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi là người đầu tiên muốn anh ấy giành được mọi thành công cũng như danh hiệu ở đây, nhưng anh ấy cũng phải tuân thủ một số những điều kiện ở CLB, và phải biết đặt tinh thần tập thể lên trên hết.

Tôi là một cầu thủ bóng đá, và tôi thừa nhận rằng mình không phải là một ngôi sao nào cả. Nếu tôi có một đồng đội mà anh ta có thể giành được mọi danh hiệu cao quý thì tôi rất sẵn lòng góp phần cho sự thành công đấy của anh ấy. Nhưng trước tiên anh ấy cần phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

HLV đã giao cho tôi quyền đá Penalty và anh ấy cần phải tôn trọng quyết định đấy. Anh ấy đã nhận được một số những phản ứng từ các CĐV sau hành động đấy, nói thật nếu tôi ở địa vị của anh ấy, tôi cũng cảm thấy khó chịu”.

Trong thời gian gần đây, Cavani đã được liên kết để trở về Serie A, đầu quân cho Juventus. Tuy nhiên anh đã kiên quyết tương lai của mình nằm ở sân Parc des Princes nếu như PSG vẫn còn muốn anh phục vụ cho CLB. “Hợp đồng của tôi với PSG kéo dài đến năm 2020”. Cavani nói tiếp.

“Tôi đã gắn bó với thủ đô nước Pháp cũng đã được một thời gian. Tôi hài lòng và hạnh phúc ở đây. Tôi muốn giành được những danh hiệu cùng với PSG. Tôi khao khát được giành danh hiệu Champions League cùng với CLB. Tôi đã 31 tuổi, và tôi chỉ còn 2 hay 3 mùa giải nữa để chơi bóng đỉnh cao. Tôi muốn được tập trung tối đa cho khoảng thời gian này, và tất nhiên tôi sẽ hưởng thụ điều đó.

Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bây giờ tôi đang hạnh phúc ở PSG”. Để PSG có thể tiến tới những đẳng cấp mới, tiền đạo người Uruguay muốn CLB phải phát triển hơn nữa. “Với tôi, bóng đá cũng như cuộc sống vậy, nó là một phần cuộc sống của tôi. Nó liên kết và gắn bó với tất cả mọi thứ.

Từng thành viên trong CLB cũng vậy. Chúng tôi phải thể hiện mình là một tập thể mạnh. Ở đây chúng tôi không chỉ là một đội bóng bình thường mà chúng tôi là một gia đình, là những anh em của nhau”.

Cavani muốn PSG không chỉ đơn giản là một đội bóng

Cuối mùa giải này HLV Unai Emery sẽ ra đi, và Cavani đã dành những những lời nói tốt đẹp nhất cho người thầy của mình. “Tôi xin được chúc mừng cho Emery. Ông ấy đã làm mọi thứ ở PSG. Tôi chắc chắn rằng mỗi ngày ông ấy đều đã cống hiến tối đa cho CLB, tôi chắc chắn điều đấy. Tôi đã được chứng kiến ông ấy khát khao giành chiến thắng như thế nào.

Nhưng đôi khi không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo ý của bạn. Chúng tôi đã không thể thắng mọi trận đấu và chúng tôi đã gặp những thất bại. Cuộc sống này là như vậy. Tuy nhiên tôi biết rằng HLV đã làm mọi thứ, và tôi xin được chúc mừng ông ấy. Tôi muốn ông ấy biết rằng dù có chuyện gì đi nữa tôi luôn ủng hộ ông ấy”.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh

Cavani dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến HLV Unai Emery, khi ông sẽ rời PSG vào cuối mùa

Cavani cũng đã chia sẻ về Kylian Mbappe, người đồng đội mới của mình. “Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng tôi muốn anh ấy biết rằng anh ấy không thể giành tất cả mọi thứ chỉ với một mình. Đôi khi tôi có cảm giác anh ấy muốn làm tất cả mọi thứ một mình. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và hoàn toàn có thể tỏa sáng ở kỳ World Cup sắp tới.

Nhưng ở tuyển Pháp, anh ấy đang chịu quá nhiều những sức ép vì người ta kỳ vọng nhiều vào anh ấy. Tôi tin rằng với thời gian, anh ấy sẽ hoàn thiện hơn. Anh ấy là một người trầm tính và khá rụt rè, nhưng tôi phải khẳng định lại rằng đấy là một cầu thủ giỏi.

Anh ấy có nhiều phẩm chất để trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Anh ấy còn nhiều điều để học và để cải thiện mình, nhưng tôi tin rằng với quỹ đạo đang phát triển hiện nay của anh ấy, anh ấy sẽ tiến một bước tiến rất xa trong khoảng một thời gian ngắn nữa”

Vào giữa tuần sau PSG sẽ có trận đấu chung kết Cúp Quốc Gia Pháp với đội Les Herbiers. Rất có thể Cavani cùng các đồng đội sẽ có được cú ăn 2 sau trận đấu đấy, khi họ đã đăng quang ở Ligue 1 năm nay.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất