Confederations Cup: Chile rồi cũng đến lúc kiệt sức

Confederations Cup: Chile rồi cũng đến lúc kiệt sức

23-06-2017 10:31
Lối chơi nhanh và thể lực của Chile đã giúp họ vô địch Copa America trong hai năm qua và tất cả tự hỏi liệu họ sẽ duy trì phong cách này được bao lâu.

Với nhiều cầu thủ đẳng cấp, Đức có thể chơi nhanh rồi thả lỏng ở Confederations Cup. Vấn đề tại sao họ lại tự vắt kiệt sức mình sau một mùa giải kéo dài? Tốt hơn là hãy để họ nghỉ ngơi và tận dụng Confederations Cup cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay

Không như người Đức, Chile đến Nga với những ý nghĩ khác. Trước năm 2015, họ chưa có bất cứ danh hiệu nào. Rồi sau đó là danh hiệu Copa America 2015 tại sân nhà và rồi là Copa Centenario tại Mỹ một năm sau nữa. Mùa hè này là tại Nga và Chile có cơ hội cho thế giới thấy: Họ không phải là những kẻ chầu rìa như ở World Cup mà là đương kim vô địch Nam Mỹ.

Chile luôn chơi bùng nổ lúc đầu

Ý nghĩ đó giải thích tại sao trận đấu với Đức, dù Đức chỉ đưa đến Nga một danh sách dự bị, quan trọng đến vậy cho La Roja. Dù sao thì họ chưa từng có cơ hội gặp một nhà vô địch thế giới trong tư cách là một đội bóng hàng đầu Nam Mỹ. Trận hòa 1-1 trước Mannschaft vì thế đã cho thấy người Chile rất háo hức và chờ đợi khoảnh khắc này như thế nào.

Lối chơi của họ vì thế mà dường như nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, khi sự hiện diện của Pablo Hernandez và bên cạnh Marcelo Diaz giúp La Roja chơi theo cách của mình, tung cả hai hậu vệ cánh lên phía trên cùng một lúc. Điểm mấu chốt là giúp họ chiếm ưu thế ở bên phần sân đối phương, giúp họ có những lựa chọn khi đang giữ bóng. Đổi lại, lối chơi này cũng đặt họ vào tình thế nguy hiểm khi không có bóng.

Trước Đức, chiến thuật của Juan Antonio Pizzi đã khiến đối thủ phải mắc sai lầm nhưng vấn đề là sau bàn thắng đầu tiên từ rất sớm của Alexis Sanchez, khởi đầu mạnh mẽ như vậy đã không mang lại cho Chile bàn thắng thứ hai.

Xem thêm: Confederations Cup: Cameroon và Australia níu chân nhau

Vấn đề ở đây là phong cách thi đấu của La Roja sớm muộn gì cũng khiến họ kiệt sức. Nên nhớ rằng, đội tuyển này đang đến thời kỳ chững lại. Nòng cốt của đội bóng là đội hình đã tham dự World Cup U20 năm 2007 và những cầu thủ khi đó giờ đang trở thành cựu binh. Đó là chưa kể đây là giải thứ tư liên tiếp họ mà họ tham dự sau mỗi mùa bóng kéo dài và Chile có thể phải trả giá vào hè năm sau.

Họ đã để Đức lấn lướt sau đó

Và chẳng cần đâu xa, Đức đã cho người Chile thấy rõ điều đó bằng bàn thắng gỡ hòa ở cuối hiệp 1 và trong những phút của hiệp 2. Chile vẫn có cơ hội nhưng họ dường như đã mệt mỏi và để đội bóng của Joachim Low giữ được bóng hơn. Thậm chí, nhiều cầu thủ tấn công của La Roja đã buộc phải lui về để hỗ trợ phòng ngự.

90 phút ngắn ngủi tại Kazan có lẽ đã cho Pizzi thấy được những kết quả trong ngắn hạn và lâu dài. Lúc này, Chile vẫn chưa thể có vé dự bán kết và họ còn chờ trận đấu với Australia vào chủ nhật tới. Xa hơn, ông thấy rằng, Chile đã dẫn trước trong cả 4 trận trên đất châu Âu lần này – giao hữu với Nga và Romania cũng như gặp Cameroon và Đức – nhưng họ chỉ có được vỏn vẹn 1 trận thắng.

World Cup 2018 có lẽ là cuộc chia tay cho thế hệ vàng của Chile nhưng Pizzi chắc chắn sẽ bị ám ảnh bởi hai câu hỏi. Liệu đội hình đến tuổi của ông có thể đứng vững trong 90 phút? Và liệu ông có thể đảm bảo rằng, 45 phút đầu tiên chơi rất hay của họ sẽ có thêm nhiều bàn thắng?

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá (Ltd bd)

Admin
Tin tức mới nhất