Công nghệ ra tay, Tây Ban Nha hạ Pháp ngay tại Stade de France

Công nghệ ra tay, Tây Ban Nha hạ Pháp ngay tại Stade de France

29-03-2017 09:57
Với 2 quyết định có lợi từ trọng tài dưới sự hỗ trợ công nghệ mới từ FIFA, Tây Ban Nha đã đánh bại tuyển Pháp 2-0 ngay tại Stade de France trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay (29/03).

David Silva lập công, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 ngay tại Paris

Với tính chất của một trận giao hữu, HLV Didier Deschamps đã không ngần ngại thử nghiệm những tài năng trẻ như Adrien Rabiot, Corentin Tolisso hay Kylian Mbappe, nhưng ĐT Pháp vẫn có đội hình rất mạnh với những trụ cột như N'Golo Kante, Koscielny, Hugo Lloris hay Gameiro và Griezmann.

Trong khi đó, HLV Julen Lopetegui tỏ ra khá thận trọng khi tung ra sân đội hình rất mạnh với nhiều gương mặt quen thuộc như Iniesta, Busquets, Koke hay bộ tứ vệ tốt nhất là Jordi Alba, Pique, Ramos và Carvajal, trong khi bộ 3 tấn công trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc được trao cho Isco, Pedro và Morata.

Hai bên thi đấu với thế trận cởi mở sau tiếng khai cuộc, nhưng lần lượt Mbappe, Gameiro hay Iniesta bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số và hiệp 1 khép lại không có bàn thắng nào được ghi. Cùng bản tin thể thao 24h điểm lại những tình huống gây tranh cãi trong trận đấu. 

Griezmann ăn mừng hụt

Sau đó bàn thắng không được công nhận với sự hỗ trợ từ công nghệ

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi động hơn với không ít pha bóng tranh cãi và trọng tài phải sử dụng công nghệ để giải quyết tình huống. Phút 48, Griezmann đã đưa bóng vào lưới của Tây Ban Nha sau khi nhận đường chuyền của Kurzawa. Ban đầu, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Pháp nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ đồng hồ, ông đã "bẻ còi" không công nhận bàn thắng của Griezmann vì tiền đạo của Pháp đã được xác định là việt vị.

Tơi phút 67 sau khi tiền đạo vào thay người Deulofeu bị trung vệ Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, David Silva đã dễ dàng hạ gục thủ thành Hugo Lloris, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn 1-0.

Diễn biến các trận đấu bóng đá được cập nhật nhanh nhất tại: Nhận định bóng đá

Sau bàn thua, ĐT Pháp dồn hỏa lực lên tấn công, nhưng khi họ chưa tìm được cách xuyên thủng mành lưới thủ thành De Gea thì cả sân Stade de France như nín lặng với bàn thua thứ 2 của đội nhà ở phút 77. Từ đường căng ngang của Alba, Deulofeu đã đưa bóng vào lưới của Pháp nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Từ đường căng ngang của Alba, Deulofeu đã đưa bóng vào lưới của Pháp nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha

Tình huống công nhận bàn thắng của Deulofeu nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ

Trong tình huống này, sự hỗ trợ từ công nghệ cho phép trọng tài "bẻ còi" 1 lần nữa. Trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị với tiền đạo Deulofeu , nhưng sau đó, chiếc đồng hồ của trọng tài chính lại nhận được thông báo từ phòng kỹ thuật, khẳng định tiền đạo của Tây ban Nha đã đứng trên cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Pháp. Lần này, Tây Ban Nha nhận thêm 1 quyết định có lợi.

Trong những phút còn lại, tuyển Pháp nỗ lực tấn công, nhưng ngay cả khi HLV Didier Deschamps tung Olivier Giroud, Dembele và Lemar vào sân để cải thiện lối chơi tấn công, họ vẫn không chọc thủng lưới của thủ thành De Gea và đành chấp nhận thua Tây Ban Nha 0-2 chung cuộc.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Pháp: Lloris; Jallet, Koscielny, Kurzawa, Umtiti, Kante, Tolisso (Lemar 80’), Rabiot (Bakayoko 46’), Gameiro (Dembele 80’), Griezmann, Mbappe (Giroud 65’).

Tây Ban Nha: De Gea; Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba (Nacho 86’), Daniel Carvajal, Iniesta (Thiago Alcantara 52’), Busquets, Pedro (Deulofeu 67’), Isco (David Silva 53’), Koke (Herrera 74’), Alvaro Morata (Aspas 84’).

Xem thêm: Brazil là đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2018

Admin
Tin tức mới nhất