Conte nằm trong nhóm HLV dễ bị sa thải nhất ở NHA

Conte nằm trong nhóm HLV dễ bị sa thải nhất ở NHA

28-10-2017 12:37
HLV của Chelsea, theo các nhà cái, thuộc diện có nguy cơ trở thành nhà cầm quân thứ tư mất việc.

Slaven Bilic

Slaven Bilic (tỷ lệ đặt 6 ăn 4). Sau khi Ronald Koeman bị sa thải, Bilic được xem là HLV có khả năng mất việc cao nhất. Sau trận thua Brighton cuối tuần qua, West Ham đã rớt xuống vị trí 16 và chỉ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, thắng lợi mới đây trước Tottenham ở vòng bốn Cup Liên đoàn có thể là một cú hích để Bilic tận dụng. Cuối tuần này, ông cùng các học trò có cơ hội giành ba điểm khi chỉ gặp đội bét bảng Crystal Palace.

Mark Hughes (tỷ lệ 1 ăn 9). Cựu HLV Man City vẫn được ông chủ Peter Coates ủng hộ sau trận thua Bournemouth 1-2 vòng gần nhất. Stoke đang đứng thứ 17, chỉ thoát cảnh rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Cuối tuần này, họ sẽ làm khách của đội bóng đang có phong độ cao Watford. Hughes giúp Stoke đứng thứ chín trong ba mùa đầu dẫn dắt, nhưng việc chỉ đứng thứ 13 mùa trước bắt đầu làm các CĐV lo lắng.

Antonio Conte (tỷ lệ đặt 1 ăn 11). Sau mùa giải đầu tiên tại Anh với chức vô địch, Conte trải qua một kỳ chuyển nhượng sóng gió cùng Chelsea khi không thể đưa về một số mục tiêu ông ưng ý nhất. Chelsea khởi đầu mùa giải bằng trận thua Burnley.

Từ đó trở đi, Conte giúp đội nhà lấy lại những bước tiến chắc chắn, nhưng trận thua gần đây dưới tay  đội bét bảng Crystal Palace khiến tương lại của HLV này bị hoài nghi.

Chelsea đang kém Man City chín điểm và ở trong cuộc chiến top bốn với những đối thủ hùng mạnh khác. Nhiệm vụ của Conte là giúp các học trò lấy lại phong độ đội bóng từng thể hiện ở mùa trước.

Mauricio Pellegrino (tỷ lệ 1 ăn 12). Pellegrino mới nhậm chức ở  Southampton hồi tháng Sáu, nhưng phong độ lên xuống thất thường của đội khiến ông đối mặt nguy cơ mất việc. Thắng lợi trước West Brom cuối tuần qua giúp HLV người Argentina giảm áp lực cho bản thân, nhưng khả năng ghi bàn yếu kém của Southampton vẫn là một mối lo.

Đội chủ sân St Mary đang đứng thứ 10 với ba thắng, ba thua và ba hòa. Nhưng việc sa thải Claude Puel - người giúp đội đứng thứ tám và vào chung kết Cup liên đoàn mùa trước cho thấy ban lãnh đạo Southampton rất trông chờ một thành tích tốt hơn.

Paul Clement (tỷ lệ 1 ăn 18). Clement chứng tỏ khả năng, giúp Swansea thoát xuống hạng thành công sau khi được bổ nhiệm hồi tháng Một. Nhưng khởi đầu nghèo nàn của đội nhà, thua năm trong chín trận đã đá, khiến cựu trợ lý HLV Bayern gặp rắc rối.

Sự ra đi của Gylfi Sigurdsson cùng việc những bản hợp đồng như Renato Sanches và Wilfried Bony không đáp ứng kỳ vọng là nguyên nhân dẫn đến tình thế này.

Tony Pulis (tỷ lệ 1 ăn 18). Khởi đầu mùa giải như ý với hai chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trước Bournemouth và Burnley, nhưng mọi thứ đi xuống nhanh chóng với West Brom. Trận thua Southampton tuần trước khiến thầy trò Pulis rớt xuống thứ 13 trên bảng điểm và tiếp tục chuỗi ngày không biết mùi chiến thắng từ hôm 19/8 đến nay.

Triết lý chơi bóng tiêu cực của Pulis được người hâm mộ bỏ qua nếu ông mang về những chiến thắng. Nhưng khi điều đó không xảy ra, vị trí của ông sẽ gặp nguy.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất