Hà Lan là ứng cử viên sáng giá của giải Vô địch quốc gia châu Âu

Hà Lan là ứng cử viên sáng giá của giải Vô địch quốc gia châu Âu

12-10-2017 08:55
Không giành vé dự World Cup 2018, Hà Lan vẫn thuộc nhóm hạt giống tại giải Vô địch châu Âu 2018.

Nations League (giải Vô địch các quốc gia châu Âu) lần đầu tiên được UEFA tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2018. 54 đội bóng của châu Âu được phân vào bốn nhóm, với nhóm A cao nhất có 12 đội.

Hà Lan, dù bị loại ở World Cup 2018, vẫn nằm ở nhóm A, cùng với những tên tuổi lớn của bóng đá lục địa già. Iceland, với thành công liên tiếp ở Euro 2016 và vòng loại World Cup 2018, cũng được xếp vào nhóm này. 

Hà Lan thuộc nhóm hạt giống của giải Vô địch châu Âu 2018

 

Nations League được thành lập nhằm thay thế cho loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển vốn không có nhiều ý nghĩa hiện nay. Các quốc gia thành viên sẽ được chia làm bốn nhóm A, B, C và D, dựa trên đánh giá của UEFA. Trong đó nhóm A gồm những đội tuyển được xem là mạnh nhất, nhóm D gồm những đội xếp thấp nhất.

Mỗi nhóm được chia ra làm bốn bảng, trong đó mỗi bảng ở nhóm A và B có ba đội, nhóm C có hai bảng ba đội và hai bảng bốn đội, nhóm D có bốn bảng bốn đội. Bốn đội đứng đầu các bảng ở nhóm A sẽ vào bán kết và thi đấu tranh chức vô địch Nations League diễn ra vào tháng 6/2019.

Bốn đội đứng đầu bảng các nhóm B, C và D sẽ được thăng hạng thay cho bốn đội xếp cuối bảng các nhóm A, B và C.

Vòng loại Euro 2020 sẽ được tổ chức từ tháng Ba tới tháng 11/2019. UEFA không bốc thăm lại mà sắp xếp các đội dựa trên thành tích của giải Nations League diễn ra trước đó. Đây là vòng chung kết đầu tiên không có nước chủ nhà. Thay vào đó, các trận đấu sẽ được tổ chức trên 13 quốc gia toàn châu Âu với trận chung kết tại sân Wembley, Anh.

Nhóm Đội
A Đức, Ba Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Thụy Sỹ, Italy, Ba Lan, Iceland, Croatia, Hà Lan
B Áo, Xứ Wales, Nga, Slovakia, Thụy Điển, Ukraine, CH Ireland, Bosnia, Bắc Ireland, Đan Mạch, CH Czech, Thổ Nhĩ Kỳ
C Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Hy Lạp, Serbia, Albania, Nauy, Montenegro, Israel, Bulgaria, Phần Lan, Cyprus, Estonia, Litva
D Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Đảo Faroe, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
Trần Sơn
Tin tức mới nhất