Bản tin thể thao ngày 15/09: Isco gia hạn hợp đồng với Real, Barca sẽ trở lại đỉnh cao ở C1 năm nay

Isco gia hạn hợp đồng với Real, Barca sẽ trở lại đỉnh cao ở C1 năm nay

15-09-2017 10:54
Isco gia hạn hợp đồng với Real Madrid, và sẽ là nhân tố tối quan trọng trong đội hình của HLV Zidane. Là tin chính trong buổi sáng nay.

Bị loại ở Siêu Cúp Tây Ban Nha khiến Barca nguy hiểm hơn

Mới đây tiền vệ Ivan Rakitic của Barca đã chia sẻ rằng việc Barca để thua Real Madrid trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha đã khiến họ có động lực hơn và quyết tâm hơn để chơi tốt ở giải đấu Chamoions League.

Xem thêm: Link Sopcast bóng đá

Rakitic nói rằng Barca đang trở lại hình ảnh quen thuộc của mình sau khi thua Real ở Siêu Cúp Tây Ban Nha

Cầu thủ người Croatia còn cho biết thêm anh và các đồng đội đang cảm thấy rất hạnh phúc khi Barca vừa vượt qua Juventus ở vòng bảng Champions League.

“Việc Barca bị Real Madrid loại ở Siêu Cúp Tây Ban Nha đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn”. Rakitic chia sẻ.

“Chúng tôi đã nói với nhau rằng phải lấy lại phong độ đỉnh cao trong thời gian sớm nhất, và thật may điều đó đã đến trong trận đấu với Juve vừa qua”.

“Đấy là đội bóng đã loại chúng tôi ở Champions League mùa giải năm ngoái. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có phong độ tốt và sẽ rất khó bị đánh bại vào lúc này”.

Dù Barca đã không có được một mùa chuyển nhượng tốt, nhưng những cầu thủ mới đã bắt nhịp rất tốt với các đồng đội.

Ở thời HLV Luis Enrique, Rakitic đã không được trọng dụng. Nhưng kể từ khi Ernesto Valverde lên nắm quyền ở Camp Nou, Rakitic đã được HLV người Tây Ban Nha này tạo cơ hội cho anh được ra sân nhiều hơn.

“Mỗi một HLV đều có những triết lý bóng đá khác nhau”. Anh tiếp tục,

“Và tôi cảm nhận được HLV Valverde tin tưởng vào mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái, và sẽ cố gắng thể hiện được một phong độ tốt nhất”.

Real Madrid gia hạn hợp đồng với Isco

Chiều hôm qua báo chí Tây Ban Nha đã rầm rộ đưa tin Isco đã được Real Madrid gia hạn hợp đồng mới.

Theo đó cựu cầu thủ của Malaga sẽ ở lại sân Santiago Bernabeu đến tháng 6 năm 2022 với điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 700 triệu euro.

Isco đã gia hạn hợp đồng với Real đến tháng 6 năm 2022

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha này đã là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều ông lớn như Barca và Man City. Nhưng với điều khoản mới để giải phóng hợp đồng của Isco, nhiều khả năng họ sẽ phải từ bỏ mục tiêu của mình.

Trong hai mùa giải trở lại đây, phong độ của Isco là rất tốt. Trước đó nhiều người đã lo ngại tiền vệ 25 tuổi này sẽ không trụ được ở sân Bernabeu và anh sẽ phải ra đi như trường hợp của James Rodrigues và Morata.

Nhưng Zidane luôn có lòng tin sắt đá vào cậu học trò này của mình, ông tạo cho Isco có nhiều cơ hội được ra sân hơn, để anh chơi tự do ở tuyến giữa vì Zidane chính là người hiểu Isco hơn ai hết.

Zidane muốn Isco có nhiều không gian và thời gian hơn nên ông đã không bắt Isco chơi ở vị trí cố định. Tiền vệ người Tây Ban Nha này nguy hiểm hơn khi có khoảng trống ở trước mắt, bàn thắng mới đây nhất của anh cho ở tuyển Tây Ban Nha đã nói lên điều đấy.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

Zidane luôn có niềm tin sắt đá vào cậu học trò người Tây Ban Nha

Lúc đầu Isco được Zidane bố trí chơi bên hành lang trái. Nhưng ở đây đã có sự xuất hiện của Marcelo, khi hậu vệ người Brazil lên công về thủ rất tốt.

Cộng thêm Ronaldo cũng thường xuyên có mặt ở đây nữa nên Isco được phép tự do di chuyển, và anh thường dạt vào trung lộ.

Chính sự đột phá về chiến thuật này đã mang lại những điều tích cực mới mẻ trong cách chơi của Real Madrid.

Còn nhớ trong trận đấu tranh Siêu Cúp Châu Âu với M.U đầu mùa giải, Isco đã tỏa sáng như thế nào khi gây được vô vàn khó khăn cho M.U theo cách bố trí đội hình như vậy của Zidane.

Trận đấu đấy cũng là trận đấu tiền đề để Isco bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình. Kể từ đầu mùa giải năm nay, Zidane đã coi Isco như là một nhân tố quan trọng trong đội hình khi anh được HLV người Pháp cho ra sân thường xuyên.

Và trong trận đấu với APOEL Nicosia ở vòng bảng Champions League vừa qua, tuy Isco đã không thể có được bàn thắng, nhưng chính anh mới là người gây ra nhiều sóng gió nhất cho đội bóng đến từ Đảo Síp.

Ở Liga, Real đang thể hiện một phong độ không thực sự tốt. Nhưng đấy không phải lỗi của tiền vệ người Tây Ban Nha. Levante và Valencia đã có được những cơ hội khi đội bóng Hoàng Gia chơi trùng xuống và họ đã thành công.

Nhưng đây không phải là vấn đề gì quá to tát, càng không phải là một cuộc khủng hoảng mini của Real. Bằng chứng là họ đang trở lại.

Các học trò của Zidane đã có một cú đề pha hoàn hảo để chuẩn bị bước vào trận đấu được cho là khó khăn với họ khi Real phải làm khách trên sân của Sociedad vào cuối tuần này.

Nhưng nói Sociedad là một đội bóng mạnh ở Liga thì đấy dường như là một điều lố bịch. Đẳng cấp giữa hai đội dù muốn hay không muốn so sánh cũng đều ở những vị trí rất khác nhau.

Và chỉ cần có được 3 điểm trong trận này, mọi chuyện sẽ lại ổn với thầy trò HLV Zidane. Lúc đó dư luận cũng như truyền thông lại nói về cơ hội đi vào lịch sử của Real nếu như năm nay đội chủ sân Bernabeu lại tiếp tục vô địch Champions League thêm một lần nữa.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất