Trước trận đấu Real Madrid vs APOEL Nicosia: Dưỡng sức để phục hưng

Trước trận đấu Real Madrid vs APOEL Nicosia: Dưỡng sức để phục hưng

13-09-2017 11:04
Đêm nay Real Madrid sẽ có trận ra quân ở Champions League trước APOEL Nicosia trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình.

Nhưng Zidane dường như không quan tâm nhiều đến trận đấu này, mà điều HLV người Pháp quan tâm là làm thế nào đội bóng của mình bước qua màn đêm hiện tại để trở lại với hình ảnh huy hoàng của chính mình trong một năm trước đây.

Ngay trước thềm trận đấu với APOEL Nicosia, Zidane lại “lang thang” sang đất Anh để tìm kiếm nhân tài cho đội bóng. Theo báo chí Tây Ban Nha, Zidane đang rất muốn có cầu thủ trẻ Brahim Diaz của Man City.

Với Zidane, những tài năng trẻ mới là tương lai của Real Madrid

Tiền vệ trẻ 18 tuổi này đang gây được sự chú ý đối với các “ông lớn”. Và mới đây nhất HLV Zidane đã ngỏ ý muốn cầu thủ trẻ này sẽ về đầu quân ở Bernabeu.

Xem thêm: Nhận định kèo bóng đá chính xác nhất

Brahim Diaz, mục tiêu mới của Real

Diaz xuất thân từ đội trẻ của Malaga và đã được Man City mua lại cách đây 2 mùa giải. Ở sân Etihad, tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng để lại những sự chú ý đối với những nhà tuyển trạch lớn của Châu Âu.

Và với mong muốn tìm kiếm những tài năng trẻ mới, Zidane không thể không chú ý đến Diaz. Ông nhận định rằng nếu về sân Bernabeu, Diaz và Asensio rất có thể là những nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội hình của Real Madrid trong tương lai.

Nhất là khi Gareth Bale đang ngày càng sa sút trong thời gian gần đây. Đã có những dấu hỏi lớn cho phong độ cũng như thái độ sống của cầu thủ người xứ Wales này ở Real Madrid.

Các nhà chuyên gia phân tích bóng đá Tây Ban Nha cho rằng Bale đang dần có ít đường chuyền và những pha phối hợp với những đồng đội của mình hơn so với thời gian trước đây.

Theo một nguồn tin thân cận, chủ tịch của Real, Florentino Perez đang cảm thấy lo lắng vì Bale. Ông nhận thấy không những phong độ của cầu thủ người xứ Wales đi xuống mà còn trong giao tiếp, Bale rất ít nói chuyện với những đồng đội của mình.

“Các cầu thủ trụ cột của Real đang cảm thấy Bale rất khó hiểu vì dạo này anh ta ít nói chuyện với mọi người”. Một chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha cho biết.

“Trừ Luka Modric ra (Modric là cầu thủ đến từ Tottenham giống Bale), anh ấy dường như không tiếp xúc và nói chuyện với bất kỳ ai. Các cầu thủ của Real cho rằng Bale đang dần xa cách họ”.

Cuối tuần trước, sau khi để Levante cầm hòa với tỉ số 1-1 ở La Liga, Isco và Asensio đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với Bale, khi cho rằng tiền vệ người xứ Wales đã chơi quá ích kỷ.

Trong trận đấu đấy, Real vẫn là đội bóng chơi ép sân nhiều hơn so với đối thủ. Nhưng khâu dứt điểm tệ hại đã khiến đội bóng thành Madrid không thể có được trọn vẹn 3 điểm.

Trong trận đấu này, Real Madrid cũng bị tổn thất không nhỏ về lực lượng khi Benzema bị chấn thương và phải thay ra, còn Marcelo bị truất quyền thi đấu vì có hành vi bạo lực.

Sau trận đấy này nội bộ của Real Madrid đã xảy ra những mâu thuẫn lớn. Isco và Asensio đã công khai chỉ trích Gareth Bale đã chơi quá mờ nhạt và thường có lối đi bóng ích kỷ cá nhân.

Bộ đôi này cho rằng HLV Zidane đã quá ưu ái Bale, khi cho cầu thủ này quá nhiều cơ hội, dù cho Bale không để lại một chút dấu ấn nào trên sân.

Zidane tự tin thái quá, hay là một người đàn ông bản lĩnh?

Chính xác là từ mùa giải năm ngoái, Bale đã sa sút phong độ khi trở lại sau một ca chấn thương. Năm ngoái Bale ra sân 27 lần, ghi được 9 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo. Và từ đầu mùa giải đến giờ Bale chỉ có được 1 bàn thắng với 3 đường chuyền thành bàn.

Bale đang tự cô lập mình ở Bernabeu

Mỗi khi có bóng, Bale thường xuyên lạm dụng tốc độ của mình để tăng tốc cũng như đi bóng. Anh còn tung ra những cú sút rất thiếu hợp lý từ khoảng cách xa thay vì phối hợp với đồng đội. Chính điều này đã làm cho Isco và Asensio không hài lòng.

Nếu như cầu thủ người xứ Wales vẫn chơi bóng với phong cách như vậy, rất có thể HLV Zidane sẽ hết kiên nhẫn với anh và tiền vệ 28 tuổi này sẽ mất vị trí vĩnh viễn ở sân Bernabeu.

Ở La Liga, sau 3 vòng đấu Real Madrid mới chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận, có được 5 điểm xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH, kém Barca 4 điểm.

Đấy là những con số hết sức đáng báo động. Và nếu như không nhanh chóng cải thiện phong độ, Real Madrid hoàn toàn có thể đánh mất đi sự kiểm soát và tụt sâu xuống BXH.

Chưa hết, tinh thần và thể trạng của “Kền Kền Trắng” đang ở mức thấp nhất thì đêm nay họ lại phải chinh chiến ở đấu trường Champions League.

Tuy đối thủ của Real chỉ là một đội bóng nhỏ bé như APOEL Nicosia, nhưng trong bóng đá không ai nói trước được điều gì, nhất là khi phong độ của thầy trò HLV Zidane đang rất không tốt vào lúc này.

Real Madrid có thể dễ dàng vượt qua APOEL Nicosia (trên lý thuyết), nhưng với các Madridista dù có thế cũng không đủ thuyết phục họ vào lúc này.

Các Madridista luôn được cho là những người khó tính và điều họ chờ đợi vào thầy trò HLV Zidane đêm nay không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn phải thắng đẹp, kèm theo một lối chơi hấp dẫn.

Nhưng có lẽ HLV người Pháp không quan tâm xem những Madridista nghĩ gì, khi ông không đăng ký Asensio đá trận này.

Xem thêm: kết quả bóng đá trực tuyến

Asensio sẽ không đá trong trận đấu đêm nay

Hành động đấy của Zidane không phải mang tính chất tự phụ và coi thường đối thủ, chỉ vì ông nhận thấy những dấu hiệu quá tải của Asensio và ông muốn tài năng trẻ của mình được nghỉ ngơi.

Đấy là một quyết định đúng đắn vì trên thực tế, Real Madrid không cần phải tung hết “binh hùng tướng mạnh” của mình ra để thị uy với một đội bóng như APOEL Nicosia.

Điều Zidane cần ở các học trò của mình trong lúc này là một thể trạng khỏe mạnh kèm theo một tinh thần tốt.

Nhất là khi vào cuối tuần này Real Madrid sẽ có một trận đấu được xem là khó khăn khi đến làm khách trên sân của Sociedad, đội bóng toàn thắng cả 3 trận đầu tiên ở Liga mùa này và đang có được 6 điểm tuyệt đối.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất