John Terry nói lời chia tay với Aston Villa. Neuer có sự trở lại như chưa bao giờ bị chấn thương

John Terry nói lời chia tay với Aston Villa. Neuer có sự trở lại như chưa bao giờ bị chấn thương

31-05-2018 18:00
Hậu vệ của tuyển Đức, Niklas Sule đã nói rằng Neuer đã có sự trở lại ấn tượng như chưa bao giờ bị chấn thương. John Terry nói lời chia tay Aston Villa.

Sule: “Neuer tập luyện như chưa bao giờ bị chấn thương”

Hậu vệ tuyển Đức, Niklas Sule tỏ ra rất ngạc nhiên khi Neuer trở lại tập luyện và anh tỏ ra như chưa bao giờ bị chấn thương và đang rất sẵn sàng cho World Cup. Theo hậu vệ của Bayern Munich, Neuer là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Neuer đang có sự trở lại ấn tượng

Thủ thành 32 tuổi đã bỏ lỡ hầu như tất cả các trận đấu của Bayern mùa này sau khi anh bị chấn thương bàn chân vào năm ngoái. Tuy nhiên Neuer đã kịp trở lại và đang rất sẵn sàng cho World Cup. Sule đã rất ấn tượng với những gì mà Neuer đang thể hiện. Cuối tuần này tuyển Đức sẽ gặp Áo trong trận giao hữu để chuẩn bị cho World Cup 2018.

“Tôi không thể tin được là Neuer đã trở lại tập luyện và anh ấy đã có một pha cứu bóng ngoạn mục cứ như thể anh ấy chưa từng bị chấn thương”. Sule nói. “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế trước đây. Những động tác của anh ấy cũng rất mềm mại. Với tôi anh ấy là một thủ môn xuất sắc nhất thế giới và thật tuyệt vời khi tôi được chơi với anh ấy ở Bayern Munich”.

Nếu như kịp hồi phục và sức khỏe ổn định, sẽ không có gì phải tranh cãi khi Neuer sẽ là thủ môn số 1 của Đức ở World Cup sắp tới, và lúc ấy Ter Stegen chỉ còn là lựa chọn số 2. Trợ lý HLV tuyển Đức, Thomas Schneider cho biết Neuer chắc chắn sẽ là thủ môn số 1 của Đức nếu như anh kịp bình phục chấn thương.

“Marc-Ter Stengen đã có một mùa giải rất ấn tượng ở Barca”. Thomas Schneider nói. “Anh ấy đã là một phần rất quan trọng của tuyển Đức kể từ Confederations Cup năm ngoái, và anh ấy đã có một bước tiến dài trong năm nay.

Nhưng Manuel Neuer là một thủ môn hoàn hảo. Tên tuổi của anh ấy, cách anh ấy di chuyển, những kỹ thuật của anh ấy... tất cả những điều ấy đã biến anh ấy trở thành thủ môn số 1 thế giới. Tôi biết sẽ thật không công bằng với Stegen, nhưng khi bạn đang sở hữu một người như Neuer, bạn không thể để anh ấy ngồi dự bị”.

Ở World Cup 2018, tuyển Đức nằm ở bảng F cùng bảng với các đội Mexico, Hàn Quốc và Thụy Điển. Trận đấu đầu tiên của họ sẽ là trận đấu với Mexico, diễn ra vào ngày 17/06.

John Terry rời Aston Villa sau thất bại ở trận Play-off lên chơi ở Premier League

John Terry đã rời Aston Villa sau thất bại trước Fulham trong trận play-off lên chơi ở Premier League vào cuối tuần trước. Quyết định này đã được chính cựu đội trưởng của Chelsea thông báo vào ngày hôm qua.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Terry đã nói lời chia tay với Aston Villa

Hậu vệ 38 tuổi đã đóng một vai trò rất quan trọng giúp Aston Villa giành quyền chơi trận play-off với Fulham. Terry đã có 32 lần ra sân và HLV của Fulham, ông Steve Bruce hy vọng rằng cựu đội trưởng của Chelsea sẽ gian hạn với CLB thêm 12 tháng nữa, nhưng Terry đã quyết định ra đi.

“Hôm nay tôi đã chia tay với CLB Aston Villa”. Terry viết trên Instagram. “Tôi đã rất tự hào được chơi và là đội trưởng của đội bóng tuyệt vời này. Tôi đã chơi với tất cả sức lực của mình, nhưng thật xót xa khi CLB không thể tham dự Premier League vào mùa sau. Aston Villa hoàn toàn xứng đáng có mặt ở Premier League.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn Steve Bruce, người đã có ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định gia nhập Aston Villa của tôi. Tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy với tư cách là một người đội trưởng của Aston Villa. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những nhân viên, và các đồng đội của tôi ở Aston Villa. Những tháng ngày của tôi ở đây là những quãng thời gian thật tuyệt vời.

Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những NHM Aston Villa, những con người tuyệt vời luôn luôn sát cánh cùng đội bóng trong những lúc khó khăn nhất. Tôi đã được họ chào đón rất nồng nhiệt tại đây, điều đó thực sự làm tôi xúc động và cảm thấy tự hào.

Villa luôn luôn có một vị trí trong trái tim tôi. Nhưng bây giờ tôi phải nói lời tạm biệt. Tôi muốn chúc BLĐ CLB, các HLV cùng các đồng đội những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng Villa sẽ thành công trong một tương lai không xa”.

Mặc dù rời Aston Villa, nhưng Terry không cho biết anh sẽ treo giày hay tiếp tục gia nhập một CLB khác trong những năm cuối sự nghiệp. Hậu vệ 38 tuổi này luôn bày tỏ ước nguyện được trở thành HLV sau khi anh giải nghệ.

Trong một thông báo trên trang web, Aston Villa cũng cho biết: “Chúng tôi muốn ghi nhận những công lao to lớn của John Terry đã đóng góp cho CLB. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với anh, một cầu thủ có những tính cách chuyên nghiệp và có những màn trình diễn rất tuyệt vời trong suốt mùa giải.

John là một người sinh ra để làm lãnh đạo. Anh ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi trong phòng thay đồ. Anh ấy chính là cầu nối liên kết mọi người gần nhau hơn giữa các cầu thủ và HLV và ngược lại. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ nhìn lại sự nghiệp của mình ở Villa như một quãng thời gian đẹp nhất của anh ấy và chúng tôi xin chúc anh ấy sẽ có thêm những bước tiến nữa trong tương lai".

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất