Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 26/12: Man United gây thất vọng. Harry Kane phá kỷ lục của Shearer

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 26/12: Man United gây thất vọng. Harry Kane phá kỷ lục của Shearer

27-12-2017 14:05
Tottenham mở đầu vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh bằng một chiến thắng rực lửa 5-2 trước các cầu thủ Southampton, trong đó Harry Kane đã lập một hat-trick để chính thức vượt qua huyền thoại Alan Shearer về kỷ lục ghi bàn trong năm dương lịch. Man United lại một lần nữa gây thất vọng trước đối thủ dưới cơ.

Man United gây thất vọng

Năm nào cũng vậy, cứ đến “ngày lễ tặng quà” là các trận đấu ở Premier League lại diễn ra sôi nổi và có nhiều bàn thắng được ghi. Mourinho cùng các học trò là một trong những đội bóng được chú ý nhất vòng này, nhưng thật đáng tiếc là đội chủ sân Old Trafford lại một lần nữa gây thất vọng khi để Burnley cầm hòa với tỉ số 2-2.

Xem thêm: LTD bóng đá Ngoại hạng Anh

Pogba cùng đồng đội đã có một trận đấu đáng thất vọng trước Burnley đêm qua

Lukaku lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi anh có một cú đánh đầu hụt sau khi về tham gia phòng ngự, gián tiếp giúp Burnley mở tỉ số ở phút thứ 3. Đến phút thứ 36, tỉ số đã được nhân đôi cho đội khách sau cú sút phạt đẹp mắt của Defour. Bước sang hiệp 2, Mourinho đã có những thay đổi về nhân sự và M.U bắt đầu chơi khởi sắc hơn.

Phút 53, Lingard đã có pha giật gót điệu nghệ sau đường chuyền của Ashley Young, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Man United. Sau bàn gỡ, “Quỷ Đỏ” dồn lên mạnh mẽ để quyết tâm tìm thêm bàn thắng nhằm san bằng tỉ số. Nhưng phải đến phút 90+1 họ mới thành công.

Lại là tiền vệ 25 tuổi xuất hiện trong một tình huống lập bập, và anh đã nhanh chân dứt điểm đem về cho M.U 1 điểm ở trận này. Với kết quả hòa đáng thất vọng này, cơ hội để đội chủ sân Old Trafford có thể đuổi kịp Man City dần trở nên xa vời. Và có lẽ mục tiêu khả dĩ nhất với thầy trò HLV Mourinho lúc này là cạnh tranh cho một vị trí ở top 4.

Chelsea bám sát Man United trên BXH

Với trận hoa này, M.U đã bị Chelsea “phả hơi nóng vào gáy” trên BXH, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Thầy trò HLV Conte cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trước Brighton trong hiệp một. Đội khách đã nhập cuộc bằng một lối chơi tử thủ và không để hở ra quá nhiều khoảng trống cho Chelsea có thể tận dụng được thành công.

Thắng Brighton 2-0, Chelsea bám sát M.U trên BXH

Nhưng sang hiệp 2, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Alvaro Morata trong ngày trở lại đã có một cú đánh đầu sở trường của mình sau pha tạt bóng của Azpilicueta, mở tỉ số cho The Blues ở phút thứ 46. Và đến phút 60, Marcos Alonso đã có một cú đánh đầu chéo góc sau pha đá phạt góc của Cesc Fabregas, ấn định tỉ số 2-0 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, The Blues đang tràn đầy cơ hội có thể “tước đoạt” vị trí thứ 2 của M.U, khi mà các học trò của ông Mourinho đang có những dấu hiệu bất ổn trong thời gian gần đây.

Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh một đội bóng lớn

Trong khi đó trên sân nhà Liverpool đã có một chiến thắng 5 sao trước các cầu thủ Swansea City. Ra quân với đội hình dường như mạnh nhất, chỉ có mỗi Mane phải ngồi trên ghế dự bị vì chính sách xoay vòng của HLV Klopp, nhưng The Kop đã thể hiện được một bản lĩnh của đội bóng lớn.

Liverpool đã có chiến thắng 5 sao trước các cầu thủ Swansea đêm qua

Ngay phút thứ 6, Coutinho đã có bàn mở tỉ số cho Liverpool bằng một cú sút xa đẹp mắt. Mở tỉ số từ khá sớm, nhưng Liverpool không thể tận dụng cơ hội để “giải quyết nhanh” đội đang đứng bét bảng Premier League, và 1-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Firmino đã nhân đôi cách biệt cho The Kop bằng một cú sút quyết đoán ở phút 52. Đến phút 65, tỉ số đã là 3-0 cho Liverpool. Lần này đến lượt tiền vệ 19 tuổi, Alexander-Arnold lập công. Và chỉ 1 phút sau Firmino đã có bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này, nâng tỉ số lên 4-0 cho The Kop.

Đến phút 82, Oxlade-Chamberlain ấn định tỉ số 5-0 cho Liverpool bằng một cú sút quyết đoán. Trong vòng đấu này Harry Kane đã vượt qua huyền thoại Alan Shearer về số bàn thắng ghi được ở Premier League trong năm dương lịch.

Harry Kane vượt qua Alan Shearer, Messi và Ronaldo về kỷ lục ghi bàn trong năm dương lịch

Tottenham đã có trận thắng rực lửa trước Southampton với tỉ số 5-2, với hat-trick của Harry Kane. Với cú hat-trick này, Harry Kane đã ghi được 39 bàn thắng, hơn huyền thoại Alan Shearer 3 bàn, qua đó đi vào kịch sử của Premier League.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Harry Kane đã vượt qua Alan Shearer, Messi và Ronaldo về số bàn thắng ghi được trong năm dương lịch

Trước đó tiền đạo người Anh đã chia sẻ rằng anh muốn đạt được cột mốc 260 bàn thắng mà Alan Shearer đã có, và với phong độ chói sáng như thế này, nhiều người tin rằng Harry Kane có thể đạp đổ kỷ lục đó của cựu huyền thoại Newcastle.

Không những vượt qua Shearer, Harry Kane cũng vượt qua Messi và Ronaldo với số bàn thắng trong năm dương lịch 2017 ở mọi giải đấu, qua đó tiền đạo người Anh đã có 56 bàn thắng, hơn Messi 2 bàn và Ronaldo 3 bàn.

“Tôi rất tự hào”. Harry Kane phát biểu sau khi vượt qua kỷ lục của Messi và Ronaldo. “Họ là hai cầu thủ bóng đá lớn nhất thế giới hiện tại, và thật vinh dự cho tôi khi được đứng bên cạnh họ về một kỷ lục nào đấy”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất