M.U mất cân bằng vì chi nhiều cho hàng thủ?

M.U mất cân bằng vì chi nhiều cho hàng thủ?

12-06-2017 14:00
5 hậu vệ trong 3 năm và chuẩn bị đón cái tên thứ 6 trong mùa Hè này, Manchester United đã đầu tư tới 161 triệu euro cho hàng phòng ngự nhưng vẫn chưa đem lại sự cân bằng cho lối chơi và kết quả…

Sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, M.U đang tốn khá nhiều công sức cho việc xây dựng đội hình. Là đội bóng mang thương hiệu tấn công nhưng vài năm trở lại đây, Quỷ đỏ đã dồn khá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường nhân lực cho hàng thủ.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Những hậu vệ mà Man Utd đã mua về trong 3 năm gần đây

 

Với bản hợp đồng chuẩn bị được ký kết với trung vệ Victor Lindelof, Man United đang duy trì thói quen mỗi năm đưa về ít nhất 1 hậu vệ trong 4 năm trở lại đây. Vẫn biết rằng phòng ngự là nền tảng quan trọng nhưng khi quá thiên về phòng ngự thì sự cân bằng đang mất đi vì tấn công không hiệu quả.

Từ khi Louis van Gaal lên thay David Moyes trên cương vị HLV ở mùa giải 2014/15, ông lập tức mua về 3 cầu thủ phòng ngự. Đó là Daley Blind – 17,5 triệu euro từ Ajax Amsterdam, Luke Shaw – 37,5 triệu euro từ Southampton, và Marcos Rojo – 20 triệu euro từ Sporting Lisbon.

Mùa Hè 2015, HLV người Hà Lan mua thêm Matteo Darmian từ Torino với mức phí 18 triệu euro.

Hàng thủ là một trong những điểm bị chê trong lối chơi như ru ngủ của Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal.

Lindelof chuẩn bị đến với sân Old Trafford

Sau khi Jose Mourinho được bổ nhiệm thay Van Gaal, mùa giải 2016/17, một người khôn ngoan như HLV Bồ Đào Nha biết cách đầu tư đến 38 triệu euro vào duy nhất 1 trung vệ là Eric Bailly từ Villarreal.

Xem thêm: PSG tính “chơi tất tay” với Real Madrid để giành Mbappe

Nói về chất lượng và những gì các cầu thủ nói trên thể hiện, Bailly được đánh giá là hợp đồng thành công nhất. Mùa vừa qua tại Premier League, Man United chỉ để thủng lưới 29 bàn, nghĩa là, họ chỉ đứng sau có Tottenham về khả năng phòng ngự.

Thế nhưng, dù ở thời Van Gaal hay Mourinho thì thành quả là không thực sự ấn tượng và thuyết phục các CĐV vốn ưa thích bóng đá tấn công ở M.U.

Mourinho có được bản hợp đồng chất lượng hơn nhưng khá bất ngờ là vị trí mà Man United có được vào cuối mùa giải lại kém hơn cả thành tích dưới thời Van Gaal. Mùa 2014/15, họ còn lọt vào Top 4 trên bảng xếp hạng và cũng có mặt trong nhóm 4 đội sở hữu hàng thủ mạnh nhất (37 bàn thua/38 trận).

Mùa 2015/16, họ đứng thứ 5 và cùng Tottenham để thua 35 bàn (ít nhất).

Mùa vừa qua cùng Mourinho, Quỷ đỏ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng nhờ thành công tại Europa League, họ đã có vé dự Champions League mùa tới.

Với Lindelof, tổng số tiền đầu tư vào hàng thủ đã lên đến 161 triệu euro trong 4 năm qua. Và hẳn là nhiệm vụ phòng ngự của nửa đỏ thành Manchester sẽ còn tốt hơn.

Nhưng vấn đề thực sự để đi tới thành công lại nằm ở tuyến đầu. Dù có bỏ ra đến 2 mùa giải gần đây, hiệu suất ghi bàn của Man United đều kém xa các đối thủ - 49 bàn mùa 2015/16, 54 bàn mùa 2016/17.

Vì thế mà Mourinho cũng đang chạy đôn chạy đáo để săn tiền đạo, nhất là khi quyết định không gia hạn với Zlatan Ibrahimovic. Alvaro Morata đang ở rất gần với ngày tái ngộ Mourinho để Manucians hy vọng lối chơi và thành tích sẽ cân bằng hơn với những gì họ bỏ ra. 

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao 247

Admin
Tin tức mới nhất