Mất duyên ở La Liga, Ronaldo cần Champions League để trở lại

Mất duyên ở La Liga, Ronaldo cần Champions League để trở lại

01-11-2017 19:31
Trận gặp lại Tottenham ở lượt trận thứ tư Champions League tối 1/11 là cơ hội để siêu sao Real Madrid tái khẳng định giá trị của danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA.
Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League.

 

Hồi đầu tuần trước, tại London (Anh), Cristiano Ronaldo nhận giải Cầu thủ hay nhất FIFA mùa giải 2016-2017. Như một sự trùng hợp, cũng tại thủ đô nước Anh hôm nay, CR7 cần ghi bàn để lấy lại niềm tin cho bản thân cũng như người hâm mộ.

Ronaldo mới có vỏn vẹn một bàn từ 10 vòng đầu của La Liga. Đây là thành tích gây thất vọng không nhỏ, bất chấp việc ngôi sao người Bồ Đào Nha từng phải nghỉ thi đấu bốn trận do án treo giò.

Trở lại sau sự sa sút ở La Liga, Ronaldo đang cần Champions League hơn bao giờ hết. Trái với những gì diễn ra ở đấu trường trong nước, CR7 đang có năm bàn trong ba trận vòng bảng Champions League. Đây là thành tích mà chỉ có tiền đạo đang có phong độ rất cao Harry Kane mới sánh kịp.

Thống kê những mùa gần đây cũng chứng minh Champions League mới là đấu trường thực sự cho Ronaldo. Trong tám trận gần nhất, Cầu thủ hay nhất FIFA ghi được tới 15 bàn. Anh cũng là cầu thủ duy nhất hiện có tổng thành tích tại Champions League ở mức ba con số (110 bàn).

Nếu ghi thêm năm bàn mùa này, Ronaldo sẽ là cầu thủ đầu tiên có ít nhất 10 bàn trong bảy mùa liên tiếp trên đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Theo tờ Marca, thành tích đang có là bằng chứng cho thấy việc ghi bàn tại Champions League giống như hơi thở thường ngày với Ronaldo. Ngôi sao mang áo số 7 cần môi trường thực sự để tỏa sáng, và việc ghi bàn vào lưới Tottenham tại London sẽ khẳng định anh không hề xuống dốc.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất