Michael Carrick nghỉ thi đấu vì mắc bệnh tim

Michael Carrick nghỉ thi đấu vì mắc bệnh tim

25-11-2017 09:00
Tiền vệ của Man Utd vén bức màn bí mật về việc anh không thể ra sân trong thời gian gần đây.

Michael Carrick chỉ mới một lần ra sân mùa này, trong trận Man Utd thắng Burton 4-1 ở Cup Liên đoàn hôm 20/9. Tiền vệ 36 tuổi cho biết anh cảm thấy khác lạ trong hiệp hai trận đấu đó. Sau một số bài kiểm tra, Carrick phải trải qua thủ thuật để chữa rối loạn nhịp tim. 

Trong thông báo của Carrick có đoạn: "Sau khi cảm thấy lạ ở hiệp hai trận gặp Burton hồi tháng Chín, tôi đã trải qua một loạt các bài kiểm tra. Rồi tôi phải nghỉ thi đấu khi phát hiện bản thân bị rối loạn nhịp tim. Vấn đề này sau đó được kiểm tra đầy đủ và tôi đã được thực hiện một thủ thuật để điều chỉnh lại nhịp tim".

Carrick gặp vấn đề về tim mạch.

 

Cựu tuyển thủ Anh tuyên bố: "Tôi đã bình phục và trở lại tập luyện chăm chỉ cùng đồng đội". Carrick nói vấn đề của bản thân đã được theo sát và đặt mục tiêu trở lại đội hình sau khi lấy lại thể lực. 

Theo Quỹ tim mạch Anh quốc, Carrick đã thực hiện một thủ thuật triệt đốt rối loạn nhịp tim, giúp kiểm soát một số nhịp tim bất thường. 

Carrick gia nhập Man Utd vào năm 2006 từ Tottenham. Anh đã giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League, Europa League và Fifa Club World Cup với đội chủ sân Old Trafford.

Thời kỳ hậu Alex Ferguson, Carrick luôn là tiền vệ đáng tin cậy nhất với các HLV của Man Utd dù anh đã cao tuổi. Đến thời Mourinho, với sự xuất hiện của những ngôi sao như Paul Pogba hay Nemanja Matic, gánh nặng của Carrick đã được san sẻ.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất