Mỗi tuần một câu chuyện: Tạm biệt Ventura?

Mỗi tuần một câu chuyện: Tạm biệt Ventura?

13-11-2017 17:00
Italia đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên không vào được World Cup từ năm 1962. Nếu như điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là một cú sốc, một cú sốc rất lớn không chỉ riêng với đất nước hình chiếc ủng...

Và người phải chịu trách nhiệm cho việc này không phải ai khác mà chính là HLV Ventura.

Trên thực tế , giả dụ Italia có làm nên một cú sốc trong đêm nay khi ngược dòng thành công trước Thụy Điển để lách qua khe cửa hẹp có mặt ở Nga năm sau, thì có lẽ việc đầu tiên FIGC (Liên đoàn bóng đá Italia) làm để ăn mừng chiến công này là...trảm Ventura để thay thế bằng một cái tên khác mang đến những sự yên tâm hơn.

Ventura không hiểu đội tuyển Italia dù cho ông là người Italia đích thực

Đấy không phải là ý kiến cá nhân của một số người, mà nó là điều mong mỏi của các tifosi hiện tại. Nói một cách thẳng thắn Ventura không xứng đáng hoặc không đủ khả năng để cầm một đội như Italia.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế mới nhất

Ventura không thực sự hiểu Italia dù cho ông là người Italia đích thực

Có cảm tưởng như vị chiến lược gia 69 tuổi này không thực sự hiểu đội tuyển Italia, dù cho ông là ngưới Italia đích thực. Chậm chạp và bảo thủ có lẽ là hai cụm từ chính xác nhất để chỉ về HLV đội tuyển Italia hiện tại.

“Trận đấu có thể đi theo một cách khác, nếu chúng tôi có bàn thắng, chẳng hạn như cú đánh đầu của Belotti. Thụy Điển đã dùng thể lực để chèn ép chúng tôi, và rõ ràng Italia cần phải cải thiện điều này. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở lượt về và hy vọng khán đài San Siro sẽ chật ních khán giả để cổ vũ tinh thần cho chúng tôi”.

Đấy là tất cả những gì mà Ventura đã nói sau trận thua 0-1 trước Thụy Điển ở lượt đi 3 ngày trước. San Siro không bao giờ thiếu những khán giả trong những trận đấu sinh tử của đội nhà như thế này. Và niềm kiêu hãnh cũng như sự nhiệt huyết của các tifosi lúc nào cũng rực lửa để đập theo từng bước chạy của các cầu thủ ở trên sân.

Nhưng vấn đề là Italia sẽ chiến thắng như thế nào đây? Nếu như Ventura tiếc nuối vì cú đánh đầu của Belotti khiến trái bóng không đi vào lưới thì nên nhớ trong trận đấu đấy Thụy Điển không có dưới 5 cơ hội mười mươi để có thể ghi bàn, và tỉ số trận đấy ít nhất phải là 3-0 cho Thụy Điển chứ không phải chỉ 1 bàn mong manh như thế.

Ventura chỉ đúng có một điều là Italia đang quá già ở thời điểm hiện tại. Các trụ cột của Azzurri đều là những lão tướng từ Buffon 39 tuổi, 3 trung vệ là Bonucci, Chiellini và Barzagli lần lượt là 30, 33 và 36 tuổi. Candreva 30 tuổi cho đến đội trưởng De Rossi 34 tuổi.

Nhưng Ventura đã làm gì để giảm tải đi gánh nặng cho những người ấy? Câu trả lời là ông chẳng làm gì cả. Nhìn Ventura sắp xếp đội hình trong những thời điểm khiến các tifosi phải thốt lên rằng “lão ta đang làm cái quái gì vậy?”

Dù có phép màu hay không sau đêm nay, Italia cũng cần phải tạm biệt Ventura

Rất khó để giải thích cho câu hỏi tại sao một người như Insigne lại phải ngồi ghế dự bị trong trận đấu với Thụy Điển vừa qua? Các tifosi của Napoli hẳn phải rất sốc khi biết tin này.

Xem thêm: bình luận bóng đá ý

Sau trận đấu này FIGC nên cắt đứt hợp đồng với Ventura

Tiền đạo 26 tuổi đang có một phong độ vô cùng tốt trong màu áo của Napoli. Hầu hết những bàn thắng của đội chủ sân San Paolo trong mùa giải này đều phải đi qua đôi bàn chân của anh.

Và người ta không thể hình dung ra nổi nếu thời điểm này Napoli thiếu vắng Insigne thì sẽ ra sao? Liệu họ có thể đứng vững ở ngôi vị đầu bảng ở Serie A nữa không? Tương tự như thế là trường hợp của Florenzi.

Dù đá ở vị trí hậu vệ nhưng cầu thủ của Roma có khả năng lên tham gia hỗ trợ tấn công rất tốt. Florenzi sở hữu một kỹ thuật dứt điểm không thua kém bất cứ một cầu thủ tấn công đẳng cấp nào. Và nếu như có sự hiện diện của anh thì Italia chắc chắn sẽ linh hoạt hơn ở hai bên cánh.

Ventura đã quá bảo thủ trong những sơ đồ chiến thuật của mình. Hầu như ở mọi trận đấu HLV 69 tuổi này chỉ giữ nguyên sơ đồ 4-2-4  mà không hề thay đổi, dù cho Azzurri liên tục gặp những bất lợi trong thời gian gần đây.

Có lẽ Ventura muốn tạo những dấu ấn khác biệt cho đội tuyển Italia trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng sau 60 năm Italia mà bất ngờ vắng  mặt ở World Cup thì dấu ấn của ông đúng là...vô cùng đặc biệt. Chỉ có điều nó được hiểu theo nghĩa tiêu cực.

Đấy không phải là câu chuyện nói để cho vui. Trong trận đấu đêm nay, bằng mọi giá Azzurri phải có được 2 bàn cách biệt trước Thụy Điển và không được phép để thủng lưới bàn nào nếu như không muốn thảm họa xảy ra.

Hoặc chí ít họ phải thắng đối thủ 1 bàn và không được phép thủng lưới bàn nào để rồi chờ cơ hội để kết thúc đối phương ở hiệp phụ hoặc trong loạt đá luân lưu đầy cân não. Bất cứ một kết quả nào khác ngoài 2 trường hợp kể trên, Azzurri sẽ nói lời tạm biệt nước Nga trong nước mắt và vô vàn những sự hổ thẹn.

Quá khó! Ngay cả những người dân Italia cũng không tin vào một phép màu nào cho mình sau trận đấu đêm nay. Theo ý kiến thăm dò của một tờ báo uy tín nhất Italia, có đến 70% tin rằng đội nhà sẽ dừng bước sau trận đấu này.

Chưa hết, nếu như không thể đến Nga thì nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Buffon trong màu áo ĐTQG, một huyền thoại bất tử của Italia duy nhất còn sót lại sau vinh quang năm 2006.

Có lẽ quyết định ký hợp đồng với Ventura là một quyết định mang đến những thảm họa đen tối nhất trong lịch sử của bóng đá Italia. Thảm họa này có thể sánh ngang với Scandal Calciopoli của 11 năm về trước và hậu quả của nó sẽ còn kéo dài mãi mãi...

Và dù cho sau đêm nay phép màu có xảy ra với đội bóng Thiên Thanh đi chăng nữa thì như đã nói, việc đầu tiên mà FIGC cần làm là cắt đứt hợp đồng với HLV Ventura. Đó là việc làm cấp thiết ở thời điểm hiện tại. Tạm biệt Ventura, người đánh sập giấc mơ của những huyền thoại Italia...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất